Bộ Công Thương ra công điện ứng phó với mưa lũ miền Trung

04/12/2025 09:14 GMT+7 | Tin tức 24h

Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 9616/CĐ-BCT về việc chủ động ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung.

Cụ thể, thực hiện Công điện số 37/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến mưa, lũ, thiên tai và tình hình thực tế để kịp thời xây dựng phương án điều tiết nước hồ chứa hợp lý đảm bảo an toàn cho công trình, dân cư vùng hạ du.

Bộ Công Thương ra công điện ứng phó với mưa lũ miền Trung - Ảnh 1.

Thành phố Đà Nẵng phấn đấu trong tháng 12/2025 sẽ làm mới và sửa chữa lại toàn bộ nhà bị hư hỏng do mưa lũ gây ra. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN

Cùng đó, tăng cường kiểm tra việc vận hành đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Ngoài ra, khẩn trương rà soát các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực đang bị chia cắt, cô lập để kịp thời có phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa cụ thể, đảm bảo sẵn sàng cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân các vùng bị thiên tai, đặc biệt là các hộ gia đình trong vùng bị chia cắt, cô lập. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Tổ chức rà soát, xây dựng phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu; sẵn sàng điều tiết nguồn hàng (lương thực, nước uống, nhiên liệu, thuốc men) vào vùng bị chia cắt, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời xử lý các hành vi phạm liên quan đến đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến.

Bộ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty điện lực các tỉnh tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để khắc phục các thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra; đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Bộ Công Thương ra công điện ứng phó với mưa lũ miền Trung - Ảnh 2.

Hệ thống thủy lợi tại Đắk Lắk bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến canh tác vụ Đông Xuân. Trong ảnh: Hàng chục vị trí trên Kênh chính nam thuộc hệ thống thủy lợi Đập Đồng Cam bị sạt lở, hư hỏng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chỉ đạo các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; theo dõi chặt chẽ tình hình thủy văn, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh chế độ vận hành hồ chứa linh hoạt nhằm cắt, giảm lũ cho khu vực hạ du đập; chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra.

Đối với các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện, Bộ trưởng lưu ý cần tổ chức trực chỉ huy và trực ban phòng chống thiên tai 24/24h, thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình vận hành công trình, nhất là trong tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo quy định.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương  và các cơ quan liên quan theo quy định. Rà soát hệ thống thông tin cảnh báo cho người dân vùng hạ du khi xả lũ, bảo đảm hoạt động ổn định trong mọi tình huống thiên tai xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, chính quyền địa phương các cấp trong khu vực chịu ảnh hưởng của công trình, trong đó có công tác thông tin về điều tiết lũ, cảnh báo xả lũ, tránh để thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Đặc biệt, nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trong việc cắt lũ, giảm lũ và chậm lũ cho vùng hạ du. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời triển khai trong mọi tình huống thiên tai xảy ra.

Bộ Công Thương ra công điện ứng phó với mưa lũ miền Trung - Ảnh 3.

Bản Phá Mựt (Nghệ An) bị lũ quét tàn phá khó có thể hồi sinh. Trong ảnh: Khu vực trung tâm bản Phá Mựt hiện chỉ còn khung cảnh ngổn ngang đá, thân cây và rác. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Mặt khác, công điện cũng yêu cầu các đơn vị ngành công thương thực hiện nghiêm túc công điện này, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác ứng phó thiên tai và tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PTDS Bộ Công Thương. Điện thoại: 024.22218320; Email: VPTT_PCTT@moit.gov.vn.

Uyên Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm