Aguero quá hay, quá ổn định, xứng đáng được thừa nhận nhiều hơn nữa

06/08/2018 14:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - 7 mùa giải qua anh luôn là chân sút số 1 của Man City và bây giờ Sergio Aguero đã sẵn sàng để giữ vững vị thế ấy trong mùa thứ 8. Anh xứng đáng được thừa nhận nhiều hơn sau tất cả những gì đã thể hiện.

Manuel Pellegrini bảo anh có thể thách thức Messi và Ronaldo để trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Pep Guardiola thì nói anh có thể làm được nhiều hơn nữa. Nhưng suốt sự nghiệp của mình ở Man City, Aguero liên tục làm những gì anh làm tốt nhất. Đó là ghi bàn.

Đây là mùa giải thứ 8 của Aguero ở Man City và trong 7 mùa đã qua thì có tới 6 mùa anh vượt mốc 20 bàn thắng/mùa ở giải Ngoại hạng trong đó có 4 mùa gần nhất. Dù bỏ lỡ tới 13 trận mùa trước, Aguero vẫn ghi tới 21 bàn thắng. Chỉ Harry Kane và Mohamed Salah là làm tốt hơn hơn anh. Tổng cộng, Aguero ghi 30 bàn thắng ở các giải sau 39 lần ra sân mùa trước cùng với 7 đường kiến tạo.

Chú thích ảnh

Gần như cứ mỗi lần chơi bóng là anh lại tham gia vào 1 bàn thắng. Số liệu thống kê cho thấy Aguero là một trong những cây làm bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League. Anh ghi nhiều bàn thắng hơn bất cứ cầu thủ nào không sinh ở Châu Âu và chỉ còn cách top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Premier League đúng 3 pha lập công nữa trong khi lại chơi ít mùa giải hơn bất kỳ ai trong danh sách ấy. Các CĐV Man City đánh giá cao giá trị của Aguero.

Mùa trước anh trở thành cây làm bàn số 1 trong lịch sử CLB và bây giờ trở thành cầu thủ đầu tiên của Man City cán mốc 200 bàn thắng. 7 mùa giải qua Aguero luôn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công từ những Carlos Tevez, Edin Dzeko, Mario Balotelli, Stevan Jovetic hay Alvaro Negredo nhưng anh luôn giữ vững vị trí chân sút số 1 của mình.

Aguero vẫn là vũ khí tối thượng của Man City

Aguero vẫn là vũ khí tối thượng của Man City

Tối nay, khi Man City đụng độ Chelsea trong trận đại chiến của vòng 29, Sergio Aguero rất có thể sẽ chạm mốc 200 bàn thắng trong màu áo đội chủ sân Etihad. Trong mắt Pep Guardiola, Aguero vẫn là vũ khí tối thượng nơi hàng công.

Có lẽ mối đe dọa lớn nhất với tiền đạo Argentina thời gian gần đây là sự bùng nổ của Gabriel Jesus, người đến Man City vào tháng 1/2017. Chân sút Brazil ghi 7 bàn/11 trận và có lúc thậm chí đã trở thành lựa chọn số 1 trên hàng công của City trước cả Aguero. Khi Pep Guardiola tiếp quản ghế HLV ở Etihad, nhiều người cho rằng vị trí của Aguero có nguy cơ bị đe dọa khi Pep không dành nhiều lời khen ngợi cho Aguero như các HLV tiền nhiệm.

Chú thích ảnh

Không phải vì ông không đánh giá cao tài năng của tiền đạo Argentina mà đơn giản ông đòi hỏi ở anh nhiều hơn nữa. “Tôi hài lòng với Sergio nhưng anh ấy hiểu là tôi chờ đợi nhiều hơn thế. Aguero có thể chơi tốt hơn nữa, có thể làm được nhiều điều khác có ích cho Man City. Tôi sẽ cố gắng giúp Aguero phát huy các phẩm chất của mình”.

Đó là điều khó tin đối với một cầu thủ gần như thuộc dạng “không thể đụng đến” trước đó nhưng Guardiola có lí. Aguero có thể chơi tốt hơn nữa. Với HLV người Catalunya, Aguero ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ mùa giải nào trước đó. Anh có tổng cộng 33 pha lập công trong mùa đầu tiên không có danh hiệu của Pep ở Etihad.

Mùa thứ 2, lẽ ra anh có thể phá kỷ lục ấy nếu không dính chấn thương. Khả năng di chuyển, lối chơi đồng đội và khát khao đoạt lại bóng của Aguero phù hợp với bóng đá của Guardiola nhưng trong lúc đó anh vẫn thể hiện được khả năng săn bàn của mình. Sau tất cả những gì đã làm được cho tới lúc này, Aguero xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn nữa.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm