Thể thao

Xác định mục tiêu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải đấu lớn sau cột mốc lịch sử tại Trung Quốc

22/03/2026 09:09 GMT+7 Google News

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào năm 2026 với lịch thi đấu quốc tế dày đặc, trong đó mục tiêu trọng tâm vẫn là kỳ ASIAD 2026, đấu trường hàng đầu của thể thao châu lục.

Thông tin này được Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Lê Trí Trường, nhấn mạnh trong buổi làm việc ngày 21/3/2026, với yêu cầu cụ thể là đội tuyển phải hướng đến vị trí trong top 4 chung cuộc.

Đây không phải là mục tiêu xa vời nếu nhìn vào những gì đội tuyển đã làm được tại ASIAD 19 diễn ra cách đây ba năm tại Trung Quốc. Khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết và kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào top 4 chung cuộc ở ASIAD 2026

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào top 4 chung cuộc ở ASIAD 2026

Thành tích này không chỉ nâng tầm vị thế bóng chuyền nữ Việt Nam trên bản đồ châu Á mà còn đặt ra áp lực không nhỏ trong hành trình bảo vệ thứ hạng ở kỳ đại hội năm nay.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, năm 2026 cũng đánh dấu bước chuyển mình về mặt tài chính khi đội tuyển tiếp tục nhận được sự đồng hành từ doanh nghiệp.

Sau lần đầu tiên có nhà tài trợ riêng vào năm ngoái, bóng chuyền nữ Việt Nam đã ký kết hợp tác với Công ty phân bón dầu khí Cà Mau. Sự hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc hơn cho quá trình chuẩn bị dài hơi, từ tập huấn, thi đấu quốc tế cho đến nâng cao chế độ đãi ngộ cho vận động viên.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân sau khi kết thúc giai đoạn một giải vô địch quốc gia 2026. Lịch trình thi đấu quốc tế được xây dựng dày đặc với hàng loạt giải đấu quan trọng như AVC Cup 2026 tổ chức tại Philippines vào tháng 6, SEA V.League 2026 diễn ra tại Thái Lan và Việt Nam, VTV Cup 2026, cùng với giải vô địch châu Á vào tháng 8 tại Trung Quốc. Tất cả được xem là bước chạy đà quan trọng trước khi bước vào chiến dịch ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9.

Đáng chú ý, trong thỏa thuận tài trợ mới, đội tuyển còn được treo thưởng 500 triệu đồng cho mỗi chức vô địch tại AVC Cup 2026 cũng như từng chặng tại SEA V.League. Đây là nguồn động lực đáng kể, góp phần thúc đẩy tinh thần thi đấu và khát vọng chinh phục của các tuyển thủ.

Dù vậy, lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Ông Lê Trí Trường nhấn mạnh rằng ASIAD là sân chơi quy tụ những đội tuyển mạnh hàng đầu châu lục, do đó đội tuyển cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Việc duy trì sự tập trung và phong độ ổn định sẽ là yếu tố then chốt để bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và hướng tới những cột mốc mới.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm