HLV Troussier chỉ được xem trực tiếp V-League từ tháng 4

17/02/2023 08:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

V-League tạm nghỉ sau vòng 4 ngày 19/2 trong khi tới 26/2 mới có mặt tại Việt Nam chuẩn bị ký hợp đồng và ra mắt truyền thông cũng như người hâm mộ nên tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier không thể theo dõi trực tiếp các trận đấu trong thời gian này.

Theo kế hoạch, sau khi đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển U23 Việt Nam từ 1/3/2023 đến 31/7/2026, HLV Troussier sẽ rời Pháp ngày 25/2 và có mặt ở Hà Nội vào ngày 26/2.

Nhưng do V-League tạm nghỉ hơn 1 tháng để đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu VCK U20 châu Á, tiếp đó là dịp FIFA Days trong tháng 3 nên sớm nhất cũng phải đến ngày 6/4, khi giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam trở lại với loạt trận của vòng đấu thứ 5, sớm nhất là cặp đấu Viettel gặp HAGL trên sân Hàng Đẫy ngày 6/4, ông Troussier mới có cơ hội theo dõi trực tiếp các tuyển thủ Việt Nam thi đấu.

HLV Troussier chỉ được xem trực tiếp V-League từ tháng 4 - Ảnh 2.

HLV Philippe Troussier tự tin kế thừa di sản mà người tiền nhiệm Park Hang Seo để lại ở đội tuyển Việt Nam.Ảnh: VFF

Tuy nhiên, trong dịp FIFA Days, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung trong khoảng 1 tuần, từ 20 đến 27/3, thi đấu giao hữu từ 1 đến 2 trận, HLV Troussier sẽ có lần làm việc đầu tiên với đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, ông cũng cùng đội U22 Việt Nam dự giải đấu giao hữu tại Qatar vào đầu tháng 3 để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Trong quá trình thảo luận hợp đồng với VFF, HLV Philippe Troussier cũng được cung cấp đầy đủ thông tin, thông số về các tuyển thủ Việt Nam, bao gồm cả những người chỉ thuộc danh sách sơ bộ dưới thời HLV Park Hang Seo.

Bản thân ông Troussier khi còn ở Việt Nam làm việc tại Trung tâm PVF cũng như dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam đã không còn xa lạ với các cầu thủ Việt Nam.

Chính vì thế, việc theo dõi trực tiếp V-League sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam của ông Troussier.

Ngoài ra, HLV Troussier còn được sự giúp sức của các trợ lý người Việt đều là những cựu tuyển thủ như Việt Thắng, Thế Anh và có thể là cả Đình Luật, Mai Xuân Hợp.

Một trợ lý ngôn ngữ và chuyên viên phân tích số liệu từng làm việc cùng ông ở PVF cũng được chọn cộng tác ở đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, HLV Troussier còn mang theo 1 hoặc 2 trợ lý nước ngoài từng làm việc với ông trước đây ở PVF hay các đội tuyển quốc gia trong quá khứ.

Mối lương duyên của bóng đá Việt Nam với HLV Troussier sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 3 và hứa hẹn sẽ thành công nhưng sức ép cũng không hề nhỏ khi phải kế thừa nền tảng là những cột mốc thành tích khá đồ sộ của thầy Park.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm