GÓC MARCOTTI: Thời đại của những cú 'ăn ba'

04/12/2014 16:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể bạn chưa để ý: Đây là thời đại của những cú ăn ba. Ngày càng có nhiều ông lớn đạt đến thành tích này.

Hôm thứ Ba, Jose Mourinho khi được hỏi về khả năng giành cú ăn bốn với Cheslea, như đội Celtic huyền thoại đã từng làm được vào mùa giải 1966-67, đã trả lời rằng: “Các CLB không thể đạt được thành tựu đó”. Ông dẫn chứng rằng bóng đá Anh không có kì nghỉ Đông, đẩy các đội bóng vào một lịch thi đấu thảm sát nên rất khó duy trì được phong độ trong giai đoạn giữa và cuối mùa. Tất nhiên, với Mourinho, chúng ta ngầm hiểu với nhau rằng, cái gì liên quan đến ông cũng là tương đối.

Nhưng còn cú ăn ba thì sao?

Nó đã xảy ra bốn lần trong nửa thế kỉ gần đây của bóng đá châu Âu. Một lần với Celtic vào những năm 60, một lần với Ajax vào những năm 70, một lần với PSV Eindhoven vào những năm 80, và một lần với Manchester United vào những năm 90.

Nhưng nó đã xảy ra đến 3 lần trong 6 mùa giải gần nhất: Bayern Munich mùa 2012-13, Inter Milan mùa 2009-10 và Barcelona mùa 2008-09.

Vì thế có thể nói rằng, chúng ta đang là nhân chứng lịch sử của giai đoạn nở rộ những cú ăn ba.


Tập thể Celtic ăn 4 mùa 1966-67.

Để các bạn tiện hiểu, tôi xin nói luôn rằng, khái niệm “cú ăn ba” ám chỉ các đội bóng giành được 3 danh hiệu là vô địch quốc gia, cúp châu Âu và cúp quốc gia. Có những đội khác cũng giành 3 chiếc cúp trong một mùa giải như Liverpool làm được mùa 1983-84, nhưng họ vô địch League Cup thay vì FA Cup. Porto đã làm được mùa 2002-03 và 2010-11, nhưng họ vô địch Europa League thay vì Champions League/Cúp C1 châu Âu. Chúng ta không xét đến những đội này. Đơn giản họ chỉ giành 3 danh hiệu trong một mùa giải mà thôi.

Cũng có rất nhiều đội bóng suýt soát đạt đến thành tựu cú ăn ba.

Mùa giải trước, Real Madrid vô địch Champions League và Cúp Nhà Vua TBN nhưng kết thúc chỉ ở vị trí 3 ở Liga. Mùa 2010-11, Barcelona vô địch Champions League và Liga nhưng thua ở chung kết cúp Nhà Vua TBN. Cũng có Manchester United năm 2008, đội đã vô địch Champions League và Premier League, nhưng bị loại khỏi Tứ kết FA Cup.

Mùa 2009-10, Inter của Jose Mourinho giành cú ăn ba, đã đánh bại Bayern Munich tại Chung kết Champions League. Nếu Bayern thắng, họ cũng giành cú ăn ba vì đã vô địch Bundesliga và Cúp nước Đức. Mùa 2008-09. Barca giành cú ăn ba sau khi đánh bại Man United ở chung kết Champions League, đội đã vô địch Premier League và thất bại ở bán kết FA Cup trên loạt luân lưu (nhưng lại vô địch League Cup). Và sau cùng, Barcelona vô địch Champions League mùa 2005-06 nhưng bị loại ở tứ kết Cúp Nhà Vua TBN.


Man United 1999.

Chẳng có gì bí ẩn khi các đội bóng lớn thường thành công ở ba mặt trận, và những năm gần đây tiến gần đến những cú ăn ba. Các đội bóng lớn không chỉ có nhiều tiền hơn ở giải quốc nội, mà phải gọi là nhiều tiền hơn RẤT NHIỀU các đối thủ khác, nhờ nguồn thu từ Champions League, lợi nhuận thương mại họ kiếm được vượt trội phần đông phần còn lại của bóng đá châu Âu. Luật Bosman, sự bãi bỏ giới hạn với cầu thủ nước ngoài, cho phép những gã khổng lồ ở những giải vô địch quốc gia mạnh thu hút tài năng theo nhiều cách mà trước đó chưa từng có ai tưởng tượng nổi. Không phải ngẫu nhiên mà sau luật Bosman, năm nào các trận chung kết Champions League cũng chỉ là hiện diện của các CLB thuộc 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu: Tây Ban Nha, Italy, Đức và Anh.

Nếu bạn là một đội bóng hàng đầu, hầu hết các năm bạn chỉ phải lo lắng về 1-2 đối thủ mạnh trong nước. Sự thật là, bất chấp số lượng CLB đã tăng và tiền đã được đổ vào ầm ầm, chỉ 1 lần trong 1 thập kỉ trở lại, đội xếp ở vị trí thứ tư Premier League cách đội vô địch ít hơn 11 điểm.

Vì thế, bạn không cần phải quan tâm đến toàn bộ các đối thủ ở giải VĐQG. Bạn có cơ hội nghĩ đến những giải đấu khác: Champions League và cúp QG. Chắc chắn bạn cũng cần may mắn nữa để giành 3 chiếc cúp trong 1 năm. Nhưng bởi vì chỉ khoảng 5-6 đội ở ngang đẳng cấp của bạn trong mỗi mùa giải, cơ hội giành cú ăn ba sẽ nhiều lên, và số trận đấu thật sự là một cuộc chiến sẽ giảm đi.


Barca năm 2009.

Đừng hiểu lầm. Các phân tích trên không hạ thấp giá trị của những cú ăn ba và đó vẫn là một thành tựu tuyệt vời. Jose Mourinho đã đúng khi cho rằng các đội bóng Anh thiệt thòi vì ở Anh, có tới hai cúp quốc gia (League Cup và FA Cup), ở Anh không có kì nghỉ Đông và lịch thi đấu của các đội bóng Anh là khủng khiếp. Đội Chelsea của Mourinho là ví dụ, sẽ phải chơi 9 trận trong vòng 1 tháng, và đó là lý do Mourinho nói ông phải bắt đầu xoay vòng đội hình từ bây giờ. Ông không có chọn lựa nào khác.

Đó vẫn là một thành tựu vĩ đại cũng bởi vì, vào cuối mùa giải, rất khó để các CLB giữ được phong độ như ban đầu. Khi Barca của Pep giành cú ăn ba mùa 2008-09, họ chỉ giành nổi 6 điểm trong 6 trận sau cùng. Inter của Mourinho bỏ cách Roma 9 điểm vào tháng 2, chỉ hơn được đối thủ 1 điểm vào tháng 4, trước khi họ thi đấu tốt trở lại và giành chức vô địch. Năm 2004, Porto bỏ cách đội xếp nhì 7 điểm và còn 1 trận trong tay khi giải chỉ còn 6 vòng, nhưng họ đã thắng chỉ 2 trận còn lại.

Nói tóm lại: Giành cú ăn ba vào thời đại này đã dễ hơn trong quá khứ, và chúng ta đang là nhân chứng của giai đoạn có 3 đội giành cú ăn ba trong 6 mùa giải gần nhất. Nhưng đó vẫn là một thành tựu vĩ đại, của những tập thể vĩ đại, đáng được tụng ca.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm