Bí quyết 'trường thọ' của cụ bà sống thọ nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 117

16/04/2017 16:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Người già nhất thế giới – và là người cuối cùng sinh vào những năm 1800 còn sống – vừa qua đời ở Italy.

Bà Emma Morano sinh ngày 29/11/1899 tại vùng Piedmont, Italy. Bà vừa qua đời tại nhà riêng ở Verbania, thọ 117 tuổi. Bà sống rất thọ nhờ được hưởng gen tốt và duy trì chế độ ăn uống đặc biệt.

Bà Emma Morano ngồi bên bức ảnh thời trẻ của mình

Bà Emma là người lớn tuổi nhất trong số tám anh chị em, đồng thời là người sống lâu nhất trong gia đình. Tuy vậy, mẹ bà cũng thọ tới 91 tuổi còn vài em gái bà cũng bước qua tuổi 100. 

Chế độ ăn kiêng của bà khá bất thường: bà ăn ba quả trứng mỗi ngày, trong đó có hai quả trứng sống trong hơn 90 năm qua. Bà bắt đầu chế độ này khi còn là một cô gái trẻ, ngay sau thế chiến II, sau khi bác sĩ chuẩn đoán bà bị thiếu máu. Về sau bà có cắt giảm xuống còn hai quả mỗi ngày và gần đây có thêm một ít bánh quy. 

Bác sĩ của bà, Carlo Bava nói với AFP rằng bà rất hiếm khi ăn rau hay hoa quả. “Khi tôi gặp bà, bà ăn ba quả trứng mỗi ngày, hai quả trứng sống vào buổi sáng và sau đó là một quả trứng rán vào buổi trưa, bà ăn gà vào buổi tối”.

Depeche Mode: “Sống lâu” nhờ biết nhún nhường

Depeche Mode: “Sống lâu” nhờ biết nhún nhường

Depeche Mode là một nhóm nhạc tồn tại lâu, thành công và có ảnh hưởng nhất sau bao sóng gió đã trải qua. Theo ban nhạc thì bí quyết để họ tồn tại được lâu là nhờ biết "nhún nhường"


Bà Emma Morano cũng cho rằng mình sống lâu nhờ sớm tống cổ chồng vào năm 1938, một năm sau khi cậu con trai của bà qua đời khi mới sáu tháng tuổi.

Cuộc hôn nhân chưa bao giờ lành mạnh, bà cho biết. Bà từng yêu một thanh niên nhưng người này không may qua đời trong Thế chiến I nên từ đó bà không muốn kết hôn với ai. Thế nhưng bà lại không có nhiều lựa chọn. “Anh ta nói với tôi: ‘Em cưới tôi là may đấy, còn không tôi sẽ giết em’. Khi đó tôi 26 tuổi. Thế là tôi kết hôn”.

Rất may, thời gian sống chung không bao lâu. Họ ly thân từ năm 1938 nhưng vẫn là vợ chồng trên giấy tờ cho tới khi chồng bà qua đời năm 1978. Bà Morano, người vẫn làm việc tới năm 75 tuổi, sau đó quyết không lấy ai. “Tôi không muốn bị ai thống trị nữa”, bà nói với tờ New York Times

Bà sống trong một căn phòng nhỏ suốt 20 năm trời và phải tới vài năm trước, bà mới cần một người chăm sóc toàn thời gian.

Sau sự ra đi của bà, người được xác nhận là lớn tuổi nhất thế giới hiện nay là một phụ nữ người Jamaica có tên Violet Brown. Bà Browm cũng 117 tuổi nhưng sinh năm 1900.


Bà Emma Morano ăn mừng sinh nhật thứ 117

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm