Mỹ và các quốc gia đối tác đã triển khai các cuộc không kích đầu tiên nhằm các mục tiêu của nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ Syria.
Tờ Mirror đưa tin, 24 con tin phương Tây, chủ yếu là các nhân viên cứu trợ và nhà báo, thậm chí có cả một số chiến binh thánh chiến muốn về nước, hiện vẫn đang nằm trong tay IS giam giữ và có thể bị hành quyết bất cứ lúc nào.
Các nguồn tin ngày 6/7 cho biết hơn 60 phụ nữ và cô gái bị các tay súng tình nghi là phiến quân Boko Haram bắt cóc hồi tháng trước tại Đông Bắc Nigeria, đã trốn thoát khỏi những kẻ bắt giữ.
Hôm qua (1/7), vụ đánh bom liều chết tại thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, đông bắc Nigeria được cho là có liên quan đến lực lượng cực đoan Boko Haram đã khiến ít nhất 15 người đã thiệt mạng.
Số người chết đã lên đến 54 nạn nhân sau khi những tay súng Boko Haram đột kích vào 4 làng phía đông bắc bang Borno (Nigeria) và phá hủy hơn 300 công trình, trong đó có 5 nhà thờ, một quan chức chính phủ cho biết.
Ít nhất 30 người ở 4 làng Kitô giáo đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm chủ nhật (29/6) được cho là do lực lượng khủng bố Boko Haram thực hiện tại bang đông bắc Borno của Nigeria.
Một lần nữa, chính phủ Nigeria lại bất lực đứng nhìn phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram ra tay giết hại 30 người và bắt cóc 60 phụ nữ cùng trẻ em ở vùng đông bắc nước này.
Tháng trước, cảnh sát St Gervais (Pháp) đã tình cờ phát hiện một cậu bé 12 tuổi đang tìm cách ẩn náu khi “vừa thoát khỏi tay một kẻ bắt cóc ở thị trấn Bagnois gần đó” dù thực tế là thiếu niên này đang trốn đi khám răng.
Hôm qua (3/6), phương tiện truyền thông Nigeria báo cáo 10 tướng quân đội và 5 sĩ quan cấp cao khác đã bị xét xử vì cáo buộc làm nội gián cho Boko Haram nhưng một phát ngôn viên quân sự đã chính thức bác bỏ thông tin này.
Mới đây, hãng thông tấn AP của Mỹ đã tiết lộ một thông tin chấn động: 10 tướng quân đội và 5 sĩ quan cấp cao Nigeria đã bị cáo buộc làm nội gián cho nhóm khủng bố Boko Haram.
Cảnh sát Nigeria ngày 1/6 cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom tại một sân vận động ở khu vực Đông Bắc bất ổn của nước này, nhằm vào người hâm mộ bóng đá làm ít nhất 40 người thiệt mạng.
Interpol ngày hôm qua đã phát đi thông điệp cảnh báo bằng hình ảnh nhằm ngăn chặn việc tổ chức khủng bố Boko Haram bán các trẻ em gái Nigeria bị bắt cóc sang các nước láng giềng.
Hôm qua (26/5), quân đội Nigeria tuyên bố đã xác định được khu vực hơn 200 nữ sinh trường Trung học Chibok, bang Borno bị phiến quân Boko Haram giam giữ, đồng thời gạt bỏ kế hoạch giải cứu các con tin bằng tấn công vũ lực.
Quân đội Nigeria nói họ đã biết nơi hơn 200 con tin bị phiến quân Boko Haram giam giữ nhưng sẽ không mạo hiểm “giết chết cô gái của bằng cách giải cứu bằng cách sử dụng vũ lực”, tờ Daily Mail của Anh cho hay.
Ngày 22/5, một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã liệt nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram vào danh sách tổ chức khủng bố có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda
Phát ngôn viên Tổng thống Nigeria đã cho đăng tải nhiều hình ảnh của những binh lính tự nhận là những thành viên của một lực lượng gồm 20.000 quân sẵn sàng chiến đấu với nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Mỹ ngày hôm nay (13/5) đã điều máy bay do thám đến Nigeria và không loại trừ khả năng sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm các nữ sinh bị tổ chức Boko Haram bắt cóc
“Chúng tôi thà chết đi còn hơn. Chúng tôi chạy vào bụi rậm. Chỉ có chạy và chạy” – đó là lời của một trong số các nạn nhân bắt cóc may mắn trốn thoát những chiếc xe tải của lực lượng Boko Haram trong đêm định mệnh