HLV Brendan Rodgers: Gerrard là 'Ngài Liverpool', không thể thay thế

16/05/2015 15:16 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Brendan Rodgers đã gọi Steven Gerrard là “Ngài Liverpool” khi tiền vệ đội trưởng này chuẩn bị chơi trận cuối cùng trên sân nhà Anfield rồi sẽ lên đường sang LA Galaxy (Mỹ) vào mùa Hè này.

Liverpool gặp Crystal Palace tối thứ Bảy (16/5) khi cầu thủ 34 tuổi này dẫn đội ra sân với băng đội trưởng lần cuối cùng ở Anfield. Rodgers nói Gerrard là cầu thủ không thể thay thế và Liverpool, nơi anh ra đời, còn nợ anh rất nhiều.

Trận đấu vinh danh Gerrard ở Anfield năm 2013 từng huy động được 1 triệu bảng, và anh đã hiến một nửa số đó cho Bệnh viện nhi từ thiện Alder Hey. Quỹ thiện nguyện của anh, được lập năm 2011, cũng đang tiếp tục quyên tiền hỗ trợ những người bất hạnh ở cộng đồng địa phương.


Steven Gerrard chuẩn bị chơi trận cuối cùng trên sân nhà Anfield

Rodgers nói trận đấu đó cho thấy tầm vóc của Gerrard và khẳng định: “Tôi đã hỏi nhiều người trong ban huấn luyện rằng nếu họ có thể mô tả Steven bằng một từ thì đó là từ gì. Họ luôn chọn từ Liverpool, không chỉ CLB Liverpool, mà cả thành phố Liverpool. Anh thực sự là một tượng đài ở đây. Anh rất yêu thành phố này. Liverpool là nhà anh. Anh lớn lên ngay góc phố kia và chơi bóng cho CLB mà anh yêu mến, những gì anh mang tới cho thành phố, các chính trị gia cũng không làm được. Anh là một biểu tượng cho người dân ở đây và cho CLB. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng là một con người còn tuyệt vời hơn”.

Những kế hoạch hậu Gerrard của Liverpool đã bắt đầu nhiều tháng trước, nhưng Rodgers hiện không muốn nói tới mục tiêu chuyển nhượng nào: “Hôm nay vấn đề không phải là các mục tiêu chuyển nhượng, mà là vinh danh một sự nghiệp phi thường, sự nghiệp của Steven. Anh ấy là không thể thay thế sau những gì anh ấy đã làm được ở CLB này”.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm