Con đường hướng tới chức vô địch Asian Cup 2027 sẽ chính thức định hình sau lễ bốc thăm được tổ chức tại cung điện lịch sử Salwa ở Riyadh vào ngày mai 9/5.
Trước lễ bốc thăm rất được chờ đợi, nơi các đội sẽ được chia vào sáu bảng đấu, trang chủ AFC đã điểm qua những con số và thống kê thú vị về giải đấu số một cấp đội tuyển nam châu Á.
Đây sẽ là lần đầu tiên Saudi Arabia đăng cai Asian Cup, qua đó trở thành quốc gia thứ 18 tổ chức giải đấu.
Những con số ấn tượng: Đội tuyển Iran và Hàn Quốc sẽ cùng có lần thứ 16 tham dự Asian Cup, nhiều nhất lịch sử giải đấu. Đội tuyển Trung Quốc xếp thứ ba với lần thứ 14 góp mặt.

Iran cùng Hàn Quốc có nhiều lần tham dự Asian Cup nhất, 16 lần.Ảnh: CBC
Tính cả kỳ giải sắp tới, Iran đã liên tiếp giành vé dự 16 kỳ Asian Cup kể từ lần đầu tham dự năm 1968. Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ hai với 14 lần liên tiếp góp mặt kể từ lần đầu tham dự năm 1976.
23 đội đã giành vé cùng đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen đều từng dự Asian Cup trước đây.
Đây sẽ là lần thứ ba trong lịch sử toàn bộ các đội tham dự đều có kinh nghiệm dự Asian Cup trước đó (sau các năm 1992 và 2011).
Nhật Bản là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải với 4 lần vô địch. Saudi Arabia và Iran cùng có 3 lần đăng quang.
Lần gần nhất Nhật Bản vô địch là năm 2011, Saudi Arabia năm 1996 còn Iran năm 1976.
Iran (3 lần) và Qatar (2 lần) là hai đội nhiều lần vào chung kết mà chưa từng thất bại.
Iraq là đội duy nhất khác có tỷ lệ thắng 100%, khi vô địch ở lần duy nhất vào chung kết năm 2007.
Qatar là đương kim vô địch sau khi đăng quang ở các năm 2019 và 2023. Họ trở thành đội thứ năm bảo vệ thành công chức vô địch sau Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Nhật Bản. Chỉ Iran từng vô địch ba kỳ liên tiếp (1968, 1972 và 1976).
8 trong 18 kỳ Asian Cup trước đây đã chứng kiến đội chủ nhà vô địch. Qatar là đội chủ nhà gần nhất đăng quang vào năm 2023. Iran là đội duy nhất vô địch trên sân nhà nhiều hơn một lần (1968 và 1976).
Trong ba kỳ Asian Cup gần nhất, đội chủ nhà đều ít nhất vào bán kết và vô địch ở hai trong ba lần đó (Australia năm 2015 và Qatar năm 2023). Đội chủ nhà gần nhất không thể vào bán kết là Qatar năm 2011.
Trận chung kết Asian Cup chỉ hai lần phải phân định bằng loạt sút luân lưu, và Saudi Arabia đều vô địch trong cả hai lần: thắng Hàn Quốc 4-3 năm 1988, thắng UAE 4-2 năm 1996.

Saudi Arabia đã vào chung kết Asian Cup 6 lần, nhiều nhất lịch sử. Họ vô địch 3 lần và giành ngôi á quân 3 lần.
Chỉ Nhật Bản (4) vô địch nhiều hơn Saudi Arabia, trong khi chỉ Hàn Quốc (4) giành ngôi á quân nhiều hơn.
Iran (74 trận) và Hàn Quốc (73 trận) là hai đội duy nhất chơi hơn 70 trận tại Asian Cup.
Iran cũng là đội thắng nhiều trận nhất trong lịch sử giải (45 trận, không tính luân lưu). Trong khi đó, Trung Quốc là đội thua nhiều trận nhất (21 trận).
Qatar giữ sạch lưới cả 6 trận tại Asian Cup 2019, thành tích tốt nhất trong một kỳ giải. Iran là đội có nhiều trận giữ sạch lưới nhất lịch sử giải với 39 trận.
Không đội nào ghi nhiều bàn trong một kỳ Asian Cup hơn Nhật Bản với 21 bàn năm 2000.
Iran là đội duy nhất vô địch cả giải mà không thủng lưới bàn nào, làm được điều đó năm 1976.
Almoez Ali của Qatar là cầu thủ còn thi đấu duy nhất ghi từ 10 bàn trở lên tại Asian Cup với 11 bàn. Chỉ huyền thoại Ali Daei ghi nhiều hơn với 14 bàn. Lee Dong-gook là cầu thủ duy nhất khác đạt mốc 10 bàn. Akram Afif là vua phá lưới Asian Cup 2023 với 8 bàn.
Đây cũng là thành tích cao thứ hai trong lịch sử một kỳ Asian Cup, ngang với Ali Daei năm 1996.
Chỉ đồng đội của anh là Almoez Ali ghi nhiều hơn trong một kỳ giải với 9 bàn tại Asian Cup 2019.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng HLV Kim Sang Sik trực tiếp có mặt tại Ả Rập Xê Út để tham dự lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027. Sự kiện này diễn ra vào 1h00 ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam)