Bí quyết giúp đội tuyển Na Uy giành vé dự World Cup 2026

19/11/2025 06:53 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Sau khi đánh bại Estonia 4-1 và sau đó Italy 4-1, đội tuyển Na Uy chính thức giành vé tham dự FIFA World Cup lần đầu tiên sau 27 năm. Để giành được thành công này, họ đã trải qua một hành trình dài.

HLV Stale Solbakken (57 tuổi) của đội tuyển Na Uy từng góp mặt ở World Cup 1998, khi đội tuyển này thắng Brazil 2-1. Chính ông đã tạo ra một phiên bản Na Uy với bản sắc riêng.

Hình hài mới của tuyển Na Uy

"Rõ ràng bóng đá đã tiến hóa rất nhiều kể từ thời tôi còn thi đấu, nhưng thế hệ này có cùng tinh thần và khát khao mà chúng tôi từng có. Ai cũng háo hức khi được tập trung cùng đội tuyển, mọi người tin tưởng vào dự án và muốn những điều tốt nhất cho nhau", Solbakken cho biết.

Thực tế, sự kiên trì lâu dài (và đôi khi cứng đầu) của cựu HLV Wolves và FC Copenhagen về cấu trúc và phong cách cuối cùng đã được đền đáp. Bước ngoặt của Na Uy bắt đầu từ chiến dịch UEFA Nations League mùa Thu năm ngoái. Họ từng bị Áo đánh bại 5-1 tại Linz vào tháng 10/2024. Tuy nhiên Na Uy đã hồi phục trong 2 trận cuối để đứng đầu bảng và giành quyền thăng hạng lên League A.

Sau đó, Na Uy cho thấy phong độ ấn tượng. Với ngôi sao của Arsenal là Odegaard, tuyển Na Uy đã thắng 11 trận liên tiếp ở các giải chính thức, bao gồm chiến thắng áp đảo 3-0 trước Italy tại vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 6. HLV đội tuyển Israel, Ran Ben-Shimon tuyên bố sau khi đội bóng của ông thua Na Uy 0-5: "Tôi tin Na Uy là một trong hai đội bóng hay nhất châu Âu, cùng với Tây Ban Nha".

Theo thống kê, Na Uy không chỉ ghi nhiều bàn thắng hơn (37) và có nhiều đường kiến tạo hơn (29) so với bất kỳ đội bóng châu Âu nào ở vòng loại (với chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG 24,70). Na Uy cũng chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 8 trận.

Solbakken đã tạo dựng được sự cân bằng ở đội tuyển Na Uy bằng sự kiên nhẫn: "Điều then chốt là tôi đã làm việc với một nhóm cầu thủ ngày càng cảm thấy thoải mái với cách chúng tôi muốn chơi bóng. Tôi nhận ra rằng với các cầu thủ hiện có, chúng tôi cần áp dụng một lối chơi chủ động hơn". Solbakken còn muốn đội bóng của mình tự tin đá tấn công trước các đội mạnh.

Đội tuyển Na Uy: Bí quyết giành vé dự World Cup 2026  - Ảnh 1.

HLV Stale Solbakken là kiến trúc sư giúp tuyển Na Uy giành vé dự World Cup 2026

Chiến thắng ấn tượng trước Italy

Trận gặp Italy ở Oslo vào tháng 6 là bằng chứng cho thấy sức mạnh của tuyển Na Uy. Dù Italy được kỳ vọng giành 3 điểm, nhưng thay vào đó, Na Uy đã chiến thắng.

HLV Solbakken chia sẻ sau trận: "Chúng tôi đã biết cách phòng ngự khi có bóng: Giữ bóng, luân chuyển quyền kiểm soát và nghỉ ngơi cùng nó. Điều đó buộc người Italy phải tiêu tốn năng lượng để đuổi theo và pressing chúng tôi, trong khi chúng tôi có thể tiết kiệm sức lực và tấn công với sự tươi mới khi cơ hội đến. Đây không phải là điều mà các đội tuyển Na Uy trước đây thường làm được".

Trong khi nhiều sự chú ý tập trung vào Haaland và Odegaard, bước đột phá lớn nhất của Solbakken lại nằm ở mặt cấu trúc đội bóng. Đội tuyển Na Uy của ông không chỉ tấn công nhiều hơn mà còn tấn công thông minh hơn.

Sự tiến hóa từ việc phản ứng theo trận đấu sang chiếm lĩnh quyền kiểm soát bóng đã định hình Na Uy dưới thời Solbakken. Dấu ấn của ông hiện hữu ở sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1 chặt chẽ, thường chuyển hóa thành một kim cương pressing, với việc luân chuyển bóng nhằm mời gọi đối thủ pressing trước khi bùng nổ thành phản công. Toàn đội còn cho thấy sự dũng cảm khi cầm bóng.

"Về mặt chiến thuật, có một số điểm tương đồng với đội tuyển Na Uy năm 1998, đặc biệt trong tổ chức phòng ngự theo khu vực trong khi nhiều đội ưu tiên hệ thống kiểu một kèm một. Tôi nghĩ điều đó mang lại cho chúng tôi một lợi thế", ông Solbakken lý giải.

Hệ thống phòng ngự theo khu vực của Na Uy nhấn mạnh giữ khoảng cách chặt chẽ và đánh chặn thay vì tham gia các cuộc đối đầu thể chất. Tiền vệ Sander Berge trở thành biểu tượng cho lối chơi của Solbakken. Cầu thủ 26 tuổi đã tìm lại phong độ tại Fulham, thi đấu với sự tự tin và ổn định mà hiếm khi thấy trong những năm thi đấu tại Premier League.

Cựu thủ môn Na Uy, Erik Thorstvedt phân tích: "Sander Berge có thể nổi tiếng nhờ phẩm chất phòng ngự, nhưng trong đội tuyển Na Uy, cậu ấy chơi như một người hỗ trợ cho Odegaard. Berge cũng có thể sáng tạo, đặc biệt khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào đội trưởng".

Sander thường đá ở vị trí tiền vệ hộ công số 8 lệch phải, hoạt động kiểu con thoi (box-to-box), lấp vào khoảng trống phía sau Odegaard và lui về vị trí của cặp tiền vệ trung tâm khi phòng ngự, mang lại sự cân bằng giữa nghệ thuật và thể lực cho Na Uy. Anh cùng với Patrick Berg và Odegaard tạo nên một bộ ba tiền vệ vừa chăm chỉ vừa khéo léo.

Erling Haaland là nhân tố quan trọng giúp Na Uy giành vé dự World Cup 2026. Anh đã ghi 16 bàn sau 8 trận vòng loại World Cup. Ngoài ra, Haaland còn pressing liên tục, thực hiện pha di chuyển mở ra khoảng trống cho Odegaard và Nusa.

Bộ óc chiến thuật và khả năng quản trị phòng thay đồ của HLV Solbakken là rất quan trọng với tuyển Na Uy. Dưới bàn tay của ông, Na Uy trở thành một tập thể gắn kết, tạo nên hành trình giành vé dự World Cup đầy ấn tượng.

Giờ đây, người ta không thể xem thường Na Uy nữa. Họ sẽ là một trong số những đội bóng thu hút nhiều sự chú ý ở World Cup 2026.

Đội Na Uy trong quá khứ đã dự World Cup 1938 (vào vòng 1/8), World Cup 1994 (vòng bảng) và World Cup 1998 (vòng 1/8). Ở World Cup 1998, Na Uy có 5 cầu thủ chơi cho 2 đội lớn của châu Âu (MU và Liverpool). Hiện tại, Na Uy cũng chỉ có khoảng 6 người đang chơi ở các đội lớn tại châu Âu (Arsenal, Dortmund, Man City, Atletico Madrid, Benfica)

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm