Ngay sau khi giành HCV ASIAD, ba VĐV Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã nhận được nhiều khoản thưởng từ Đoàn Thể thao Việt Nam, các đơn vị và doanh nghiệp.
Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP, mỗi VĐV Việt Nam giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng. Với thành tích vô địch nội dung kata đồng đội nữ, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm nhận tổng cộng 840 triệu đồng tiền thưởng theo chế độ của Nhà nước.
Bên cạnh đó, Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng 200 triệu đồng cho thành tích giành HCV của ba VĐV. Đội tuyển karate Việt Nam cũng được thưởng 100 triệu đồng cho mỗi tấm HCV tại đại hội.

Đội kata đồng đội nữ nhận thưởng "nóng" sau khi giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Việt Nam tại Asiad 2026.Ảnh: Bùi Lượng
Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân thưởng thêm 50 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh – Phó Cục trưởng Cục X03 Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân – trực tiếp trao khoản thưởng này cho các VĐV.
Riêng Nguyễn Ngọc Trâm được Tập đoàn T&T trao thưởng 100 triệu đồng sau thành tích xuất sắc tại ASIAD.
Như vậy, tính các khoản thưởng nói trên, tấm HCV của bộ ba kata nữ mang về tổng cộng 1,29 tỷ đồng, trong đó 840 triệu đồng là tiền thưởng theo chế độ và 450 triệu đồng là các khoản thưởng nóng từ Đoàn Thể thao Việt Nam, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, đội tuyển karate Việt Nam và Tập đoàn T&T.
Tấm HCV chiều 22/9 càng có ý nghĩa khi giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD. Ba năm trước tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành HCV nội dung này. Tại ASIAD 20, Ngọc Trâm tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong đội hình mới bên cạnh Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.
Đây cũng là kỳ Đại hội đáng nhớ với Bùi Ngọc Nhi khi trước tấm HCV đồng đội, cô đã giành HCĐ kata cá nhân nữ ngày 20.9.
Quan trọng hơn, chiến thắng của ba cô gái karate đã giải cơn khát vàng và mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.