Bình luận Nam Khang: Thời thế

08/07/2014 14:52 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Đức chưa thật hoàn hảo để có thể tạo thời thế tại World Cup 2014. Thế nhưng, một khi thời thế đang thay đổi theo chiều hướng có lợi cho họ, “Mannschaft” có thể trở thành anh hùng.

“Mannschaft” thay đổi

Thật không ngờ một đội bóng đã phải rất vất vả trong ba trận đấu liên tục trước Ghana, Mỹ và Algeria - những đối thủ dưới tầm - lại có thể tạo ra một thế trận vượt trội trước đội tuyển Pháp - một đối thủ được xem là ngang tầm - để đoạt lấy tấm vé vào bán kết.     

Thế nhưng, chẳng hề có sự thay đổi lớn trong cái cách mà đội tuyển Đức chuyển mình bởi HLV Joachim Loew chỉ cần điều chỉnh một chút về mặt nhân sự. Ông đưa Philipp Lahm trở về vai trò hậu vệ phải sở trường để lấy chỗ cho Sami Khedira hình thành cặp tiền vệ trụ với Bastian Schweinsteiger, đẩy Jerome Boateng vào đá cặp với Mats Hummels ở trục phòng ngự trung tâm và sử dụng “số 9” thật Miroslav Klose trên hàng công.  

Dù vẫn còn vài chuệch choạc, nhưng không thể phủ nhận hàng phòng ngự của Đức đã trở nên vững vàng hơn. Thế nhưng, điều rất quan trọng là tuyến tiền vệ của họ đã làm chủ được thế trận, vừa hỗ trợ rất tốt cho hàng thủ, vừa điều tiết nhịp điệu của trận đấu và vừa trở thành bệ phóng cho những đợt tấn công hoặc phản công.       

Do vậy, có thể tin rằng HLV Loew đã xác định nhân sự cho hàng tiền vệ và hậu vệ để chuẩn bị cho trận bán kết với Brazil. Trong đó có cả Benedikt Hoewedes, hậu vệ phải vốn bị chỉ trích rất nhiều trong vài tuần gần đây nhưng đã thể hiện được khả năng của mình khi nhận được sự hỗ trợ tốt từ các tiền vệ.

Trong khi đó, ngoại trừ Thomas Mueller, hai vị trí còn lại trên hàng công của “Mannschaft” vẫn chưa được khẳng định. Đó có thể là “số 9” thật Klose, là “số 9” ảo Mario Goetze, là Mesut Oezil hoặc Andre Schuerrle. Oezil vẫn chưa quen lắm với một vai trò chơi rộng hơn trên hàng công của Đức trong khi Schuerrle có tốc độ tốt để lẻn ra phía sau hàng phòng ngự của đối phương. Do vậy, thật khó có thể dự đoán được hàng công mà HLV Loew sẽ sử dụng trong mỗi trận đấu.    

Thời thế thay đổi

Thế nhưng, nếu như đội tuyển Đức có thay đổi đến mấy mà thời thế không thay đổi thì cơ hội của họ tại World Cup 2014 cũng sẽ không tăng lên một cách đáng kể. Thật vậy, không thể ngờ được là chỉ sau trận đấu với Colombia mà cơ hội lọt vào trận chung kết của Brazil đã ngay lập tức bị đặt phía trước một dấu hỏi lớn. Trong khi đó, không ít chuyên gia và một số cựu danh thủ đều dự đoán rằng Đức sẽ thắng Brazil. Nguyên nhân vì đâu?

Vẫn biết không nên cười trên sự bất hạnh của người khác, nhưng không thể phủ nhận ca chấn thương của Neymar và bản án treo giò dành cho trung vệ đội trưởng Thiago Silva sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho đội tuyển Đức. Thế nên, dù lấy làm tiếc cho Neymar và luôn cho rằng ca chấn thương của ngôi sao này chỉ càng khiến các cầu thủ Brazil đoàn kết và sát cánh bên nhau hơn, nhưng có thể trong thâm tâm, các cầu thủ Đức đều tin rằng một cơ hội không thể tốt hơn vừa mở ra trước mặt họ.   

Còn nhớ, trong 7 lần mà VCK World Cup được tổ chức tại châu Mỹ, các đội bóng của châu Âu đều chưa một lần bước lên bục đăng quang. Thế nhưng, ngoại trừ hai lần đầu vào năm 1930 và 1950 thì trong 5 lần sau đó, chẳng ai có thể ngăn cản một đội bóng châu Âu tiến vào trận chung kết. Vậy thì còn điều gì có thể khiến đội tuyển Đức phải dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường?

Thế nên, nếu không thể tận dụng được thời thế này, đội tuyển Đức sẽ không xứng mặt anh hùng.

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm