HLV Wenger lên tiếng bảo vệ Wilshere

08/04/2016 08:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - "Jack Wilshere sống nghiêm túc", đó là khẳng định của Arsene Wenger, HLV trưởng đội Arsenal.

Hôm nay ngày 8/4, Jack Wilshere sẽ chơi trận đấu đầu tiên của anh ở mùa giải này trong màu áo đội U21 Arsenal. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Wilshere gây ầm ĩ khi bị quay phim và cảnh sát thẩm vấn sau một vụ ẩu đả ở hộp đêm tại trung tâm London hôm sáng Chủ nhật. Wilshere đã phủ nhận cáo buộc rằng anh tấn công một người đàn ông.

Các nhà bình luận và các cựu cầu thủ chỉ trích Wilshere rất gay gắt trong tuần này, thay vì nói về chấn thương mắt cá chân dai dăng của anh. Tuy vậy, HLV Wenger ở Arsenal lại gọi toàn bộ sự vụ ầm ĩ là "một câu chuyện vặt vãnh".

"Tôi cho rằng câu hỏi thật sự ở đây là cậu ấy có sống nghiêm túc hay không? Một cầu thủ không thể giấu diếm, khi mọi người theo dõi cậu ấy tập luyện hàng ngày và sống gương mẫu", Wenger nói.

"Khác biệt giữa các anh với Jack là các anh có thể ra ngoài cho tới 2 giờ sáng mà không bị ai làm phiền. Anh không thể cấm một chàng trai ở độ tuổi 20 ra ngoài vào buổi đêm được".

Đây là phát biểu được cho là xoa dịu những ầm ĩ gần đây của Wilshere. Trong quá khứ, khi Wilshere bị bắt gặp hút thuốc lá, Wenger đã từng chỉ trích gay gắt. Lần này, ông nói rằng không lo lắng cầu thủ sẽ sa đà vào những bữa tiệc thâu đêm.


Wenger bênh Wilshere chằm chặp

Wenger nói Arsenal thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của các cầu thủ và biết chắc cầu thủ của mình không bao giờ quá chén.

"Jack không phải kẻ nghiện ngập. Tất cả cầu thủ Arsenal đều không nghiện rượu. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ nhiều về việc này... Jack có một trận quan trọng hôm thứ Hai và cậu ấy đã tập luyện tốt. Nếu cậu ta say xỉn hôm Chủ nhật thì không thể thi đấu được. Chúng tôi không gặp vấn đề với cầu thủ nhậu nhẹt. Khi tôi mới tới, đây là vấn đề rất nghiêm trọng".

Wenger nói rằng 20 năm làm việc ở Arsenal, ông thấy cầu thủ Anh đã thay đổi đáng kể. Họ không sống buông thả nữa mà gò mình vào chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ hơn.

Hiện tại, Wilshere đang cố chứng minh mình có thể thi đấu tốt sau một giai đoạn dài nghỉ vì chấn thương mắt cá. Anh đang muốn chứng tỏ khả năng để lấy suất dự EURO 2016.

Cuối cùng, Wenger nhắn nhủ truyền thông Anh: "Hãy để yên cho cậu ấy chuẩn bị, trở lại thi đấu, bởi nếu đá tốt ở đội tuyển Anh ở EURO 2016, Jack sẽ trở thành người hùng".

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm