Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Nhật Bản là một trận đấu rất đáng xem. Trong khi Nhật Bản tìm cách tiến sâu hơn so với những kỳ World Cup trước, Hà Lan lại cho thấy chiều sâu đội hình hết sức đáng gờm.
1. Không quá lời khi nói rằng Hà Lan là một trong những tập thể có chiều sâu đội hình ấn tượng nhất World Cup 2026. Dù không thể mang đến Mỹ, Canada và Mexico những gương mặt đáng chú ý như Jurrien Timber hay Xavi Simons, thầy trò Ronald Koeman vẫn cho thấy sự đồng đều về đội ngũ ở cả 3 tuyến.
Nếu phải chỉ ra điểm mạnh nhất trong đội ngũ Hà Lan dự World Cup lần này, đó là các vị trí chạy cánh từ hậu vệ đến tiền đạo. Ở vị trí hậu vệ biên, Denzel Dumfries chính là lựa chọn đáng tin cậy nhất. Không phải ngẫu nhiên mà Real Madrid lại chiêu mộ hậu vệ sinh năm 1996 này ngay trước khi World Cup khởi tranh. Bên cánh đối diện, Micky van de Ven là một giải pháp đa năng khi anh vừa đá tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Trên hàng công, Hà Lan sở hữu rất nhiều cầu thủ đá cánh chất lượng như Cody Gakpo hay Donyell Malen.
Cách đây 4 năm, Hà Lan từng thất bại đáng tiếc trước nhà vô địch Argentina ở tứ kết sau loạt sút luân lưu. Khát vọng của thầy trò Koeman ở kỳ World Cup này là tìm mọi cách đi xa hơn thành tích tứ kết. Bảng đấu của Hà Lan với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia đem đến thử thách không hề đơn giản. Nhưng đội ngũ giàu kinh nghiệm và chinh chiến ở những đội bóng hàng đầu châu Âu của Koeman hứa hẹn sẽ biết cách để làm chủ tình thế nhằm hướng đến mục tiêu dẫn đầu bảng F.

Hà Lan có lực lượng đồng đều nhưng sẽ không đơn giản để đánh bại Nhật Bản
2. Nhật Bản, đối thủ của Hà Lan ở lượt đấu mở màn, là một tập thể được đặt nhiều kỳ vọng tại World Cup 2026. Một phần kỳ vọng ấy đến sau những thành tích ấn tượng ở 2 kỳ World Cup 2018 và 2022. Đó là những giải đấu Nhật Bản đều vượt qua vòng bảng nhưng dừng bước đáng tiếc ở vòng 1/8. Hajime Moriyasu, huấn luyện viên hiện tại của Nhật Bản, là người đã có mặt trong hành trình của Nhật Bản ở cả 2 kỳ World Cup gần nhất lần lượt với vai trò trợ lý năm 2018 và huấn luyện viên trưởng vào năm 2022.
Tham vọng của Nhật Bản ở World Cup 2026 là rất rõ ràng khi họ muốn lọt vào tứ kết và coi giải đấu này là nền tảng để từng bước hướng đến mục tiêu vô địch World Cup trong tương lai. Tuy vậy, thách thức cho Nhật Bản nằm ở sự vắng mặt đáng tiếc của các trụ cột như Kaoru Mitoma hay gần nhất là thủ quân Wataru Endo. Đó sẽ là những sự vắng mặt có tác động lớn đến hành trình của Nhật Bản nếu họ tiến sâu.
Quan điểm cá nhân cho rằng cách làm bóng đá của Nhật Bản có những nét khác biệt so với quốc gia láng giềng Hàn Quốc. Nhật Bản ưu tiên xây dựng một tập thể đồng đều, gắn kết trong khi Hàn Quốc lại hướng đến việc tìm ra những ngôi sao xuất chúng kiểu như trường hợp của Son Heung Min. Tinh thần đồng đội luôn là điểm mạnh của Nhật Bản và điều này giúp họ trở thành một đội tuyển khó bị đánh bại tại các kỳ World Cup. Mặt trái của nó tất nhiên là những hạn chế khi Nhật Bản tiến sâu và cần những khoảnh khắc ngôi sao để làm nên bất ngờ trước các ông lớn. Những cái tên như Mitoma có thể dễ dàng bị các đối thủ hóa giải, nhưng chính tiền đạo đang chơi Brighton lại mới là cái tên đủ khả năng tự mình cứu rỗi Nhật Bản nếu họ cần tạo sự khác biệt trong một trận đấu quan trọng. Trở lại với trận gặp Hà Lan, dù 2 đội có những chênh lệch về đẳng cấp nhưng đây là trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự cân bằng. Kịch bản dễ xảy ra nhất sau 90 phút có thể là một trận hòa 1-1.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



