La Liga đang đối mặt với một mùa Hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Cả Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều rất tích cực hành động, điều đã được thể hiện rõ trong thời gian qua và những thương vụ chuyển nhượng sẽ chưa dừng lại ở đó.
Tổng mức chi tiêu dự kiến của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha rơi vào khoảng 800 triệu euro. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ bong bóng tài chính do Premier League tạo ra.
Cho đến hiện tại, giải đấu hàng đầu nước Anh đã chi hơn 1,8 tỉ euro, với mức phí trung bình cho mỗi cầu thủ là 93 triệu euro, một con số rất lớn so với các năm trước đây. Mô hình mua bán của Premier League đang dẫn đến tình trạng giá cầu thủ bị thổi phồng quá mức. Họ chi trả phí chuyển nhượng và tiền lương vượt xa giá trị thực tế trên thị trường, tạo ra một bong bóng tài chính có nguy cơ kéo theo sự sa sút của các giải đấu lớn khác.
"Điều đó sẽ kéo tất cả chúng tôi xuống theo", các quan chức La Liga đã cảnh báo từ lâu. Tình trạng này mang lại 2 hệ quả: Đầu tiên, các đội phải chiêu mộ tân binh với mức giá "cắt cổ" hoặc hoàn toàn không thể ký hợp đồng với cầu thủ nào. "Mùa giải này, chúng tôi dự báo các câu lạc bộ Tây Ban Nha sẽ hoạt động tích cực hơn trên thị trường. Chúng ta đã thấy điều đó qua trường hợp của Real Madrid và Barca. Các câu lạc bộ khác cũng đang có những động thái tương tự. Dự báo của chúng tôi là, trong khuôn khổ đảm bảo tính bền vững tài chính, tổng mức đầu tư sẽ vào khoảng 800 triệu euro", ông Marta Alonso, phó Giám đốc quản lý doanh nghiệp tại La Liga, cho biết.
Nếu Premier League tiếp tục nâng giá, buộc các đội bóng La Liga phải trả giá cao hơn, ngăn cản khả năng chiêu mộ cầu thủ từ các giải đấu khác, đồng thời buộc họ phải nỗ lực giữ chân tài năng để ngăn các đội bóng giàu có từ xứ sở sương mù "cuỗm" mất những cầu thủ chủ chốt.

La Liga lên kế hoạch cạnh tranh với Premier League
Hiện tại, những đại gia La Liga bao gồm Barcelona (chi 110 triệu euro cho Gordon, Adeyemi và Bisiwu), Real Madrid (chi 100 triệu euro cho Cucurella, Dumfries và Espi, chưa kể các thương vụ miễn phí như Bernardo Silva và Konate, cùng trường hợp Diomande đang chờ hoàn tất) và Atletico Madrid (chi 102 triệu euro cho Hjulmand, Lee Kang In và Grimaldo).
Xếp sau trong danh sách này là những cái tên như Betis, đội bóng hưởng lợi tài chính từ việc tham dự Champions League mùa này và đã chi 14,5 triệu euro cho Bernal cùng Fran Garcia, hay Getafe (đội dự Conference League) với khoản chi 19 triệu euro. Họ đang bắt đầu khẳng định vị thế của mình. Cho đến nay, 400 triệu euro trong tổng số 800 triệu euro dự kiến đã được đổ vào thị trường La Liga, và con số này hứa hẹn sẽ còn tăng thêm.
Việc phải chi nhiều tiền hơn để chiêu mộ cầu thủ sẽ dẫn đến một thị trường phân hóa rõ rệt. Các câu lạc bộ lớn sẽ phải chi nhiều hơn mức mong muốn để có được các tân binh, trong khi các câu lạc bộ nhỏ hơn sẽ gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với mức giá trên trời.
Số còn lại vẫn sẽ có khả năng tham gia thị trường. Đây chính là lúc mở ra phương án B cho một số câu lạc bộ, đó là tập trung giữ chân các tài năng hiện có trong đội hình hoặc những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của họ.
Nhật Minh