Báo Đức chỉ trích đội nhà thậm tệ sau thất bại ở World Cup 2022

02/12/2022 08:43 GMT+7 | World Cup 2022

Đội tuyển Đức đang phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề từ phía truyền thông nước nhà sau khi không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2022.

Tuyển Đức bị chỉ trích nặng nề

Đức đã có chiến thắng cần thiết 4-2 trước Costa Rica ở lượt trận cuối vòng bảng E World Cup 2022. Tuy nhiên, thất bại 1-2 của Tây Ban Nha trước Nhật Bản đã khiến mọi nỗ lực của "Cỗ xe tăng" thành vô nghĩa. Họ lần thứ 2 liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2022.

Báo chí Đức đã nhanh chóng bày tỏ sự thất vọng đối với đội tuyển quốc gia. Trên trang bìa, tờ Bild có bài viết với tiêu đề của Bild: "Wie peinlich! Wir sind raus!"(Tạm dịch: "Thật xấu hổ! Chúng ta đã bị loại!")

Báo Đức chỉ trích đội tuyển thậm tệ sau thất bại ở World Cup 2022 - Ảnh 2.

Tờ Bild chỉ trích đội tuyển Đức

"Đội tuyển Đức lần thứ 2 liên tiếp không thể góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Thành tích cay đắng: trận thua đáng xấu hổ trước Nhật Bản, trận hòa vất vả trước Tây Ban Nha và chiến thắng tưng bừng trước Costa Rica. Thật là đáng xấu hổ!

Mọi chuyện ngày càng tệ hơn (so với World Cup 2018-PV). Bóng đá thế giới từng run sợ trước chúng ta. Tuyển Đức từng được gọi là "Đội bóng của các giải đấu". Bây giờ, tuyển Đức chỉ là gã lùn của bóng đá", tờ Bild có đoạn viết.

Trong khi đó, báo Der Spiegel không đổ lỗi cho VAR trong tình huống công nhận bàn thắng thứ 2 của Nhật ở trận gặp Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, họ đã dành nhiều từ ca ngợi để nói về màn ngược dòng của đội bóng của châu Á.

Báo Đức chỉ trích đội tuyển thậm tệ sau thất bại ở World Cup 2022 - Ảnh 3.

"Việc đội #DFB bị loại khỏi #WM là do chiến thắng chấn động của người Nhật. Đội Tây Ban Nha đã muốn cho các cầu thủ ngôi sao nghỉ ngơi nhưng "những kẻ thích đùa" Nhật Bản sau đó lật ngược thế trận"

Sau trận đấu, tiền vệ Thomas Mueller của đội tuyển Đức cũng bày tỏ sự thất vọng sau khi không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2022. Cầu thủ của Bayern Munich đã gọi kết quả tại vòng bảng của "Cỗ xe tăng" là "thảm họa". Đồng thời, anh cũng khẳng định việc Nhật Bản dẫn trước Tây Ban Nha khiến đội bóng cảm thấy "thiếu động lực tấn công".

Đối với HLV Hansi Flick, ông "cạn lời" với kết quả chung cuộc của tuyển Đức. Bên cạnh đó, ông cũng thừa nhận sai lầm của đội tuyển diễn ra từ trận đấu với Nhật Bản.

"Thất bại của chúng tôi không phải xảy ra vào ngày hôm nay. Nó đã diễn ra trong khoảng 20 phút cuối trận thi đấu với Nhật Bản. Chúng tôi đã có thể đánh bại Tây Ban Nha nếu thêm một chút sắc bén. Sự thất vọng đang bao trùm lấy chúng tôi", HLV Flick chia sẻ.

Ở kỷ World Cup 2018, tuyển Đức cũng phải dừng bước ở vòng bảng. Trước đó, họ là đội giành chức vô địch World Cup 2014.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm