01h45 ngày 17/09, Dinamo Zagreb - Arsenal: 'Phát súng lệnh' ở Croatia

16/09/2015 14:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Với Arsenal, bây giờ không còn là lúc nhắc tới thị trường chuyển nhượng, những chấn thương, hay cả các tham vọng bị nghi ngờ. Chuyến đi tới Croatia sẽ hứa hẹn nhiều cạm bẫy.

Nhưng đây cũng sẽ là lúc các Pháo thủ cần thực sự nóng máy để nổ phát súng lệnh trúng đích tại đấu trường châu Âu.

Rủi ro tiềm ẩn

Dinamo Zagreb chưa phải là một cái tên gây ấn tượng tại châu Âu. Đây mới là CLB Croatia đầu tiên dự vòng bảng Champions League kể từ mùa bóng 2012-13. Tuy nhiên, ở phương diện nào đó, đội bóng Balkan lại là một ẩn số với tất cả. Tại chảo lửa Maksimir, Zagreb sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thách thức với Arsenal không chỉ là sức ép sân khách, mà còn là những đe dọa tiềm tàng về phong độ của đối thủ. Đại diện của thủ đô Croatia hiện đang dẫn đầu giải vô địch quốc nội sau 9 trận. Và ấn tượng hơn, họ còn đang có chuỗi trận bất bại lên tới 11 tháng kéo dài qua 40 trận. Không nghi ngờ khi Arsenal có những ưu thế về kinh nghiệm cũng như chất lượng nhân sự. Có điều, độ nhuyễn trong lối chơi và cách tiếp cận các đối thủ khác nhau vẫn để lại không ít lo ngại.

Ở một bảng đấu có sự xuất hiện của Bayern Munich, The Gunners cần tránh mọi rủi ro trước cả Zagreb lẫn Olympiakos, đặc biệt ở các trận trên sân đối phương. Không may, câu chuyện về khả năng tận dụng cơ hội của thầy trò Wenger từ đầu mùa vẫn là một dấu hỏi lớn. Chính vì vậy, nhiều người sẽ không mấy tin tưởng vào tính hiệu quả của Arsenal, ngay cả khi họ có được sự áp đảo về thế trận hoặc tỷ lệ giữ bóng.

Tin tốt với người Bắc London có thể là thành tích đối đầu quá kém cỏi của Dinamo Zagreb trước các đội bóng Anh (thua 6 trận và thủng lưới 16 bàn). Tuy nhiên, kho trải nghiệm khổng lồ của Arsenal tại châu Âu mới thực sự khiến các đối thủ kiểu Zagreb lo ngại. Lúc này, Wenger đã có 168 trận xuất quân tại Champions League. Ông thầy người Pháp sẽ có thừa kinh nghiệm cũng như đấu pháp để bước vào những cuộc đấu đòi hỏi rất nhiều sự thăm dò.

Arsenal đang trưởng thành hơn

Sau một mùa Hè gần như án binh bất động, các CĐV Arsenal có lý do để lo lắng, thậm chí tức giận. Tuy nhiên, sự thật là vẫn còn quá sớm để xem đó là thảm họa. Về lý thuyết, đội bóng của Wenger đang đi theo vết xe đổ của chính mình trong cách hướng tới các danh hiệu. Nhưng quá dễ để nói rằng họ không sẵn sàng cạnh tranh, không sẵn sàng chiến đấu cho những ước mơ của mình. Ít nhất, Arsenal vẫn xứng đáng được chờ đợi. Họ cần thêm thời gian để cụ thể hóa những ý tưởng của Giáo sư. Trước lúc ấy, mọi phán xét sẽ đều là chủ quan và thiếu công bằng.

Arsenal đang xây dựng lối chơi xung quanh một hàng tiền vệ mạnh. Bên cạnh đó, họ cũng đã theo đuổi một nền tảng đủ ổn định để phòng thủ tốt – trước khi xông lên phía trước. Đó chính là điều khiến cho các nhận định về câu chuyện tiền đạo trở nên phức tạp và khó giải thích một cách trọn vẹn.

Ở sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, hiện tại các Pháo thủ có vẻ đang trở lại với phong cách “0 tiền đạo” nhờ khả năng di chuyển và sự sáng tạo của tuyến giữa. Giroud sẽ có nhiệm vụ làm tường nhiều hơn là ngắm bắn, cũng như Walcott đã di chuyển ngang nhiều hơn để gây nhiễu thay vì đột phá chủ động. Tất nhiên, ở các tình huống cụ thể, công việc của người chơi cao nhất vẫn phải là tận dụng được cơ hội. Nhưng công bằng mà nói, Wenger cũng có lý do để hy vọng cách chơi mới trở nên nhuần nhuyễn hơn, thay vì mong mỏi một “số 9” hoàn hảo không dễ mua tại cựu lục địa.

Với Cech, Arsenal đang trở nên an toàn hơn. Nhưng với sự chặt chẽ của toàn hệ thống, họ đã trở nên trưởng thành hơn. Các thử nghiệm khá ổn trước mùa giải không phải là thước đo cho sức mạnh tức thời của Pháo thủ, mà trái lại, nó chỉ là điểm xuất phát. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, và Arsenal chưa cần những lời ngợi khen, những trận thắng hủy diệt, hay cả sự hào nhoáng về lối chơi để đi đúng đường ray.

18 Đây là mùa thứ 18 liên tiếp Arsenal góp mặt ở vòng bảng Champions League, thành tích chỉ thua mỗi Real Madrid (19 mùa liên tiếp) trong lịch sử giải đấu này.

76 Arsenal đã thắng tổng cộng 76 trận tại Champions League trong lịch sử, vượt qua vòng bảng 12/18 lần tham dự vừa qua, nhưng chưa từng lên ngôi vô địch.

5-1 Hai đội từng gặp nhau ở vòng sơ loại Champions League 2006-2007. Arsenal thắng chung cuộc 5-1. Lượt đi, họ đánh bại Zagreb 2-1, cũng là trận thắng đầu tiên trên sân nhà mới Emirates.

Đội hình dự kiến

Dinamo Zagreb: Eduardo; Ivo Pinto, Sigali, Taravel, Pivaric; Fernandes, Machado, Antolic, Pjaca; Soudani, Henriquez.

Arsenal: Cech; Bellerin, Gabriel, Koscielny, Gibbs; Cazorla, Coquelin; Oezil, Ramsey, Sanchez; Giroud.

Dự đoán: 1-2


Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm