Chỉ còn năm ngày nữa, các đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ hội tụ tại Saudi Arabia để xác định hành trình chinh phục vinh quang.
Vào ngày 9/5 (thứ bảy), sự chú ý của bóng đá toàn châu Á sẽ hướng về Diriyah nằm ở khu vực phía tây bắc thủ đô Riyadh, nơi diễn ra lễ bốc thăm VCK AFC Asian Cup 2027, giải đấu lần thứ 19 của sân chơi danh giá này.
Lịch sử và di sản
Trong một không gian kết hợp giữa vẻ tráng lệ của lịch sử Saudi Arabia với quy mô của một sự kiện thể thao toàn cầu, lễ bốc thăm danh giá sẽ được tổ chức tại Cung điện Salwa, một di tích lịch sử từng là trung tâm quyền lực của Nhà nước Saudi đầu tiên trong suốt bốn thập kỷ.

Nằm tại khu At-Turaif được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2010 ở Diriyah, công trình này được xây dựng vào năm 1766 bởi Imam Abdulaziz bin Muhammad, vị Imam thứ hai của Nhà nước Saudi đầu tiên, nhằm phục vụ như trung tâm chính trị và hành chính của nhà nước.
Với diện tích hơn 10.000m, Cung điện Salwa vẫn là công trình lớn nhất còn tồn tại trong khu vực và đã chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà nước Saudi đầu tiên.
Được xây dựng theo phong cách kiến trúc Najdi đặc trưng, Cung điện Salwa nổi bật với những bức tường hùng vĩ, các ô cửa sổ hình tam giác độc đáo và không gian rộng lớn.
Tên gọi của cung điện được cho là bắt nguồn từ từ "Salwa" trong tiếng Ả Rập, mang nghĩa là sự an ủi hoặc thanh thản, khi công trình biểu tượng này mang lại cảm giác bình yên cho du khách.
Lễ bốc thăm dự kiến bắt đầu lúc 21h00 địa phương (01h00 ngày 10/5, giờ Việt Nam)) và sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của AFC cũng như trang TikTok của AFC.
Chờ may mắn của lá thăm
Trong số 24 đội tuyển sẽ tranh tài cho chiếc cúp danh giá, đã có 23 đội chính thức giành quyền tham dự sau một chuỗi vòng loại kéo dài ba năm và kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Suất còn lại sẽ được quyết định giữa Lebanon và Yemen, hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 4/6 tới.

Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3 Asian Cup 2027.Ảnh: VFF
Các đội sẽ được chia thành bốn nhóm hạt giống, mỗi nhóm 6 đội, dựa trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất tính đến ngày 1/4. Sau đó, các đội sẽ được bốc thăm vào sáu bảng (từ A đến F), mỗi bảng bốn đội.
Để đảm bảo Saudi Arabia thi đấu trận khai mạc, đội chủ nhà được xếp ở vị trí đầu tiên của nhóm hạt giống số 1 và sẽ được bốc thăm đầu tiên. Danh sách cụ thể như sau:
Nhóm 1: Saudi Arabia (hạng 61 FIFA), Nhật Bản (18), Iran (21), Hàn Quốc (25), Australia (27), Uzbekistan (50)
Nhóm 2: Qatar (55), Iraq (57), Jordan (63), UAE (68), Oman (79), Syria (84)
Nhóm 3: Bahrain (91), Thái Lan (93), Trung Quốc (94), Palestine (95), Việt Nam (99), Tajikistan (103)
Nhóm 4: Kyrgyzstan (107), Triều Tiên (118), Indonesia (122), Kuwait (134), Singapore (147), Lebanon (108)/Yemen (149)
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Asian Cup được tổ chức tại Saudi Arabia, đồng thời đánh dấu lần thứ tư một đội tuyển từng vô địch giải đấu sau đó đăng cai tổ chức, sau Hàn Quốc (1956/1960), Iran (1968/1976) và Qatar (2019/2023).
Đại diện Tây Á là quốc gia chủ nhà thứ 16 trong lịch sử và sẽ trở thành đội thứ tám vô địch trên sân nhà nếu có thể bổ sung vào ba danh hiệu đã giành được vào các năm 1984, 1988 và 1996, thành tích giúp họ cân bằng kỷ lục với Nhật Bản.

Chủ nhà Saudi Arabia chưa từng vắng mặt ở một kỳ Asian Cup nào
Kể từ lần ra mắt thành công năm 1984, Saudi Arabia chưa từng vắng mặt ở bất kỳ kỳ Asian Cup nào và lần tham dự thứ 12 của họ sẽ bắt đầu tại sân vận động King Fahd Sports City ở Riyadh với trận khai mạc vào ngày 7/1/2027.
Sân vận động có sức chứa 72.000 chỗ ngồi này là lớn nhất trong số tám sân sẽ tổ chức các trận đấu của giải, bao gồm bốn sân khác tại thủ đô, cùng với hai sân ở Jeddah và một sân ở Al Khobar.
Người hâm mộ bóng đá châu Á quen với tên tuổi các đội bóng tham dự giải khi 20 trong số 23 đội đã xác định từng tham dự kỳ giải năm 2023. Trong đó có hai đội giữ kỷ lục số lần tham dự vòng chung kết nhiều nhất với 16 lần: Iran và Hàn Quốc. Thành tích của Iran được thực hiện liên tiếp, một kỷ lục riêng và họ cũng là đội duy nhất vô địch ba lần liên tiếp (1968, 1972, 1976).
CHDCND Triều Tiên, Kuwait và Singapore, những đội lần gần nhất tham dự lần lượt là 2019, 2015 và 1984; con số này có thể tăng lên bốn nếu Yemen giành vé khi họ từng ra mắt vào năm 2019.
Đáng chú ý, việc Singapore giành quyền tham dự là một cột mốc lịch sử, khi lần duy nhất trước đó của họ là với tư cách chủ nhà năm 1984; chiến thắng quan trọng vào tháng 11 năm ngoái giúp họ lần đầu tiên giành vé dự giải theo thành tích chuyên môn.
HLV Kim Sang Sik cùng lãnh đạo VFF sẽ góp mặt tại lễ bốc thăm này.