Barca cũng có “Di Salvo”!

12/10/2008 18:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - “Di Salvo” của Barca chính là HLV Pep Guardiola. Bằng chứng rõ nhất, ở cùng thời điểm này năm ngoái, trung vệ Rafa Marquez đã bị chấn thương tới 2 lần và vắng mặt trong 4 trận. Nhưng giờ, “Kaiser de Michoacan“, như người ta vẫn gọi anh, đang tỏa sáng rực rỡ khi không chỉ trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất ở hàng phòng ngự, mà còn đóng góp tới 2 bàn thắng (Sporting Lisbon 3-1 và Atletico 6-1).

Cụ thể, các buổi tập mùa này của Barca hướng đến việc tăng cường thể lực nhiều hơn so với thời HLV tiền nhiệm người Hà Lan. Tăng cường thể lực ở đây không có nghĩa là đổ thật nhiều mồ hôi theo kiểu “nhồi nhét” những bài tập nặng, mà là tìm sự cân bằng giữa luyện tập và nghỉ ngơi. “Ông ấy (tức Guardiola) cho chúng tôi biết thế nào là tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi”, trung vệ Marquez cho biết. Nhờ vậy mà tỷ lệ chấn thương đã giảm đi đáng kể.
 
Thể lực của Marquez tốt hơn hẳn mùa trước

Cùng kỳ mùa trước, hầu như tất cả các cầu thủ quan trọng nhất của Barca đều đã phải tới phòng y tế, từ Ronaldinho, Eto’o, Messi cho tới Puyol, tất cả đều có vấn đề với chiếc đầu gối của mình, nặng nhất là trường hợp của Eto’o, phải nghỉ thi đấu tới 2 tháng. Marquez (2 lần), Zambrotta, Milito, Gudjohnsen và Toure thì đều vắng mặt ít nhất 4 tuần, đều là do chấn thương cơ bắp, một biểu hiện của sự quá tải, hoặc do không có sự chuẩn bị tốt về thể lực. Tổng cộng, trong cả mùa trước, phòng y tế của ở sân Nou Camp đã tiếp nhận 67 ca chấn thương với các mức độ nặng nhẹ khác nhau!

Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện tại, phòng y tế của Barca mới phải tiếp nhận 4 ca chấn thương. Đó là các trường hợp của Dani Alves (2 lần, cơ và vai), Hleb (mắt cá) và Henry (viêm họng). Trong số này, cũng chỉ có chấn thương của Hleb là nghiêm trọng hơn cả, bởi tiền vệ người Belarus phải nghỉ thi đấu 3 tuần (nhưng đã trở lại luyện tập). Trường hợp của Alves cũng hơi đáng ngại, bởi hồi ở Sevilla, cầu thủ người Brazil hầu như không bao giờ chấn thương. Song dù sao, cũng cần ghi nhận rằng các cầu thủ Barca nhìn chung đã được chuẩn bị về mặt thể lực tốt hơn hẳn so với những mùa trước.

Một yếu tố không kém phần quan trọng nữa làm giảm thiểu những ca chấn thương là HLV Guardiola đã thực hiện chính sách xoay vòng một cách hợp lý. Tới thời điểm này, mới chỉ có 2 cầu thủ chưa gia nhập “vòng xoay” của Pep là thủ môn Valdes và tiền vệ Xavi. Còn lại, cả Messi cũng đã phải tham gia xoay tua. Song ngôi sao người Argentina vẫn vui vẻ mỗi khi bị đẩy lên ghế dự bị, bởi thực sự là anh cần được nghỉ ngơi sau khi đã trải qua môt mùa Hè bận rộn. Kể từ khi được đôn lên đội 1 của Barca thì gần như mùa nào Messi cũng phải nghỉ thi đấu một thời gian khá dài do bị chấn thương. Song giờ, anh hy vọng có thể đứng vững cho tới tận tháng 6 sang năm. Và sẽ là tuyệt vời nếu vào thời điểm ấy, trên tay các cầu thủ Barca sẽ có một (hoặc một vài) chiếc Cúp nào đó!

Hồ sơ bệnh án (tính từ đầu mùa tới đầu tháng 10)

2007-08: 10 ca chấn thương, 6 ca liên quan tới cơ bắp, 9 nạn nhân gồm Eto’o, Ronaldinho, Messi, Puyol, Gudjohnsen, Marquez (2), Milito, Zambrotta, Toure.

2008-09: 4 ca chấn thương, 1 ca liên quan tới cơ bắp, 3 nạn nhân gồm Dani Alves (2), Hleb, Henry.
 
H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm