Barcelona - Real Sociedad: Barca đã để thua như thế nào?

02/03/2025 07:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Nụ cười hiểu ý giữa Hansi Flick và Diego Simeone vào cuối trận đấu giữa Barcelona và Atletico ở lượt đi bán kết Cúp nhà Vua cho thấy họ vừa trải qua điều gì.

Đối với HLV người Argentina, ông ca ngợi các học trò là những đấu sĩ (gladiator), khi cân bằng tỉ số 4-4, ở những phút đá bù giờ cuối cùng, nhờ công của Alexander Sorloth. Đó là một kết cục được lặp lại, bởi chính tiền đạo người Na Uy đã kết liễu Barcelona ở La Liga vào cuối tháng 11 năm ngoái, cũng tại Montjuic. Tình cờ hoặc đó là sự sắp đặt sẵn của số phận đội bóng xứ Catalunya.

HLV Hansi Flick một mặt ca ngợi các cầu thủ của ông đã trưởng thành về mặt tinh thần và ý chí thi đấu, khi lội ngược dòng từ chỗ bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 6 phút thi đấu, dù đã đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng.

Mặt khác, chiến lược gia người Đức cũng nhấn mạnh đến việc cải thiện hệ thống phòng ngự của đội bóng. "Để thua 4 bàn có nghĩa là chúng tôi có rất nhiều việc phải làm", Hansi Flick nói trong phòng họp báo.

Người ta tính rằng, 30% số bàn thua của đội bóng xứ Catalunya bắt đầu từ sau phút 76 trở đi mỗi trận đấu. Điều đã khiến HLV người Đức bị chỉ trích khá nhiều về mặt triết lý chơi bóng và sự mạo hiểm trong các trận đấu.

Ở đây, có rất nhiều yếu tố dẫn đến việc Barcelona thường xuyên tạo ra những trận đấu điên rồ về mặt cảm xúc. Hoặc họ tạo ra các cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục, hoặc bị đánh bại bởi kiểu chơi bóng tận hiến được gây dựng trên cách đẩy cao đội hình, pressing thường xuyên, dẫn đến sự mệt mỏi, hụt hơi và không theo kịp diễn biến của trận đấu vào những phút cuối cùng.

22h15 ngày 2/3, sân Montjuic, Barcelona - Real Sociedad: Barcelona đã để thua như thế nào? - Ảnh 1.

Cải thiện hệ thống phòng ngự là yêu cầu cấp bách của Barca

Điều này đã xảy ra trong trận hòa Celta và Betis, 2 lần trước Atletico, 1 lần trước Las Palmas, Leganes ở La Liga và Monaco ở Champions League. Tất cả đều là những trận hòa hoặc thua ở phút cuối.

Tất nhiên, Hansi Flick biết rằng, không chỉ các cầu thủ mắc lỗi trong những tình huống cuối cùng của trận đấu, mà nó bắt nguồn từ triết lý bóng đá và nỗ lực giành chiến thắng của ông trên ghế chỉ đạo. Điều đã đẩy các cầu thủ tới ngưỡng của sự chịu đựng về mặt thể lực và quá tải về mặt tâm lý, khi phải vận động cường độ cao từ đầu giải.

Các hình thái trận đấu của Barcelona trong những lần để thủng lưới ở phút cuối luôn diễn ra theo một cách, họ sẽ kiểm soát hoàn toàn trận đấu từ những phút đầu tiên. Đội bóng xứ Catalunya phòng ngự mà không gặp khó khăn, thông qua việc kiểm soát bóng, luân chuyển bóng nhanh, pressing dữ dội ở 1/3 sân đối thủ.

Nhưng nếu chiến lược gia người Đức thực hiện một thay đổi ở khu vực giữa sân, hoặc khi các cầu thủ bắt đầu đuối sức, điều tồi tệ sẽ đến.

Trước Celta Vigo, khi đang dẫn trước đối thủ 2-0, Barcelona để thua 2 bàn trong 3 phút từ phút 81. Trước Betis, đội bóng xứ Catalunya để Diao gỡ hòa cho đội khách ở phút 94. Trước Atletico, tại La Liga, khi tỉ số là 1-1, Barcelona để Sorloth ghi bàn ở phút 94 và nhận thất bại cay đắng. Giữa tuần vừa qua, khi tỉ số là 4-3, Sorloth ghi bàn ở phút 92 để giúp Atletico ra về với nhiều hi vọng.

HLV người Đức cần phải tạo ra sự cân bằng trong phòng ngự, để có thể được cải thiện trong các trận đấu lớn ở cả La Liga và Champions League.

Thực tế là Barca không còn quá nhiều thời gian, sau khi tiếp đón Sociedad, đối thủ đã mở đầu chuỗi trận thua của họ ở giai đoạn lượt đi, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ gặp lại Benfica ở Champions League vào tuần sau. Và họ sẽ phải sửa chữa mọi thứ rất nhanh.

Thiên Ý

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm