Ghế HLV tại Liverpool: Ancelotti có thể thay thế Rodgers

24/09/2015 14:10 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thất vọng với màn trình diễn của Liverpool kể từ đầu mùa tới giờ, ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield đang nhắm HLV Carlo Ancelotti trong trường hợp họ muốn chia tay với HLV hiện thời Brendan Rodgers.

Chiến lược gia người Bắc Ireland đang phải chiến đấu để bảo vệ chiếc ghế của mình sau khi những nguồn tin cho hay các ông chủ của tập đoàn Fenway Sports Group đề cập đến khả năng đem Ancelotti trở lại nước Anh.

Ancelotti, người từng giành Champions League khi dẫn dắt AC Milan và Real Madrid, đang trở thành ứng viên lý tưởng cho vị trí HLV Liverpool. Đó là tín hiệu không mấy tốt lành cho Rodgers, người trước đó từng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo Liverpool.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, khi chỉ giành được vỏn vẹn 8 điểm sau 6 trận đấu. Ở trận đấu mới đây nhất tại Premier League, thầy trò Rodgers chỉ có được trận hòa 1-1 trước Norwich, nguyên nhân khiến cho Rodgers phải đối mặt với sức ép trên băng ghế chỉ đạo.

Một nhà cái đang xếp Rodgers ở vị trí thứ hai, sau HLV Dick Advocaat của Sunderland, trở thành HLV đầu tiên ở Premier League phải rời ghế. Trận thua 0-3 trước West Ham ngay trên thánh địa Anfield, cùng thất bại trước Man United, khiến cho ban lãnh đạo Liverpool bắt đầu cân nhắc một lựa chọn mới cho chiếc ghế HLV ở sân Anfield.

Sau khi chia tay Real Madrid, Ancelotti hiện đang nghỉ ngơi và điều ấy cùng với lý lịch hoành tráng của chiến lược gia 56 tuổi này khiến ban lãnh đạo Liverpool xiêu lòng. Ông không hề xa lạ với Premier League, khi từng dẫn dắt Chelsea và giành cú đúp danh hiệu Premier League cùng Cúp FA mùa 2010-11, trước khi bị sa thải cuối mùa sau đó. Ngoài thành tích với Chelsea, Ancelotti từng giành Cúp Intertoto năm 1999 trên cương vị HLV Juventus, đoạt 6 danh hiệu cùng AC Milan, giành chức vô địch Ligue 1 mùa 2012-13 khi dẫn dắt PSG cùng 4 danh hiệu với đội bóng gần nhất, Real Madrid. Chính ông giúp cho đội chủ sân Bernabeu giành cú Decima (danh hiệu Champions League thứ 10), điều mà rất nhiều chiến lược gia tiền nhiệm, trong đó có Jose Mourinho, không thể làm được.

Vấn đề lớn nhất với Liverpool là làm sao thuyết phục chiến lược gia người Italy gật đầu, khi ông đã tận hưởng quá nhiều vinh quang trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Một lợi thế nhỏ cho đội chủ sân Anfield khi Ancelotti từng bày tỏ sự yêu mến với Liverpool: “Tôi đã theo dõi Liverpool kể từ năm 1984 sau khi đối mặt với họ trong màu áo Roma trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu, khi chúng tôi thất bại trong loạt sút luân lưu. Đó luôn là đội bóng gây cảm hứng với tôi. Bài hát “Bạn không bao giờ cô độc” của Liverpool thật là đáng kinh ngạc. Không ai hát say sưa bài hát truyền thống như các cổ động viên Liverpool”.

Sau khi rời khỏi Real Madrid, Ancelotti tỏ ra không vội vã trong việc tìm một bến đỗ mới. Ông vẫn đang dành thời gian tận hưởng giữa những ngôi nhà ở London và Vancouver. Tuy nhiên, uy tín của chiến lược gia người Italy vẫn nhận được sự chú ý của rất nhiều đội bóng. Liverpool, đội bóng từng dự Champions League mùa 2013-14, rất muốn đem Ancelotti về sân Anfield để thắp lên hy vọng trở lại đấu trường châu Âu một lần nữa, trước khi hướng tới tham vọng vô địch Premier League lần đầu tiên.

Về phần mình, Rodgers chắc chắn đã cảm nhận được nguy cơ bị sa thải của mình. Không tính trận đấu tại Cúp Liên Đoàn, ông cùng các học trò sẽ phải giành kết quả tốt trong hai trận đấu tiếp theo ở Premier League với Aston Villa và Everton mới mong không phải ra đi sớm.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm