Mourinho: ‘M.U không xứng đáng thắng Brighton. Đội hình quá thiên về tấn công’

26/11/2017 06:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho thừa nhận M.U đã chơi không tốt và chỉ thắng Brighton nhờ may mắn. Ông nói rằng M.U trận này đá với đội hình mất cân bằng.

Ở vòng 13 Premier League, Man United tiếp đón tân binh Brighton & Hove Albion trên sân Old Trafford. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 từ pha lập công may mắn của Ashley Young ở phút thứ 66. Đón bóng bật ra từ quả phạt góc không thành công của đội nhà, Young tung cú dứt điểm cực mạnh, bóng đập chân cầu thủ Brighton rồi bay vào cầu môn, khiến thủ thành đội khách không kịp trở tay.

Mặc dù đã giành chiến thắng và bảo toàn được mạch trận bất bại trên sân nhà, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ý không hài lòng. Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, ông cho biết: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy Brighton xứng đáng được nhiều hơn thế, tôi thấy họ xứng đáng có được một trận thắng.

Họ chơi rất tốt, phòng ngự vững chắc, phản công nhanh, và mỗi khi các cầu thủ của họ có bóng thì vô cùng nguy hiểm. Tôi đánh giá cao và bất ngờ trước phong độ của Brighton. Có lẽ trận này chúng tôi đá không tốt và không xứng đáng có được một trận thắng".

 

Chú thích ảnh
Mourinho: ‘M.U không xứng được thắng Brighton’
ĐIỂM NHẤN M.U 1-0 Brighton: 'Quỷ đỏ' thắng may mắn. Lindelof hay nhất trận. Ibra bắt nhịp với Lukaku

ĐIỂM NHẤN M.U 1-0 Brighton: 'Quỷ đỏ' thắng may mắn. Lindelof hay nhất trận. Ibra bắt nhịp với Lukaku

Ashley Young thành cứu tinh, M.U gặp vấn đề ở vị trí số 10, Zlatan Ibrahimovic bắt đầu bắt nhịp với Romelu Lukaku là những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến thắng 1-0 của M.U trước Brighton.

Ở trận này, Manchester United sử dụng hàng công gồm Lukaku, Rashford, Martial và Mata, phía sau là Pogba và Matic. Mourinho thừa nhận đội hình như thế là nhiều cầu thủ tấn công, mất cân bằng: "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như các chuyên gia cho rằng hôm nay chúng tôi đã chơi với quá nhiều các cầu thủ tấn công. Nhưng tôi nghĩ là họ đã đúng. Đôi lúc bạn sử dụng đội hình thiên về tấn công và mất kiểm soát thế trận. Chúng tôi gặp nhiều vấn đề ở khâu phòng ngự vì Matic và Pogba dường như bị cô lập ở giữa sân”.

“Nếu được bù đắp bằng sự sáng tạo ở phía trên thì đáng để mạo hiểm như thế. Giống như ở trận gặp Newcastle, dù ở trận đấu đó hàng phòng ngự của chúng tôi không được chắc chắn cho lắm nhưng bù lại hàng công thi rất sáng tạo. Trận này thì tệ. Ba cầu thủ xung quanh Lukaku không nhận được bóng hoặc không thành công trong những pha bóng một đối một. Rashford hôm nay không có được trận đấu hài lòng”, nhà cầm quân người Bồ nói thêm.

Tuy vậy, Mourinho ca ngợi M.U đã thi đấu tốt hơn trong hiệp 2: "Điều đáng hài lòng nhất là chúng tôi tạo được áp lực để ghi bàn trong hiệp 2. Và trong 20 phút cuối, cả đội đã nỗ lực để giữ sạch lưới. Lukaku đá rộng ra cánh trái và không ngừng săn hậu vệ đối phương. Thái độ thi đấu như thế là tốt".

T.Tú

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm