BLV Quang Huy: Ronaldo 'xả' MU để tập trung World Cup

15/11/2022 10:19 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng

Cristiano Ronaldo khiến nhiều người bất ngờ vì nói những điều không hay về Man United, nhưng dường như đó là cách anh lựa chọn để có tâm lý và thể chất tốt nhất nhằm thi đấu tại World Cup 2022.

Ronaldo "xả" MU

Cách đây không lâu, Cristiano Ronaldo từng nói rằng báo chí luôn đưa tin sai sự thật về anh. Bản thân cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng khẳng định một ngày đó anh sẽ tiết lộ tất cả. Buổi phỏng vấn độc quyền với Piers Morgan có lẽ đã được lên kế hoạch từ rất lâu.

Theo lời của Ronaldo, một số cầu thủ của Man United cảm thấy không hài lòng với việc anh quay về Old Trafford từ hồi tháng 8/2021. Khoảng thời gian từ đó tới nay, Ronaldo đã phải đối mặt với thành tích thi đấu không tốt đẹp, sức khỏe con cái gặp nhiều vấn đề. Có thể thấy, trong suốt hơn 1 năm qua, cầu thủ 37 tuổi đang phải nhẫn nhịn, chịu đựng nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Vì thế, những thông tin mà Ronaldo chia sẻ với Piers Morgan có thể coi là cách anh lựa chọn để rũ sạch những năng lượng tiêu cực, những áp lực thời gian qua để tập trung vào World Cup sắp tới.

>> Xem ngôi sao mới nổi của MU tại đây

Tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha sẽ nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Uruguay và Ghana. Rất khó để nói Bồ Đào Nha và cá nhân Ronaldo sẽ thi đấu như thế nào. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng Ronaldo sẽ bước vào giải đấu tới sự tập trung cao độ, tinh thần thoải mái nhất. Ở Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn là trung tâm, một con người có được sự kính nể và tôn trọng. Dĩ nhiên, những lời phàn nàn vẫn sẽ xuất hiện nếu Ronaldo hay Bồ Đào Nha thi đấu không tốt nhưng số 7 sẽ luôn xuất hiện trong đội hình đá chính tại World Cup. Nếu Ronaldo khỏe mạnh, HLV Santos dường như chưa bao giờ nghĩ tới khả năng để anh ngồi dự bị.

Sau buổi phỏng vấn với Piers Morgan, tương lai của Ronaldo tại Old Trafford gần như đã chấm dứt. Anh chắc chắn sẽ phải chịu những án phạt nội bộ đến từ HLV Ten Hag. Ronaldo thậm chí có thể không được thi đấu cho đội 1 nữa. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đủ trưởng thành để hiểu những rủi ro mình có thể phải nhận sau buổi nói chuyện với Piers Morgan. Có lẽ bản thân Ronaldo đã tìm được một bến đỗ mới cho mình ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới nên anh mới đủ mạnh mẽ để nói những điều cay đắng về CLB chủ quản, về HLV hiện tại của mình như vậy.

Cabin BLV: Ronaldo “xả” MU để tập trung World Cup - Ảnh 1.

Ronaldo trút bỏ những áp lực tại MU để tập trung vào World Cup cùng Bồ Đào Nha

Ronaldo toàn tâm cho World Cup

Có nhiều lý do để Ronaldo sẽ thi đấu nỗ lực hơn 100% sức lực của mình tại World Cup 2022. Đầu tiên cần phải khẳng định cầu thủ 37 tuổi luôn cống hiến hết mình mỗi khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, World Cup 2022 nhiều khả năng cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo. Lionel Messi đã sớm xác nhận anh sẽ không tham dự World Cup 2026 nên cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng khó có thể xuất hiện ở giải đấu sau đây 4 năm nữa.

Lionel Messi với kỳ World Cup cuối cùng dĩ nhiên sẽ vận hết sức để thi đấu. Nếu cầu thủ người Argentina thi đấu thăng hoa thì điều đó phần nào cũng là động lực để Ronaldo bùng nổ hơn. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là người giàu tính cạnh tranh. Nếu kỳ phùng địch thủ của mình thăng hoa, Ronaldo chắc chắn sẽ không cho phép mình thi đấu kém hơn.

Cristiano Ronaldo thời gian qua không có nhiều cơ hội thi đấu. Anh cũng không thể hiện được giá trị tại Man United dưới thời HLV Ten Hag. Trở về với HLV Santos và những người đồng hương, Ronaldo ít nhiều sẽ nhận được ưu ái cũng như hỗ trợ nhiều hơn. Với một cầu thủ đẳng cấp như Ronaldo, phong độ có thể không ở mức cao nhưng anh là người biết cách tỏa sáng ở thời điểm quan trọng. Nếu có thể đưa Bồ Đào Nha tiến sâu, Ronaldo sẽ có lời đáp trả đanh thép dành cho HLV Ten Hag.


BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm