Bê bối doping: Nga thừa nhận, chờ phán quyết cuối cùng

13/11/2015 07:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày hôm nay 13/11, Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) sẽ chính thức nhóm họp, để bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng liên quan tới bê bối doping của điền kinh Nga.

Liên đoàn điền kinh Nga (VFLA) đã gửi tới IAAF một văn bản ngay sau khi Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) công bố báo cáo về một chương trình “doping được nhà nước bảo trợ” được thực hiện bởi một Ủy ban điều tra độc lập. Báo cáo dài hơn 300 trang được công bố hôm 9/11 cho biết doping đang được sử dụng tràn lan trong giới VĐV Nga và được bao che bởi các quan chức cấp cao để VĐV của họ có thể giành được thành tích cao trong thi đấu.

Ngày hôm nay, quan chức IAAF sẽ tiến hành họp, thảo luận về vấn đề này. Án cấm thế nào đối với VFLA dự kiến sẽ được công bố ngay sau đó.


WADA muốn cấm điền kinh Nga dự Olympic Rio 2016

Trong báo cáo gửi IAAF, VFLA tỏ ra hối lỗi và mong muốn một bản án nhẹ nhất có thể. Họ cho rằng nguyên nhân xuất phát từ hệ thống kiểm tra doping không đúng quy trình do các quan chức cũ thiết lập nên. “Trong báo cáo của chúng tôi gửi cho IAAF, chúng tôi đồng ý với một số điểm trong báo cáo của WADA về điền kinh Nga”, ông Vadim Zelichenok, quyền Chủ tịch của VFLA nói với hãng tin TASS. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng giải thích rằng tất cả những gì không đúng quy trình này xảy ra dưới thời những lãnh đạo cũ của VFLA”.

Tổng thống Putin: Nga cần điều tra riêng cáo buộc doping

Tổng thống Putin: Nga cần điều tra riêng cáo buộc doping

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga cần phải tiến hành một cuộc điều tra riêng về những cáo buộc doping liên quan đến Liên đoàn điền kinh của nước này.


Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko, người bị cáo buộc tội đồng lõa trong bê bối doping của Nga, cũng đã có những phát biểu mang tính “nhượng bộ” hơn. Ông khẳng định Nga sẽ không tẩy chay Thế vận hội 2016 diễn ra ở Brazil năm tới nếu như các VĐV điền kinh của nước nhà bị cấm thi đấu. “Nga chống lại sự áp đặt chính trị vào thể thao, Nga sẽ không tẩy chay Thế vận hội”.

WADA cho rằng Olympic London 2012 đã bị phá hoại bởi bê bối doping. Bởi vậy, WADA đề nghị cấm thi đấu vĩnh viễn đối với 5 HLV và 5 VĐV có liên quan. Tuy nhiên, cáo buộc này chưa được kiểm chứng và các VĐV bị nêu tên chưa có phản ứng gì.

IAAF sẽ là cơ quan đưa ra phán quyết cuối cùng

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga cần phải tiến hành một cuộc điều tra riêng để tìm ra những cá nhân có trách nhiệm. Bên cạnh đó, ông cho rằng không nên cấm tất cả các VĐV điền kinh Nga dự Thế vận hội bởi một lệnh cấm không công bằng sẽ vô tình trừng phạt cả những người trong sạch.

“Thứ nhất, nó sẽ khiến các VĐV trong sạch đau lòng khi không được tham gia thi đấu. Thứ hai, nó đi ngược lại với tinh thần của WADA, như họ đã viết trong báo cáo, rằng sẽ bảo vệ các VĐV có lương tâm trong sáng”.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach cho rằng IOC không có thẩm quyền cấm các nước dự Olympic. Vấn đề này, theo Thomas Bach, thuộc về thẩm quyền của IAAF.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm