Hiddink: 'Depay còn rất trẻ và cần được bảo vệ'

28/12/2015 19:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chelsea Guus Hiddink đã lên tiếng bảo vệ tiền vệ cánh của Manchester United Memphis Depay trước chuyến làm khách của ông tới Old Trafford tối thứ Hai.
Chelsea khởi đều nhiệm kỳ tạm quyền thứ hai của Hiddink với trận hòa 2-2 gặp Watford ở Stamford Bridge hôm thứ Bảy, vài giờ sau khi Man United hứng chịu thất bại thứ ba liên tiếp ở Premier League, 0-2 trên sân Stoke City.



Các cầu thủ của Van Gaal giờ đã không thắng 7 trận liền ở mọi giải đấu và Depay bị chỉ trích dữ dội vì bàn thua đầu tiên ở Stoke. Nhưng Hiddink bảo vệ người đồng hương của ông.

“Cậu ấy còn rất trẻ”, Hiddink nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Bảy. “Khi cậu ấy còn ở Hà Lan cậu ấy đã là một ngôi sao khi còn rất trẻ, vì ở Hà Lan thiếu những ngôi sao lớn chơi nhiều năm tại giải. Khi còn rất trẻ cậu ấy đã được ca ngợi là một tài năng lớn và tất nhiên cậu ấy có tài, nhưng giờ cậu ấy đang phải đối diện với thách thức chơi bóng ở Premier League, một giải đấu đẳng cấp hơn và quyết liệt hơn nhiều. Đó là một trải nghiệm khó khăn với tất cả các cầu thủ, không chỉ mình cậu ấy. Cậu ấy cần thời gian để vượt qua và cần sự bảo vệ từ những người kinh nghiệm hơn”.



Hiddink nói đội bóng của ông phải tới Old Trafford với lòng tin có trọn 3 điểm dù vắng tiền đạo Diego Costa, người nhận thẻ vàng thứ 5 ở Premier League mùa này sau khi ghi 2 bàn vào lưới Watford.

Thua trận ở Stoke đã khiến Van Gaal thừa nhận rằng ông có thể từ chức ở Old Trafford và trong khi Hiddink nói ông không muốn đồn thổi về tương lai người đồng hương của mình, ông cũng nói ông không lấy làm ngạc nhiên vì Man United chơi chật vật mùa này.

“Giải đấu này rất căng thẳng”, Hiddink nói. “Bạn có thể thấy các đội cạnh tranh cho tốp 4 ngay cả trong tháng 12 bao gồm những CLB như Leicester, Crystal Palace và Watford, và đó không phải là bất ngờ. Họ được tổ chức tốt, có những cầu thủ giỏi và có thể đánh bại bất cứ ai. Manchester United từng xếp nhất, nhì và giờ họ đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng họ sẽ phải đứng dậy. Tôi không thể bình luận về những gì xảy ra ở đó. Việc đó phụ thuộc và tổ chức của họ, thật khó để tôi đưa ra nhận xét vào lúc này”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm