Thể thao

Bầu Đức 'chơi lớn' với Festival U14 quốc tế

16/04/2026 18:47 GMT+7 Google News

Không chỉ dừng ở triết lý đào tạo, bầu Đức tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đứng ra tổ chức Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 với quy mô lớn và tiền thưởng lớn. Giải không chỉ là sân chơi mà còn khẳng định, muốn bóng đá Việt Nam phát triển bền vững phải bắt đầu từ gốc rễ là bóng đá trẻ.

Chiều 16/4 tại TP.HCM, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 chính thức được công bố, đánh dấu một bước đi đáng chú ý của bầu Đức trong hành trình theo đuổi bóng đá trẻ. 

Bầu Đức "chơi lớn" với Festival U14 quốc tế - Ảnh 1.

Bầu Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VFF

Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 17/5 tại Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, quy tụ 12 đội bóng, trong đó có 5 đại diện Việt Nam và 7 đội khách quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Lào.

Bầu Đức "chơi lớn" với Festival U14 quốc tế - Ảnh 2.

Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 17/5 và quy tụ 12 đội bóng, trong đó có 5 đại diện Việt Nam và 7 đội khách quốc tế. Ảnh: VFF

Với tổng giá trị giải thưởng 40.000 USD, trong đó đội vô địch nhận 20.000 USD, đây là một trong những giải trẻ có mức thưởng cao hiếm thấy. 

Nhưng điều đáng nói, tiền thưởng không phải yếu tố cốt lõi, mà là cách bầu Đức tạo ra một "sân khấu thật" cho cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu quốc tế ngay từ sớm.

Bầu Đức "chơi lớn" với Festival U14 quốc tế - Ảnh 3.

Bầu Đức tuyên bố cố gắng duy trì thành giải thường niên hơn. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi họp báo, bầu Đức thẳng thắn: "Chúng tôi từng thành lập Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG từ 2007 và đi vào lịch sử CLB cũng như bóng đá Việt Nam. Đó là mô hình chuyên nghiệp đầu tiên đi theo bóng đá châu Âu.

Tuy nhiên chúng tôi lại chưa từng tổ chức giải trẻ nào ra hồn. Tại sao chúng ta coi thường bóng đá trẻ như thế trong khi bóng đá trẻ quyết định tương lai?

Đó là lý do chúng tôi tạo ra giải đấu hoành tráng này và sẽ cố gắng duy trì thành giải thường niên, khoảng 2-3 năm tổ chức một lần".

Tuyên bố ấy cho thấy một thực tế, sau gần hai thập kỷ làm bóng đá, bầu Đức không thay đổi triết lý nhưng cách làm đang ngày càng quyết liệt hơn. Nếu trước đây bầu Đức đầu tư học viện để tạo nguồn thì nay ông muốn tạo thêm môi trường thi đấu, điều mà bóng đá trẻ Việt Nam lâu nay vẫn thiếu.

Sự xuất hiện của các đội bóng quốc tế như Jubilo Iwata, Gangwon hay Shenzhen giúp giải đấu vượt khỏi khuôn khổ một giải giao hữu. Nó trở thành "bài kiểm tra" thực sự cho cầu thủ trẻ Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội học hỏi về tư duy chơi bóng, kỷ luật chiến thuật và tốc độ thi đấu.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi rất vui mừng gặp lại các bạn trong một sự kiện ý nghĩa như thế này. Tôi luôn tin rằng việc đào tạo, phát triển và nâng niu tài năng trẻ chính là tương lai và trọng tâm của nền bóng đá Việt Nam.

Tôi rất tâm huyết với điều mà ông Đoàn Nguyên Đức đang xây dựng tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Chính vì vậy để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững, cần tập trung và nỗ lực hết mình cho sự phát triển bóng đá trẻ".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh vai trò của bầu Đức trong hành trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam: "Tôi rất hoan nghênh sáng kiến thực hiện chương trình có ý nghĩa này của CLB Hoàng Anh Gia Lai, giao lưu với các CLB trong nước và nước ngoài, tạo sân chơi cho cầu thủ thi đấu.

Từ năm 2007, bầu Đức đã có ý tưởng thành lập học viện bóng đá  và nhờ thế, lan toả hình mẫu cho các lò đào tạo khác cùng đầu tư, giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Cùng với các CLB, VFF luôn qan tâm, coi bóng đá trẻ là gốc rễ và VFF cũng đã có nhiều giải đấu trẻ, phát triển hệ thống tổ chức giải đấu trẻ bài bản hàng năm. 

Chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng liên tục xuất hiện và giành thành tích ấn tượng ở các giải trẻ châu Á, tạo dấu ấn. Gần nhất là HCĐ U23 châu Á 2026, các đội tuyển nam và nữ trẻ quốc gia có cơ hội được thi đấu, phát triển ổn định và bền vững. 

Chúng tôi cảm ơn và trân trọng những đóng góp của bầu Đức, dù có nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh nhưng luôn tâm huyết, duy trì hệ thống đào tạo và đội 1, phát triển CLB bền vững, hy sinh để HAGL sự bứt phá và phát triển trong tương lai".

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm