Tờ South China Morning Post đã có bài viết phản ánh điều kiện ăn ở chật chội của đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc tại ASIAD 2026.
Đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc có màn khởi đầu ấn tượng tại ASIAD 2026 khi đánh bại ĐT Kazakhstan với tỷ số 99-61 trong trận ra quân ngày 11/9.
Pang Zhenglin là cầu thủ nổi bật nhất bên phía ĐT Trung Quốc với 19 điểm và 4 kiến tạo. Li Hongquan đóng góp 16 điểm cùng 9 rebound, trong khi Yu Jiahao ghi 15 điểm. Cui Yongxi có 12 điểm, còn Liao Sanning và Jiao Boqiao mỗi người ghi 10 điểm.

Đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc có màn khởi đầu ấn tượng tại ASIAD 2026 khi đánh bại ĐT Kazakhstan - Ảnh CGTN Sports Scene.
Tuy nhiên, phía sau chiến thắng đậm của ĐT Trung Quốc là câu chuyện về điều kiện ăn ở và tập luyện đang gây nhiều tranh luận tại ASIAD năm nay.
Trước trận đấu, blogger thể thao nổi tiếng Trung Quốc Qiu Quan Zhao Tan Zhang đăng tải hình ảnh về nơi ở của đội tuyển bóng rổ nam nước này. Theo thông tin được chia sẻ, các cầu thủ Trung Quốc được bố trí trong những container cải tạo thành phòng ở, với 3 cầu thủ dùng chung một phòng, một nhà vệ sinh và một phòng tắm.
Điều kiện sinh hoạt này càng trở nên đáng lo ngại khi Nagoya hứng chịu lượng mưa kỷ lục trong tuần, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu và một số địa điểm thi đấu tại ASIAD 2026 bị dột. Khoảng 400 VĐV và thành viên các đoàn thể thao được cho là đang lưu trú trong các khu nhà container đã phải sơ tán lên khu vực cao hơn khi tình hình ngập lụt trở nên nghiêm trọng.
"Do mưa lớn ở Nagoya, đội tuyển hoàn toàn không thể tập luyện vào hôm qua", blogger Qiu Quan Zhao Tan Zhang viết. Người này cho biết các cầu thủ thậm chí lo lắng những container nơi họ ở có thể bị nước cuốn trôi trước trận đấu lúc 10 giờ sáng. "Tình hình thực tế thực sự rất tồi tệ", blogger Trung Quốc nhận xét.

Blogger Qiu Quan Zhao Tan Zhang chia sẻ hình ảnh về phòng ở của 3 VĐV bóng rổ Trung Quốc tại ASIAD 2026.
Khó khăn không chỉ xảy ra với đoàn thể thao Trung Quốc. Theo trang tin truyền thông bóng rổ Hàn Quốc Jumpball, đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc cũng gặp tình trạng tương tự sau khi tới Nhật Bản ngày 7/9.
Ban tổ chức đã không xây dựng Làng VĐV theo mô hình thông thường, thay vào đó bố trí các đoàn ở trên tàu chở khách và những khu nhà container bằng gỗ tạm thời nhằm tiết kiệm chi phí.
Jumpball mô tả các phòng container dành cho hai người là "cực kỳ chật chội", đặc biệt với những cầu thủ bóng rổ cao hơn 2,13 m. Nhiều VĐV thậm chí không thể nằm thoải mái trên những chiếc giường nhỏ.
Tình hình càng trở nên khó khăn khi khu vực nhà ăn trong khu container cũng xuất hiện tình trạng dột. Mưa lớn khiến đội tuyển Hàn Quốc bị mắc kẹt tại địa điểm tập luyện từ 3-4 giờ, do nước lũ khiến xe buýt không thể di chuyển. Các cầu thủ chỉ có thể trở về nơi ở vào khoảng 21 giờ 30.
Thông tin này cũng khiến người hâm mộ Hàn Quốc phản ứng gay gắt. Một bình luận đặt câu hỏi: "Họ là công nhân nhà máy nước ngoài sao? Hãy thể hiện một chút lòng hiếu khách". Một số ý kiến khác cho rằng dù điều kiện rất khó khăn, đội tuyển vẫn cần vượt qua nghịch cảnh và tập trung cho cuộc thi.
ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10/2026 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản.