Depeche Mode: “Sống lâu” nhờ biết nhún nhường

10/04/2009 11:13 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi năm 2003, nghệ sĩ keyboard Andrew Fletcher nói rằng có thể ban nhạc Depeche Mode của mình sẽ chỉ phát hành 1 hoặc 2 album nữa. Nếu đúng như vậy thì đĩa Sounds Of The Universe (tiếp sau Playing The Angel - 2005) có mặt trên thị trường Mỹ vào ngày 21/4 tới sẽ là album thứ 12 và cuối cùng của họ. Nhưng giờ đây, Fletcher lại khẳng định Depeche Mode chưa muốn dừng bước.

“Chúng tôi phải thực tế với tuổi tác của mình. Thời gian để Depeche Mode ra album mới giờ lâu hơn trước. Martin Gore phải mất cả năm 2007 mới sáng tác xong các ca khúc cho album mới này. Nhưng chúng tôi không hề có kế hoạch rã nhóm. Tâm trạng của các thành viên Depeche Mode hiện đang rất ổn”, Fletcher nói với tạp chí CHART.
 
 
Depeche Mode là ban nhạc điện tử Anh được thành lập hồi năm 1980 ở Basildon, Essex và cho đến nay đã tiêu thụ hơn 75 triệu bản đĩa trên toàn thế giới. Đội hình cũ của nhóm gồm Dave Gahan (ca sĩ chính), Martin Gore (keyboard, guitar, soạn ca khúc từ năm 1981), Andrew Fletcher (keyboard) và Vince Clarke (keyboard, soạn ca khúc trong giai đoạn 1980-1981). Đây là một trong những ban nhạc tồn tại lâu nhất, thành công và có ảnh hưởng nhất nổi lên từ kỷ nguyên new wave. Kể cả khi Clarke rời nhóm để thành lập Yazoo cùng với Alison Moyet thì điều đó cũng không cản trở quá trình phát triển của Depeche Mode, bởi chỗ trống của anh đã được Gore - tác giả các bài hit như Personal Jesus hay Enjoy The Silence lấp đầy.

TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD
 Top Albums

1. Defying Gravity (Keith Urban)
2. LotusFlow3r (Prince)
3. Quiet Nights (Diana Krall)
4. Now That’s What I Call Music! Vol.30 (nhiều nghệ sĩ)
5. Hannah Montana: The Movie (nhạc phim, nhiều nghệ sĩ)
6. UGK 4 Life (UGK)
7. Twilight (nhạc phim, nhiều nghệ sĩ)
8. R.O.O.T.S. (Flo
Rida)
9. The Fame (Lady GaGa)
10. Fearless (Taylor Swift)

Tuy nhiên, hành trình của ban nhạc này không được trơn tru cho lắm khi Gahan (hiện 46 tuổi) đã gần như tự giết chết mình bởi chứng nghiện ma túy hồi thập niên 1990, trong lúc Gore và Fletcher (cùng 47 tuổi) đều có những vấn đề riêng. Gore thì phải vật lộn với chứng nghiện rượu, còn Fletcher đã bỏ dở chuyến lưu diễn Devotional hồi năm 1994 vì “không ổn định về thần kinh”. Chưa kể, Depeche Mode còn có một loạt những bất đồng nội bộ. Chẳng hạn như khi thực hiện album Playing The Angel hồi năm 2005, ngoài vai trò là giọng ca chính, Gahan muốn tham gia sáng tác ca khúc và việc này đã dẫn đến sự va chạm với Gore. Tuy nhiên, khi cả ba thành viên gặp nhau tại một khách sạn ở London để bàn về album mới thì mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm.

Gore thừa nhận quá trình thực hiện Sounds Of The Universe đã đem lại cho anh nhiều hứng khởi. Nghe đĩa này, người hâm mộ sẽ gặp lại một số chủ đề quen thuộc trong nhạc của Depeche Mode như tình trạng rối loạn về cảm xúc, sex và tôn giáo, song với những âm thanh tươi sáng hơn.
 
Gặt hái thành công lớn trên khắp thế giới từ khi tung ra album Violator (1990) và tiếp đó là Songs Of Faith And Devotion (1993), cho đến nay danh tiếng của Depeche Mode vẫn không hề lu mờ. Theo Gahan thì yếu tố chính để ban nhạc trụ lại được lâu như vậy là vì họ biết nhún nhường giấu mình, tránh khỏi vầng hào quang của danh tiếng. “Nhiều ban nhạc đã phơi bày mình quá nhiều, chẳng hạn như nhóm Coldplay. Nếu là Chris Martin (thủ lĩnh của Coldplay - TT&VH), tôi sẽ tạm nghỉ một thời gian. Thoát khỏi “tầm ngắm” của công chúng trong một thời gian là điều rất quan trọng”.

Đã thoát nghiện từ 12 năm qua, Gahan thừa nhận mình thật may mắn khi vẫn còn sống sau một lần dùng ma túy quá liều ở Los Angeles hồi năm 1996. “Thời gian đó, chứng nghiện ma túy không chỉ gây hại cho bản thân tôi mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh - gia đình, bạn bè và các thành viên khác trong ban nhạc”, anh tâm sự. Kể từ khi ra khỏi trại cai nghiện hồi năm 1997, Gahan đã ủng hộ nhiệt thành một tổ chức từ thiện dành cho những người từng nghiện ma túy ở New York.

Sau khi tung ra album mới, Depeche Mode sẽ thực hiện lưu diễn thế giới, bắt đầu ở Israel vào tháng sau và khép lại tại Anh trong tháng 12. Khi các vấn đề nội bộ đã trở thành quá khứ thì giờ đây, thách thức lớn nhất của ban nhạc này là những buổi diễn sắp tới.

Lương Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm