BLV Quang Huy: MU cần tìm tiền đạo thay Ronaldo

21/12/2022 19:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

BLV Quang Huy nhận định - MU vẫn chưa hoàn thiện đội hình dưới thời HLV Erik ten Hag nên sự ra đi của Cristiano Ronaldo càng khiến họ có nhiều việc để làm hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2023.

1. Bóng đá Anh đã trở lại ngay sau khi World Cup 2022 kết thúc. Ngoại trừ bộ đôi Lisandro Martinez của Argentina và Raphael Varane của Pháp sẽ vắng mặt thì MU sẽ có đội hình gần như mạnh nhất để đối đầu với Burnley tại League Cup Anh. Đây không phải đối thủ đáng lo ngại của "Quỷ đỏ" ở thời điểm này. Dù không có đội hình mạnh nhất thì MU vẫn có nhiều cơ hội để giành chiến thắng.

Tại một trận đấu cúp, MU nhiều khả năng vẫn sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ và những người ít có cơ hội đá chính trong mùa giải. Khoảng nghỉ World Cup 2002 tạo ra sự gián đoạn nên trận đấu với Burnley sẽ giúp ích cho các cầu thủ tìm lại cảm giác thi đấu. Điều này có thể xem là lợi thế của MU so với các đối thủ khác tại Premier League. Alejandro Garnacho sẽ là cái tên đáng chú ý trong trận đấu với Burnley sắp tới. Cầu thủ người Argentina đang là "gà son" của MU. Nếu có thể tỏa sáng, Garnacho có thể giúp HLV Ten Hag ít nhiều yên tâm với vị trí trung phong. Đồng thời, cầu thủ 18 tuổi có thể gây ấn tượng với HLV Lionel Scaloni và được triệu tập lên đội tuyển Argentina thời gian tới.

Dẫu vậy, hàng thủ của MU vẫn sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy không yên tâm. Sự thiếu vắng Varane và Lisandro đồng nghĩa MU sẽ dùng Maguire và Lindelof. Trong trường hợp nếu Maguire không thể thi đấu thì HLV Ten Hag buộc phải sử dụng hậu vệ trẻ Tende Mengi. Trong 2 trận đấu giao hữu, Lindelof và Mengi thi đấu không hiệu quả và khiến MU thua cả hai trận. Do vậy, nếu coi thường Burnley, MU vẫn có thể nhận trái đắng trước đối thủ.

Cabin BLV: MU cần gấp rút tìm tiền đạo thay thế Ronaldo - Ảnh 1.

HLV Ten Hag cần sớm tìm người thay thế Ronaldo

2. Thực tế, vấn đề MU cần lo lắng lúc này không phải là Burnley. Điều HLV Ten Hag sẽ cần quan tâm nhiều nhất chính là vị trí trung phong do Cristiano Ronaldo đã ra đi. Garnacho dù tỏa sáng ở Burnley nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Cầu thủ người Argentina cần một cái tên đẳng cấp để dẫn dắt mình. Anthony Martial hay Marcus Rashford vẫn chưa đủ tầm để giúp Garnacho vụt sáng.

Sau trận chung kết World Cup 2022, MU đã có nhiều tin đồn liên quan tới Marcus Thuram. Tiền đạo người Pháp có điểm mạnh là thi đấu đa năng ở vai trò trung phong lẫn hai bên cánh. Khả năng của Thuram chẳng khác Rashford là bao. Vì thế, Thuram không phải cái tên phù hợp với MU khi Rashford vẫn còn ở đây. Sau World Cup 2022, cái tên phù hợp nhất với MU là Cody Gakpo.

Trong màu áo Hà Lan, Gakpo đã thi đấu rực sáng ở khu vực trung tuyến. Cầu thủ của PSV vừa thi đấu tốt ở vai trò trung phong, vừa có thể đá đằng sau tiền đạo. Gakpo mang tới khả năng tấn công trực diện. Không những thế, với chiều cao 1m93, Gakpo cũng rất mạnh trong các tình huống không chiến. Có thể thấy, nếu sở hữu cầu thủ Hà Lan trong đội hình thì MU sẽ có nhiều phương án tấn công hơn. Nhìn chung, Gakpo là một cái tên rất thích hợp để MU thay thế Ronaldo.

"Quỷ đỏ" đang có lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của Gakpo. Họ đã sớm theo đuổi cầu thủ 23 tuổi từ mùa Hè 2022. Ngoài ra, MU có HLV người Hà Lan nên điều này sẽ giúp Gakpo không cảm thấy lạc lõng nếu cập bến Old Trafford.

HLV Erik ten Hag tại Ajax rất nổi tiếng với khả năng phát hiện và nâng tầm cầu thủ trẻ. Tại MU, ông cũng đang cố gắng giúp CLB trẻ hóa. Sự ra đi của Ronaldo có thể gây ra nhiều xáo trộn nhưng cũng sẽ là cơ hội để công cuộc trẻ hóa của HLV người Hà Lan diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn. 

Video nhận định MU vs Burnley

 

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm