Báo Trung Quốc 'ghen tị' vì LĐBĐ Việt Nam chiêu mộ được HLV Troussier với mức lương đầy bất ngờ

17/02/2023 10:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tờ báo Trung Quốc dùng từ "ghen tị" để nói về việc LĐBĐ Việt Nam chiêu mộ HLV Troussier và cho rằng mức lương dành cho nhà cầm quân người Pháp là thấp hơn rất nhiều so với dự đoán.

Ngạc nhiên với với mức lương cho HLV Troussier

Những diễn biến liên quan tới bóng đá Việt Nam vẫn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Trung Quốc. Chiều 16/2, trang 163.com của Trung Quốc đăng bài bình luận có tiêu đề: "Ghen tị! LĐBĐ Việt Nam chiêu mộ HLV châu Âu với mức lương hàng năm chỉ là 700 ngàn USD, còn đội tuyển Trung Quốc thì sao?". Theo bài viết này, việc chiêu mộ HLV Philippe Troussier là tín hiệu cực kỳ lạc quan với đội tuyển Việt Nam, trái ngược với những gì đang xảy ra với LĐBĐ Trung Quốc cũng như ĐTQG nước này.

Trang 163.com bình luận: "Với tư cách là đối thủ của nhau ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 thì đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam đều đã thay đổi HLV trưởng ĐTQG. Xét về tình hình hiện tại, hiệu quả công việc của LĐBĐ Việt Nam hơn hẳn so với LĐBĐ Trung Quốc.

LĐBĐ Việt Nam đã ký hợp đồng với HLV nổi tiếng người Pháp, có biệt danh "Phù thủy trắng" Philippe Troussier. Đáng ngạc nhiên là mức lương hàng năm của HLV Troussier thấp hơn nhiều so với dự đoán trước đó.

Báo Trung Quốc “ghen tị” vì LĐBĐ Việt Nam chiêu mộ được HLV Troussier với mức lương đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Hãng truyền thông Trung Quốc bất ngờ với mức lương dành cho HLV Troussier.

Trước đó, có thông tin cho rằng nếu ông Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam, mức lương hàng năm của ông ít nhất là 2 triệu USD. Nhưng theo những thông tin mới nhất thì lương thực tế hàng năm của Troussier chỉ là 700 ngàn USD. Con số này khá tương đồng với lương của cựu HLV Park Hang-seo và còn thấp hơn nhiều so với lương hàng năm của chính HLV Troussier (1,5 triệu USD) khi ông còn làm giám đốc đào tạo trẻ ở Việt Nam.

Sở dĩ HLV Troussier sẵn sàng dẫn dắt tuyển Việt Nam với mức lương thấp chủ yếu bởi ông muốn đưa bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup và ghi thêm một dấu son chói lọi trong sự nghiệp của mình nên không quá quan trọng về tiền lương. Ngoài ra, bầu không khí làm việc tốt ở Việt Nam cũng khiến HLV Troussier nhận lời làm thuyền trưởng ĐTQG.

Với mức lương 700 ngàn USD/năm (chưa đến 5 triệu tệ) đã giúp tuyển Việt Nam có được HLV nổi tiếng châu Âu, và chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi đội tuyển chia tay HLV Park Hang-seo. Sự lựa chọn HLV của LĐBĐ Việt Nam đáng được đánh giá cao. Ngược lại, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) với ngân sách trả lương hàng năm cho HLV mới là 2 triệu USD và đã lãng phí 1 năm trong việc lựa chọn HLV, nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm được HLV mới.

Một số nguồn tin tại Trung Quốc cho rằng CFA cũng liên hệ với một số HLV ngoại nhưng với ngân sách khiêm tốn là 2 triệu USD/năm nên các cuộc đàm phán đã thất bại. Trong khi đó, chỉ với 700 ngàn USD, tuyển Việt Nam đã có được một nhà cầm quân châu Âu nổi tiếng với kinh nghiệm rất dày dặn.

Có vẻ như LĐBĐ Trung Quốc dù có tiền cũng không biết tiêu. Thậm chí, chúng ta còn không biết họ đã làm lãng phí tiền bạc và thời gian vào đâu. Ở điểm này, họ rất cần phải học hỏi tấm gương từ LĐBĐ Việt Nam".

Báo Trung Quốc tiếc vì đội nhà không thể chiêu mộ HLV Troussier

Ngoài trang 163.com thì nhiều phương tiện truyền thông khác ở Trung Quốc cũng đồng loạt đưa tin về việc HLV Troussier trở thành tân HLV tuyển Việt Nam. Không đề cập tới mức lương nhưng trang BJ News lại tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng suốt hơn 10 năm qua, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) từng nhiều lần nhắm đến HLV Troussier như một ứng cử viên nặng ký để chiêu mộ dẫn dắt ĐTQG nhưng nỗ lực của CFA lại chưa một lần thành công. Trang BJ News cũng cho rằng đội tuyển Trung Quốc đang tụt hậu so với nhiều đội tuyển ở châu Á trong đó có Việt Nam.

Tác giả Wang Chunqiu của BJ News bình luận: "Nhiều đội tuyển châu Á đã xác nhận HLV mới và bắt đầu một chu kỳ chuẩn bị mới, còn đội tuyển Trung Quốc một lần nữa bị tụt lại trên vạch xuất phát.

Ngày 16/2, LĐBĐ Việt Nam thông báo HLV nổi tiếng người Pháp Troussier chính thức làm HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam. Nhiệm kỳ của ông Troussier kéo dài tới tháng 7/2026.

Báo Trung Quốc “ghen tị” vì LĐBĐ Việt Nam chiêu mộ được HLV Troussier với mức lương đầy bất ngờ - Ảnh 2.

BJ News cho rằng LĐBĐ Trung Quốc cũng từng nhiều lần đặt HLV Troussier vào danh sách ứng viên sáng giá để dẫn dắt ĐTQG nước này.

LĐBĐ Việt Nam đã rất nhanh chóng tìm kiếm được một HLV mới không lâu sau khi chia tay HLV Park Hang-seo. HLV Troussier là nhà cầm quân có bề dày kinh nghiệm, đã từng là HLV trưởng của nhiều ĐTQG trong đó có cả Nam Phi hay Nhật Bản. Người hâm mộ bóng đá ở Trung Quốc cũng không lạ gì "Phù thủy trắng" Troussier khi ông từng dẫn dắt một số đội ở Super League. Đặc biệt, trong khoảng mười năm trở lại đây, ông Troussier đã từng nhiều lần trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc nhưng đáng tiếc là điều này lại không xảy ra.

Những năm gần đây, thành tích của bóng đá Việt Nam đã thu hút sự chú ý của cả châu Á. Giờ đây khi mời được những HLV tên tuổi, vốn quen thuộc với bóng đá châu Á, khả năng cạnh tranh của ĐTQG Việt Nam được kỳ vọng sẽ còn nâng cao hơn nữa".

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm