Man City khủng hoảng trung vệ trước derby: Bức tường xanh sụp đổ

08/09/2013 15:49 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bài toán trung vệ ở trận derby Manchester đang khiến Mauricio Pellegrini đau đầu. Sau khi tân binh Demichelis dính chấn thương phải nghỉ dài hạn, đến lượt thủ quân Vincent Kompany phải hoãn ngày tái xuất thêm một thời gian nữa.

Cho đến lúc này, HLV Pellegrini vẫn chưa thể biết được chính xác khi nào Kompany có thể trở lại thi đấu. Không loại trừ nguy cơ trung vệ người Bỉ phải đến tháng 10 mới đủ khả năng ra sân. Trước mắt, anh có lẽ sẽ vắng mặt trong trận derby thành Manchester vào ngày 22/9 tới.

Trong trường hợp HLV Pellegrini chấp nhận nghe theo lời khuyên của đội ngũ nhân viên y tế là cho Kompany nghỉ thi đấu 6 tuần, thì đội trưởng của Man City sẽ không có cơ hội ra sân một trận nào trong tháng 9 này. Nếu như vậy, trận đấu đầu tiên mà Kompany dự kiến trở lại sẽ là chuyến hành quân của Man City tới Everton vào ngày 5/10 tới. Điều đó đồng nghĩa Kompany sẽ bỏ lỡ tới 5 trận ở Premier League kể từ khi anh dính chấn thương trong chiến thắng 4-0 của Man City trước Newcastle ở vòng mở màn Premier League.


Man City đau đầu khi Kompany chưa thể trở lại


Còn nếu Pellegrini chấp nhận mạo hiểm, ông có thể đưa Kompany trở lại ngay ở trận làm khách trên sân Villa Park của Aston Villa vào ngày 28/9. Một lựa chọn khác là thủ quân của Man City đá chính trong trận đấu với Bayern Munich ở Champions League sau đây 4 ngày. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một thông tin không vui đối với Kompany. Anh viết trang Twitter của mình như sau: “Chấn thương là một điều đáng tiếc sau những nỗ lực. Tôi không rõ mình sẽ quay lại vào lúc nào. Cảm ơn mọi người vì đã động viên”.

Tin xấu về Kompany đến không đúng lúc chút nào. Trước đó, tân binh Demichelis vừa dính chấn thương dây chằng đầu gối ngay trong buổi tập đầu tiên với Man City, và anh sẽ phải nghỉ tới 6 tuần. Nhiều khả năng, ở trận gặp Stoke và xa hơn là trận derby thành Manchester vào ngày 22/9 tới, cặp trung vệ của Man City sẽ là Matija Nastasic – Joleon Lescott, dù cái tên đầu tiên vừa mới quay trở lại sau chấn thương đầu gối, thay vì phương án kéo Javi Garcia lui về như ở trận gặp Cardiff. Dẫu sao, Pellegrini cũng được an ủi phần nào khi Micah Richards đang chuẩn bị quay trở lại tập luyện, dù khả năng đá chính ở trận gặp Stoke là một dấu hỏi.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm