Bình luận Nam Khang: Chặt chẽ

13/07/2014 11:08 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc cho những kết quả gây sốc hoặc bất ngờ thì cuối cùng trận chung kết World Cup 2014 vẫn diễn ra giữa hai cường quốc của bóng đá thế giới: Argentina và Đức. Ở một chừng mực nào đó, có thể xem trận đấu này như là cuộc chiến giữa một cá nhân với một đội bóng trong thế trận vô cùng chặt chẽ.  

Thủ chống công

Trong khi “Albiceleste” chủ yếu dựa vào kỹ năng, sự sáng tạo và khả năng ghi bàn của Lionel Messi thì Đức là một đội bóng có cấu trúc tốt, liên kết chặt chẽ và linh hoạt. Và nếu như không có biến động nhân sự vào giờ chót, chẳng hạn như Angel Di Maria kịp bình phục chấn thương hoặc một ai đó bị đau, có thể tin rằng cả hai HLV Alejandro Sabella và Joachim Loew đều sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát mà họ đã sử dụng ở vòng bán kết.  

Nghĩa là HLV Sabella sẽ tiếp tục dùng sơ đồ 4-4-1-1 để triển khai cách chơi phòng thủ phản công nhằm chống lại sơ đồ 4-2-3-1 thiên về tấn công của ông Loew. Theo đó, sẽ chỉ có 3 cầu thủ của Argentina được dành riêng cho những phương án tấn công là tiền đạo mũi nhọn Gonzalo Higuain, “số 10” Messi và tiền vệ cánh Ezequiel Lavezzi, 7 cầu thủ còn lại chủ yếu là phòng thủ, theo đúng phương án 7-3 mà HLV Carlos Bilardo đã áp dụng và giúp “Albiceleste” đăng quang tại Mexico 1986.   

Ngược lại, trong đội tuyển Đức thường có từ 6 đến 7 cầu thủ liên quan đến những kế hoạch tấn công còn Jerome Boateng, Mats Hummels, Benedikt Hoewedes và một phần nào đó là Bastian Schweinsteiger chuyên tâm với nhiệm vụ phòng ngự. Trong khi đó Sami Khedira được xem là mắt xích chủ yếu trong việc chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1 khi người Đức tin rằng họ đã áp đặt được thế trận.

Vẫn là cuộc chiến ở giữa sân

Như vậy, với sự bố trí kể trên, nhất là khi Lavezzi thường chơi cao hơn so với 3 tiền vệ còn lại, có thể hình dung ra 3 cuộc đấu tay đôi ở khu vực giữa sân mà nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quyết định trong trận đấu này: Messi - Schweinsteiger, Biglia - Khedira và Mascherano - Kroos. Bên cạnh đó, các cầu thủ chạy cánh sẽ đối đầu với các hậu vệ cánh và cả hai đội đều có một cầu thủ dự phòng ở phía sau. Với cách dàn trận như vậy, có thể tin rằng đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ và quyết liệt.

Rút kinh nghiệm từ thất bại của Brazil, HLV Sabella sẽ quan tâm đặc biệt đến việc tránh bị tràn ngập ở khu vực giữa sân. Do vậy, Enzo Perez sẽ chơi rất hẹp bên cánh phải và do không có mối đe dọa tấn công từ Hoewedes, anh có thể tập trung cho việc hỗ trợ Biglia và Mascherano giành chiến thắng trong cuộc chiến ở giữa sân.

Tất nhiên, chiến thuật chính của Argentina là cung cấp bóng cho Messi càng nhanh càng tốt và điều đó sẽ khiến Schweinsteiger phải hoạt động mạnh mẽ và cứng rắn hơn ở phía trước hàng hậu vệ để “đóng cửa” mọi không gian mà Messi có thể khai thác. Tuy nhiên, do đội tuyển Đức có khuynh hướng gây sức ép ở khu vực giữa sân nên hàng phòng ngự của họ sẽ phải dâng cao mà điều này sẽ giúp cho Higuain có khoảng trống để bứt tốc trong các pha phản công. Có thể “Mannschaft” sẽ phải nhờ đến “hậu vệ quét” Manuel Neuer để chặn đứng mối nguy hiểm tiềm tàng này.         

Một cuộc đối đầu khác cũng rất thú vị là giữa Thomas Mueller với Marcos Rojo. Mueller đã từng hủy hoại danh tiếng của hậu vệ Brazil Marcelo nên mọi người sẽ chờ xem Rojo đối phó ra sao với cái cách Mueller tấn công vào phía sau hàng phòng ngự của Argentina. Mặt khác, do Mueller cũng có khuynh hướng trôi vào bên trong để trở thành tiền đạo thứ hai bên cạnh Miroslav Klose nên Rojo cần có sự giúp đỡ của trung vệ Ezequiel Garay.

Một trận đấu chặt chẽ và rất khó khăn đang chờ đợi cả hai đội tại Maracana. Tuy nhiên, nếu như “Mannschaft” quyết định đẩy trận đấu vào cuộc đua về thể lực và tốc độ thì “Albiceleste” sẽ gặp khó bởi họ vừa phải trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng với Hà Lan mà Đức lại có nhiều hơn một ngày nghỉ.

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm