Chelsea 1-1 Aston Villa: Tranh cãi kịch liệt quanh bàn gỡ hòa của El Ghazi

29/12/2020 09:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Các CĐV Chelsea cho rằng bàn gỡ hòa của El Ghazi trong cuộc so tài vừa qua không hợp lệ vì hậu vệ của họ, Andreas Christensen, đã bị phạm lỗi trước đó.

Covid-19 lại tấn công bóng đá Anh: Những hệ lụy từ ổ dịch Man City

Covid-19 lại tấn công bóng đá Anh: Những hệ lụy từ ổ dịch Man City

Sau một thời gian tương đối im ắng, đại dịch Covid-19 lại tấn công bóng đá Anh. Bắt đầu từ ổ dịch Man City, đội bóng đã phải hoãn trận đấu với Everton khi phát hiện thêm một số cầu thủ của mình nhiễm virus SARS-nCoV 2. 

 

Chelsea đã vươn lên dẫn trước Aston Villa nhờ pha lập công của Olivier Giroud trong hiệp một. Nhưng khi hiệp 2 bắt đầu mới chỉ 4 phút, đội khách đã có bàn gỡ hòa nhờ cú dứt điểm của Anwar El Ghazi.

Tuy nhiên, bàn thắng này đã gây ra một số tranh cãi do có pha va chạm nghiêm trọng giữa Christensen và Jack Grealish.

Grealish sau đó đã đứng dậy và lên bóng trong khi hậu vệ của Chelsea thì nằm sân ôm chân. Cầu thủ người Anh đã chuyền bóng cho Matty Cash và rồi sau đó là một pha treo bóng rất đẹp vào vòng cấm để El Ghazi vô lê cận thành hạ gục thủ môn Mendy.

Nhiều người cho rằng trọng tài đáng lẽ đã phải cắt còi dừng trận đấu từ lúc Grealish phạm lỗi với Christensen.

Một người hâm mộ viết trên Twitter như sau: “Xin lỗi, nhưng Grealish đã đốn ngã Christensen ở đây. Đó là những gì anh ta đã làm. Đáng lẽ phải có pha đá phạt lên cho Chelsea”.

Chú thích ảnh
Cận cảnh pha va chạm giữa Grealish và Christensen

Một người khác cũng cho rằng đây là pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía Villa nhưng đáng lẽ Christensen cũng phải đứng dậy ngay để quay về phòng thủ: “Grealish phạm lỗi rõ ràng. Trọng tài đã sai. Nhưng Christensen cần phải đứng dậy và giúp đỡ các đồng đội”.

“Không thể tha thứ cho việc nằm lại quá lâu sau một cú đá nhẹ thế được. Cậu ấy sẽ bị bầm tím chân, vậy thì sao chứ? Hãy đứng dậy và chiến đấu”.

Không phải ai cũng nghĩ rằng đó là một pha phạm lỗi. Cựu trọng tài Mark Clattenburg đã nhận định rằng đó là một tình huống “50/50” vì Christensen cũng đã đá vào Grealish.

Các chuyên gia của Amazon, Andy Townsend và Graeme Le Saux, cũng đồng ý với Clattenberg.

Cựu cầu thủ của Villa, Townsend nói: “Tôi không tin rằng Grealish có lỗi. Tôi nghĩ rằng cả hai cầu thủ đều đã đưa chân ra”.

Hậu vệ cánh cũ của Chelsea, Le Saux nói thêm: “Tôi nghĩ Christensen đã sai lầm trong pha bóng này. Là một hậu vệ, anh ấy nên chờ bóng tới gần hơn rồi đối phó. Bạn không nên chịu nằm sân như thế để rồi bị thủng lưới”.

Một CĐV khác thì lại chỉ trích Christensen trong pha bóng này: “Chỉ có một lý do anh ta nằm trên sân là bởi anh ta đã phạm lỗi với Grealish nhưng mọi chuyện lại diễn ra tệ hơn. Trọng tài đã đúng”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm