23/10/2025 21:10 GMT+7 | Thể thao
"Tiêu chuẩn kép của IOC: Sự khác biệt giữa Israel và Nga" là tiêu đề bài viết trên trang CNN Indonesia sau khi Ủy ban Olympic quốc tế kêu gọi các Liên đoàn thể thao ngừng tổ chức các giải đấu tại nước này.
"Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã trừng phạt Nga vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng lại không áp dụng bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Israel sau khi nước này có hành động tương tự Palestine. Sau đó, Indonesia lại trở thành quốc gia phải chịu hậu quả", CNN Indonesia đã mở đầu bài viết của mình như vậy.
Sau khi sáu vận động viên Israel không thể tham dự Giải vô địch Thể dục dụng cụ Thế giới 2025 tại Jakarta, IOC đã quyết định chấm dứt mọi liên lạc với Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) liên quan đến việc đăng cai Thế vận hội, Thế vận hội Trẻ, các sự kiện Olympic khác hay các hội nghị trong tương lai.
CNN Indonesia cáo buộc IOC tiêu chuẩn kép
Để nối lại liên lạc liên quan đến các sự kiện Olympic, IOC yêu cầu Indonesia phải đưa ra "đảm bảo đầy đủ" và cho phép mọi vận động viên — không phân biệt quốc tịch — được nhập cảnh và thi đấu tại Indonesia. Chính vì việc sáu vận động viên Israel bị từ chối tham dự giải vô địch thế giới, IOC cũng đã kêu gọi tất cả các liên đoàn thể thao quốc tế không tổ chức các giải đấu hay sự kiện thể thao nào tại Indonesia.
Theo CNN Indonesia, quyết định của IOC — yêu cầu nước này mở cửa cho mọi vận động viên, bất kể quốc tịch — được xem như một hành động củng cố thêm tính "chính danh" cho Israel. Tờ báo này cũng nhắc lại một thực tế là các vận động viên Israel vẫn được thi đấu, trong khi các vận động viên Nga và Belarus đã bị cấm đại diện cho quốc gia của họ tại Thế vận hội 2024.
Ông Erick Thohir phát biểu về án phạt của IOC
Thực tế, các VĐV Nga và Belarus nếu được tham dự Thế vận hội 2024 sẽ chỉ được thi đấu với tư cách trung lập, không mang cờ hay biểu tượng quốc gia của mình. Cho đến nay, các vận động viên đến từ Nga và Belarus vẫn chưa được phép thi đấu. Ngay cả ở vòng loại Thế vận hội Mùa đông 2026, họ cũng không được tham gia, dù chỉ với tư cách trung lập.
Về phần mình, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Erick Thohir, khẳng định việc hủy visa là quyết định có cơ sở pháp lý rõ ràng. Ông dẫn chiếu Hiến pháp năm 1945 cùng các quy định liên quan đến an ninh và trật tự công cộng, nhấn mạnh rằng chính phủ Indonesia có trách nhiệm duy trì trật tự quốc tế và đảm bảo an toàn trong nước.
"Đây là bước đi phù hợp với pháp luật và nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Chúng tôi luôn tôn trọng phong trào Olympic, nhưng đồng thời việc giữ gìn trật tự và hòa bình thế giới cũng là nghĩa vụ của Indonesia," ông Thohir phát biểu tại Jakarta ngày 23/10.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất