Bất ngờ thua SLNA, SHB Đà Nẵng tự mở đường xuống hạng Nhất

05/08/2023 20:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thầy trò HLV Phạm Minh Đức khiến nhiều người bất ngờ khi nắm trong tay quyền tự quyết hơn những CLB TP.HCM và B.Bình Dương nhưng lại tự đưa mình đến gần vé duy nhất xuống chơi hạng Nhất mùa tới.

Diễn biến trên sân Hoà Xuân cho thấy SHB Đà Nẵng có rất nhiều lợi thế để đánh bại SLNA. Đội chủ nhà có ưu thế tinh thần và họ cũng gặp đối thủ đã hết động lực phấn đấu. 

Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức trước vòng đấu này vẫn xếp trên CLB TP.HCM và biết mình phải chiến thắng để duy trì mục tiêu trụ hạng.

SHB Đà Nẵng tự mở đường xuống hạng Nhất - Ảnh 1.

Từ chỗ lợi thế nhất so với Bình Dương và TP.HCM, SHB Đà Nẵng đã tự đánh mất tất cả trước vòng đấu cuối cùng. Ảnh: SHBDN

Tuy nhiên, trước sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà, SHB Đà Nẵng đã chơi thứ bóng đá nhạt nhoà. Họ bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn Văn Hoàng. Về phía SLNA, đội bóng của HLV Như Thuật dù không nỗ lực tối đa nhưng họ vẫn tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ.

SHB Đà Nẵng phải tự trách mình khi lối chơi đơn điệu và chậm chạp. Đó là lý do khiến họ không có cơ hội rõ ràng nào trước cầu môn đối thủ.

SHB Đà Nẵng tự mở đường xuống hạng Nhất - Ảnh 2.

HLV Phạm Minh Đức cũng bất lực trong việc giúp CLB đi đúng hướng sau khi thay HLV Phan Thanh Hùng. Ảnh: SHB ĐN

SLNA đã khiến SHB Đà Nẵng trả giá những phút cuối trận khi họ phản công nhanh và Xuân Tiến với pha khống chế gọn gàng đã sút tung lưới Văn Biểu. Bàn thắng duy nhất trận đấu khiến SHB Đà Nẵng tụt xuống vị trí cuối cùng.

Họ gần như không có nhiều cơ hội trụ lại V-League mùa tới theo đánh giá của giới chuyên môn. Đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức dù có thắng Khánh Hoà ở vòng cuối cũng không còn quyền tự quyết.

SHB Đà Nẵng chỉ có 11 điểm sau vòng đấu 17 và kém hai đội xếp trên là TP.HCM và B.Bình Dương tới 3 điểm. Ở vòng cuối, dù SHB Đà Nẵng có thêm 3 điểm trước Khánh Hoà thì chỉ cần TP.HCM và B.Bình Dương hoà, SHB Đà Nẵng sẽ xuống hạng. 

Kịch bản này rất dễ xảy ra với 2 đại diện phương Nam, những CLB hàng xóm của nhau. Việc họ chạm trán nhau ở vòng cuối để mang tính chất "quyết đấu" đã không thành khi SHB Đà Nẵng tự bắn vào chân mình.

Đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức chỉ còn một cơ hội nhỏ nhoi là mong đánh bại Khánh Hoà ở sân 19/8 Nha Trang vòng cuối, kèm theo điều kiện đủ là B.Bình Dương thắng CLB TP.HCM. Chỉ số phụ lúc này của SHB Đà Nẵng là -10 so với -11 của CLB TP.HCM. 

Nếu xuống hạng năm nay, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức nên tự trách chính mình trước tiên. SHB Đà Nẵng là CLB có lợi thế nhiều nhất để trụ hạng sau chiến thắng Công An Hà Nội ở cuối lượt đi. Tuy nhiên, đội bóng miền Trung lại hoà và hoà 1, thua 3 ở giai đoạn sau đó, dẫn đến tình cảnh bi đát như hiện tại.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm