David Moyes bắt đầu làm ‘cách mạng’: Sa thải hai trợ lý của Sir Alex

24/05/2013 19:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV David Moyes đã bắt đầu thể hiện dấu ấn của mình tại Old Trafford khi ông quyết định không hợp tác với hai trợ lý cũ của Sir Alex Ferguson là Mike Phelan và Eric Steele. Hay nói cách khác, Moyes đã yêu cầu M.U sa thải Phelan và Steele để tạo điều kiện cho ông xây dựng một BHL mới.


Sir Alex và trợ lý Phelan - Ảnh Getty

Vị trí của Phelan, trợ lý số một của Sir Alex, đã bị lung lay dữ dội khi Moyes được công bố là người kế nhiệm HLV Ferguson để trở thành HLV tiếp theo của M.U. Và nay, chuyện phải đến đã đến khi Phelan bị sa thải để nhường chỗ cho Jimmy Lumsden, trợ lý của Moyes tại Everton. Điều tương tự cũng xảy ra với HLV thủ môn Steele khi Moyes muốn đưa HLV thủ môn của Everton là Chris Woods về Old Trafford.

Phelan thay thế Carlos Quieroz để trở thành trợ lý của Sir Alex năm 2008 và họ đã cùng nhau đoạt 3 chức vô địch Premier League. Phelan từng chơi hơn 100 trận cho M.U trong giai đoạn 1989-1994 và đã có một lần được gọi vào ĐT Anh.

Trong khi đó, Steele cũng có mặt ở Old Trafford từ năm 2008 sau khi đã làm việc ở Manchester City và Blackburn. Steele đã có công lớn trong việc giúp David de Gea chơi ổn định trong mùa giải vừa qua. Thậm chí, ông còn học tiếng TBN để có thể dễ dàng trao đổi với De Gea hơn.


Steele (dưới cùng) sẽ không còn là HLV thủ môn của M.U - Ảnh Getty

Sau khi quyết định giải nghệ, Sir Alex đã nói rõ rằng ông không thể đảm bảo tương lai cho bất cứ ai trong BHL. Và đây chính là cơ sở để Moyes mạnh tay xóa bỏ BHL cũ và tạo ra một ê-kíp huấn luyện cho riêng mình. Dù phải tới ngày 1/7 tới, Moyes mới chính thức bắt đầu công việc ở Old Trafford nhưng trước đó ông đã có mặt tại Carrington.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm