Khi câu hỏi liệu Real Madrid có cần giữ chân Vinicius bằng mọi giá hay không xuất hiện cũng đồng nghĩa với câu hỏi tiền đạo người Brazil có phải là không thể bị thay thế ở Bernabeu hay không?
Xét trên cuộc phế truất Xabi Alonso ở nửa đầu mùa trước, tiền đạo 26 tuổi là bất khả xâm phạm theo mọi cách và sự ủng hộ của Chủ tịch Florentino Perez chính là quyền lực lớn nhất mà số 7 có được ở đây.
Sự bao dung của Perez
Những vấn đề bên ngoài sân cỏ mà Vinicius tạo ra trong 2 mùa giải qua đủ để anh rời khỏi sân đấu này một cách lặng lẽ, nếu không có sự bao dung của ông Perez. Nhưng bây giờ, câu chuyện đang đi theo một hướng khác.
Vinicius hẳn đã quên người đứng đầu CLB đã quyết định tẩy chay lễ trao giải thưởng Quả bóng Vàng 2024 chỉ với một lý do duy nhất là tiền đạo người Brazil không chiến thắng vào năm đó. Vinicius sẽ không tìm thấy ở nơi đâu một chỗ dựa đáng tin cậy và chắc chắn như vậy.
Cũng chính ông Perez đã phát động một chiến dịch bảo vệ cầu thủ con cưng, khi anh bị phân biệt chủng tộc nặng nề. Tiếng nói của người đàn ông quyền lực này đã tác động đến cả giới chính trị xứ sở Samba và số 7 chính xác là chưa bao giờ bị cô đơn ở Bernabeu, cho đến khi anh cùng đội ngũ của mình cố gắng đứng ở phía đối diện.
Vị chủ tịch quyền lực này yêu mến tất cả những ngôi sao ông đưa về Bernabeu nhưng với tất cả những yêu cầu về tiền bạc của Vinicius, sự ủng hộ đấy đã hình thành giới hạn và nó có thể sẽ làm xói mòn niềm tin và sự kiên nhẫn của Perez. Có thể, ông không cần sự biết ơn của tiền đạo 26 tuổi nhưng chắc chắn chờ đợi một điều gì đó như lòng trung thành hoặc một khía cạnh nào đó thuộc về tình cảm gia đình.
Vấn đề của Vinicius không phải ở khía cạnh thể thao, cũng như bất kì ngôi sao nào khác từng chơi bóng ở đây, anh có thể được thay thế bởi một cầu thủ khác như Diomande hoặc Rodrygo có sẵn trong đội hình hiện tại.
Dải thiên hà đã vô địch Champions League kể cả khi Ronaldo đã ra đi và sau đó, đội cũng giành được mọi danh hiệu khi không có Karim Benzema, những ngôi sao nổi bật nhất trong 2 thập niên qua.
Vì vậy, về lý thuyết, Dải thiên hà sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái những thành công mà không cần có tiền đạo người Brazil. Mặt khác, khi thuyết phục Jose Mourinho trở lại, Chủ tịch Perez tin rằng đã đến lúc chủ nghĩa ngôi sao phải nhường chỗ cho chủ nghĩa tập thể, sau 2 mùa giải trắng tay liên tiếp.

Vinicius đã quay trở lại tập luyện nhưng tương lai của anh vẫn bất định
Vai trò của Mourinho
Sự lấp lánh của số 7 hoặc Mbappe đã không tạo ra thành công như chờ đợi. Thậm chí, họ còn đang trở thành vấn đề của nhau và trở thành sức cản đối với cơ hội giành danh hiệu của đội bóng áo trắng.
Mourinho gánh vác một trách nhiệm lớn và trở thành "phán quyết" của ông Perez trong trường hợp này, ông phải quyết định xem Vinicius và Mbappe có thể hòa nhập với nhau trong một đội hình chiến thắng hay không.
Hoặc, liệu việc họ đi theo những con đường riêng có tốt hơn để tạo ra một đội hình xuất phát cân bằng hơn hay không. Điều có nghĩa là số 7 có thể được bán đi ngay trong mùa Hè này và anh đang nắm giữ quyền quyết định về tương lai.
Bất cứ HLV nào cũng muốn có tiền đạo người Brazil trong đội hình với tất cả những chất lượng bóng đá mà anh mang lại nhưng rõ ràng, đội cũng đã thất bại với anh trong 2 mùa giải vừa qua. Vinicius hiện đang nắm giữ quyền quyết định. Anh có thể ở lại mà không cần gia hạn hợp đồng và chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Hiện tại, việc kí hợp đồng với một tập đoàn bóng đá đa quốc gia như Real, không giống như kí hợp đồng với một câu lạc bộ khác. Sự nổi tiếng toàn cầu của thương hiệu cá nhân khi chơi cho đội bóng thủ đô Madrid sẽ tăng lên gấp 10 hoặc 20 lần. Vì vậy, số 7 phải tính toán phần lợi nhuận có thể mất nếu chuyển đến một đội bóng nhỏ hơn.
Điều cần cân nhắc khác là đội bóng này tạo ra những ngôi sao và họ đang có những người như vậy trong đội hình từ Mbappe đến Bellingham. Danh tiếng của đội bóng áo trắng chưa từng bị hao mòn dù Ronaldo đã ra đi và Dải thiên hà không còn là tập hợp của toàn những ngôi sao thượng hạng như trong quá khứ.
Real sẽ luôn là Real kể cả không có Vinicius. Họ chắc chắn không cần phải có số 7 để trở nên thành công hơn ở cả danh hiệu, thương hiệu và tiền bạc.
Trong khi thương vụ Diomande và việc gia hạn hợp đồng với Vinicius đang bị đình trệ vì nhiều khúc mắc, Real đã thu về những khoản tiền lớn sau khi bán Gonzalo Garcia và Cesar Palacios cho Fulham. Trong khi ngôi sao chơi trên hàng công Gonzalo đến thủ đô London với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro, đổi lấy 70% quyền đăng ký cầu thủ, và Real giữ quyền ưu tiên lựa chọn trong tương lai. Còn thương vụ Cesar Palacios được hoàn tất với mức phí khoảng 10 triệu euro, đổi lấy 70% quyền sở hữu cầu thủ.
Nhật Minh