Bồ Đào Nha lại hòa: C.Ronaldo vẫy tay chào World Cup?

30/03/2009 13:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 có thể sẽ không được dự World Cup 2010. ĐT BĐN của Carlos Queiroz đang đứng trước một thử thách cam go để tới được Nam Phi mùa Hè sang năm sau khi bỏ phí quá nhiều cơ hội trong trận hòa không bàn thắng với Thụy Điển.

Với việc hai đội đầu bảng 1 là Đan Mạch và Na Uy đều giành những chiến thắng trên sân khách lần lượt trước Malta và Albania, BĐN giờ đây không được phép phạm thêm một sai lầm nào nữa. Vấn đề lớn nhất với đội bóng của Queiroz phản ánh chính xác điểm yếu chí tử của chính ông: nhợt nhạt và thiếu cá tính.

Những chuyên gia về chiến thuật có thể viện ra lý do BĐN hiện không có lấy một chân sút ra hồn. Danny, Nani, Simao Sabrosa hay thậm chí Cristiano Ronaldo đều không phải là những tiền đạo đích thực. Tay săn bàn đúng nghĩa duy nhất mà Queiroz có trong tay, Hugo Almeida thì lại chỉ là một cầu thủ hạng hai ở Werder Bremen. Tuy nhiên, chẳng phải cũng đội bóng ấy và lực lượng ấy trong tay người tiền nhiệm của Queiroz, Luiz Felipe Scolari, vẫn đủ sức giành hết chiến thắng này tới chiến thắng khác đó sao. Hơn nữa, tại sao Ronaldo đã ghi cho M.U 42 bàn thắng ở mùa trước, nhưng lại vô hại sau khi trở về ĐTQG?
 
Ronaldo có thể sẽ không được dự World Cup 2010

Sự bất tài của Queiroz đã được bộc lộ ngay từ khi ông dẫn dắt Real Madrid trong nhiệm kỳ ngắn ngủi chỉ kéo dài 10 tháng 5 năm trước. May mắn được làm trợ lý cho một trong những HLV vĩ đại nhất hành tinh đã không giúp chiến lược gia 56 tuổi người BĐN tự mình trở thành một HLV vĩ đại. Mặc dù Alex Ferguson đã không ít lần đoan chắc rằng Queiroz đủ sức là người kế vị sau khi ông về hưu, nhưng những gì đã và đang diễn ra với ĐT BĐN cho thấy trợ lý cũ của Ferguson thiếu tất cả các phẩm chất mà HLV người Scotland có: sự bùng nổ, lòng tin nơi các cầu thủ trẻ, cá tính dữ dội và khát khao chiến thắng không bao giờ tắt.

Joao Moutinho, Nani và ngay cả Almeida đều phải ngồi ngoài trong trận đấu với Thụy Điển, nhường chỗ cho những bậc đàn anh tuy dạn dày chiến trận, nhưng đã không còn ở đỉnh cao. Trước khi trận đấu này diễn ra, tiền vệ gốc Brazil của Chelsea Deco thừa nhận rằng anh chưa ở trong tình trạng thể lực sung mãn nhất nhưng lại bày tỏ sẵn sàng ra sân. Lẽ ra, nếu là một nhà cầm quân bản lĩnh, Queiroz đã phải cất Deco trên ghế dự bị để chờ anh bình phục hẳn và trao cơ hội cho những người đang hăng hái thể hiện mình như Moutinho hay Nani. Việc quá kiêng nể những “công thần” như Deco hay “ngôi sao” như Ronaldo đã làm hại chính ĐT BĐN. Ronaldo, với lối chơi cá nhân rất đáng trách trong trận gặp Albania, đã không phải nhận bất cứ sự trừng phạt nào từ Queiroz và chưa có dấu hiệu sẽ thay đổi trong trận gặp Thụy Điển.

Mặt khác, trước đây, Queiroz từng than phiền và đổ lỗi rằng người tiền nhiệm của ông, Scolari, đã không chuẩn bị cho tương lai của bóng đá BĐN với đội hình ngày càng già cỗi trong khi các cầu thủ trẻ không được ra sân. Tuy nhiên, qua trận đấu với Thụy Điển, chính Queiroz đã phải lặp lại những gì Scolari từng làm, với lời giải thích cũ rích là không thể mạo hiểm một trận đấu quan trọng như thế để thử nghiệm đội hình. Nhưng nếu cứ thế này thì những Moutinho và Nani sẽ không bao giờ trưởng thành được trong màu áo ĐTQG. Ferguson sẵn sàng để những cầu thủ trẻ nhất của ông chơi những trận đấu lớn nhất, và Queiroz đã chẳng thế học được điều đó.

“Chúng tôi thất vọng sau quá nhiều nỗ lực và một màn trình diễn hay. Không may là bóng đá không dành cho những ai xứng đáng, mà dành cho những ai thực sự chiến thắng”, Queiroz vớt vát sau trận hòa ở Porto, “Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và chúng tôi phải thừa nhận chúng tôi đang ở trong một tình huống khó khăn hơn”.

Tuy nhiên, trên trang web portugoal.net, một CĐV của ĐT BĐN lại không nghĩ đơn giản như ông. “Queiroz phải từ chức ngay bây giờ nếu ông ta còn chút tự trọng. Mùa Hè sang năm của tôi đã bị hủy hoại”, một CĐV ký tên là Queiroz_has_to_go (Queiroz phải ra đi), viết. Cũng có những người bày tỏ sự cảm thông với ông khi quả thật ĐT BĐN đã lấn lướt so với đối thủ Bắc Âu rất đáng gờm, nhưng số đông là phản đối. Đội bóng Nam Âu từng gây ấn tượng rất tốt ở những giải đấu lớn gần đây có lẽ vẫn sẽ phải dựa vào những gương mặt cũ, như Maniche, Nuno Gomes để xoay chuyển tình thế, nhưng Queiroz không phải là người có thể khai thác tối đa những gì mà bóng đá BĐN đang có, vốn không tệ chút nào. Tin đồn về việc Scolari, hiện đang thất nghiệp, trở lại trong tương lai gần, đang râm ran và rất có thể sẽ thành sự thực nếu như Queiroz không nhanh chóng tìm thấy những chiến thắng.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm