Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) quyết định điều chỉnh thể thức thi đấu theo hướng hiện đại, công bằng và gia tăng tính cạnh tranh.
Những thay đổi này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo ra sức hút lớn hơn đối với người hâm mộ trong nước.
Ngày 21/3 tại Hà Nội, VFV đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng, đồng thời công bố nhà tài trợ chính cho mùa giải mới cũng như giới thiệu Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia năm 2026. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước khởi động cho một mùa giải được đánh giá có nhiều cải tiến đáng chú ý.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký VFV Lê Trí Trường khẳng định vai trò đặc biệt của giải đấu: đây là sân chơi cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng chuyền quốc nội, là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực các câu lạc bộ cũng như tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia.

VTV Bình Điền Long An là ĐKVĐ bóng chuyền nữ Việt Nam và là ứng viên vô địch hàng đầu ở mùa giải này
Chính vì vậy, VFV luôn chú trọng việc đổi mới thể thức tổ chức, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng điều hành và chuyên môn. Theo ông Trường, giải đấu không chỉ nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ mà còn được Liên đoàn bóng chuyền châu Á và thế giới đánh giá cao, đặc biệt trong công tác tổ chức và thu hút tài trợ.
Ở mùa giải 2026, giải vô địch quốc gia sẽ được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất (vòng 1) diễn ra từ ngày 6.4 đến 19.4.2026 tại Nhà thi đấu xã Đông Anh (Hà Nội). Giai đoạn hai bao gồm vòng 2 và các vòng đấu quyết định. Nội dung nữ sẽ thi đấu từ ngày 14.10 đến 25.10.2026 tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long, trong khi nội dung nam diễn ra từ ngày 28.10 đến 8.11.2026 tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao Công an TP.HCM.

Lịch thi đấu lượt đi giai đoạn đấu vòng tròn tính điểm của nữ ở giải bóng chuyền VĐQG các CLB 2026
Giải năm nay quy tụ 16 đội mạnh nhất cả nước, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ. Ở nội dung nam có sự góp mặt của các cái tên quen thuộc như Biên Phòng MB, Công an TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, LPB Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, TP.HCM và Thế Công Tân Cảng.
Nội dung nữ cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt với các đội Geleximco Hưng Yên, Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, LPB Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, VietinBank, VTV Bình Điền Long An và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở thể thức thi đấu mới. Theo đó, tất cả các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm, đảm bảo mỗi đội đều có cơ hội đối đầu với tất cả các đối thủ hai lần.
Sau khi kết thúc hai vòng đấu, bốn đội dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ giành quyền vào vòng chung kết tranh chức vô địch, trong khi bốn đội còn lại bước vào cuộc đua trụ hạng. Đội xếp cuối cùng sẽ phải xuống chơi tại giải Hạng A từ mùa giải 2027.
Theo lãnh đạo VFV, việc áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt không chỉ đảm bảo yếu tố công bằng mà còn giúp các đội có thêm thời gian điều chỉnh chiến thuật, phân bổ lực lượng hợp lý cho mục tiêu dài hơi. Thay vì phụ thuộc vào một vài trận đấu mang tính quyết định, các đội buộc phải duy trì sự ổn định trong suốt mùa giải nếu muốn góp mặt trong top 4.
Bên cạnh những thay đổi về chuyên môn, công tác tổ chức cũng có bước tiến mới khi ban tổ chức quyết định bán vé ngay từ vòng 1 tại Đông Anh. Với mức giá 50.000 đồng cho mỗi buổi thi đấu gồm hai trận, đây được xem là động thái nhằm chuyên nghiệp hóa giải đấu, đồng thời tạo thêm nguồn thu để tái đầu tư cho bóng chuyền Việt Nam.
Với hàng loạt điều chỉnh về thể thức và cách tổ chức, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải hấp dẫn, kịch tính và giàu tính cạnh tranh hơn bao giờ hết, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam.