Góc kỹ thuật: Liverpool sẽ đá thế nào với Firmino?

25/06/2015 14:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu tuần này, báo chí ở Liverpool đã xác nhận việc đội bóng thành phố cảng quan tâm tới tiền đạo người Brazil Roberto Firmino. Tới giữa tuần, anh đã là người của Anfield theo một thỏa thuận 29 triệu bảng.

Đây có thể coi là một thắng lợi với HLV Brendan Rodgers trên thị trường chuyển nhượng khi ông qua mặt Man United và Man City để có chân sút 23 tuổi từ Hoffenheim. Firmino là một cầu thủ tấn công đầy triển vọng, một ngôi sao lớn đúng như các CĐV áo đỏ đã trông mong. Anh sẽ mang theo rất nhiều hy vọng cho Liverpool trong mùa giải tới.

Hồi tháng 4, Rodgers đã tuyên bố về tham vọng của ông trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè: “Với các CĐV và cầu thủ, chúng tôi cần những chữ ký ấn tượng, và có thể là 1 hoặc 2 người. Các ông chủ đã cam kết điều đó. Nếu họ được rao bán và có giá hợp lý, chúng tôi sẽ có họ”. Firmino, và một chân sút lớn nữa, Carlos Bacca chẳng hạn, sẽ đủ để Liverpool làm mới toàn bộ hàng công, mang đến nguồn năng lượng và sự cơ động họ rất thiếu ở mùa giải vừa rồi.

Làm mới hàng công

Firmino là một cầu thủ rất đa năng, anh có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công. Tuyển thủ Brazil chơi phần lớn các trận của anh ở Hoffenheim mùa trước ở vị trí tiền đạo lùi sau trung phong cắm, nhưng anh cũng có thể đá như một tiền đạo thực thụ, như Firmino đã thể hiện trong màu áo Selecao ở Copa America đang diễn ra.

Với Firmino đã tới, có thể tin rằng Raheem Sterling sẽ rời Liverpool mùa Hè này, khi Man City đang theo đuổi rất quyết liệt tuyển thủ Anh 20 tuổi, với một đề nghị thứ ba sắp được họ đưa ra trong vài ngày tới. Firmino, vì thế, có thể là một sự thay thế trực tiếp cho Sterling. Tiền vệ của Liverpool cũng từng đá tiền đạo, nhưng anh thoải mái hơn ở vị trí tiền vệ, hoặc ở trung tâm hoặc ở cánh. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện ở Anfield có thể đã có một thương vụ khôn ngoan, khi có được Firmino với giá có thể chỉ hơn một nửa khoản tiền bán Sterling.

Với Firmino, và có thể là thêm một tiền đạo nữa, hãy cho là Bacca, Rodgers sẽ có rất nhiều lựa chọn cho hàng công mùa tới. Trừ Daniel Sturridge, nhân sự cho tuyến đầu ở Anfield rất có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Bộ ba Rickie Lambert, Fabio Borini và Mario Balotelli nhiều khả năng ra đi trong nay mai, và các tiền đạo của Liverpool sẽ là Sturridge, Danny Ings, Bacca và Divock Origi.

Phía sau họ sẽ là các tiền vệ công Firmino, Philippe Coutinho, Adam Lallana, Jordon Ibe và Lazar Markovic, tạo ra rất nhiều khả năng kết hợp cho Rodgers. Danh sách hàng công như thế rõ ràng là sự nâng cấp rất lớn so với mùa giải trước, với từng cầu thủ trong đó đều thực sự là người của Rodgers và phù hợp với triết lý cũng như phong cách của ông.

Các hệ thống chiến thuật

Trong một sơ đồ 4-3-3, với việc James Milner đã được đảm bảo một vị trí đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ tại CLB mới, hàng tiền vệ 3 người của Liverpool nhiều khả năng sẽ có thêm Jordan Henderson và Lucas Leiva hoặc Joe Allen. Sturridge sẽ lỡ giai đoạn khởi đầu mùa này vì một ca phẫu thuật hông vào tháng 5, đồng nghĩa với việc Bacca hoặc Ings sẽ đá chính ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi Coutinho và Firmino hỗ trợ từ hai cánh.

Còn trong đội hình đang hợp mốt 4-2-3-1, Firmino có thể chơi lệch cánh, Coutinho ở trung lộ, Ibe hoặc Lallana ở cánh bên kia. Bacca, Sturridge hay Ings cho vị trí tiền đạo cắm. Cuối cùng là đội hình 4-4-2 truyền thống, điều Rodgers có thể cân nhắc khi Sturridge bình phục. Firmino khi đó có thể chơi cao nhất ở vị trí tiền đạo lùi, trong khi Coutinho lùi lại cùng hàng tiền vệ 3 người, như anh từng chơi cuối mùa 2013-14.

Trong mọi kịch bản, Firmino tỏ ra là chữ ký lý tưởng cho Liverpool.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm