Chương trình chính luận nghệ thuật "Báo chí Cách mạng Việt Nam - 100 năm vinh quang và trách nhiệm" có sự tham gia biểu diễn của dàn nghệ sĩ: NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hương Tràm, Nhóm OPlus...
Trong thời đại mà tri thức là tài nguyên chiến lược, đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng và chuyển đổi số là phương thức phát triển, báo chí chính thống không chỉ làm nhiệm vụ truyền thông mà còn trở thành hạ tầng mềm thiết yếu trong xây dựng xã hội tri thức.
Ngày 17/6, Báo Điện tử VietnamPlus (TTXVN) tổ chức tọa đàm chuyên đề "Báo chí thu hút Gen Z bằng nội dung sáng tạo", quy tụ nhiều chuyên gia đào tạo báo chí, chuyên gia công nghệ, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo, phóng viên giàu kinh nghiệm.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách "Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân".
Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn thăm và chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam và các Cơ quan báo chí.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên sử dụng báo chí như một vũ khí sắc bén và có hiệu lực to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và sự phát triển không ngừng của công nghệ, ngành báo chí truyền thông Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược quan trọng.
Chiều 16/6, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và trao Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VII năm 2025.
Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch số 2728/KH – BVHTTDL về việc tổ chức "Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)".
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhóm phóng viên TTXVN thường trú tại Nhật Bản đã có cuộc trò chuyện đặc biệt với ông Miyake Kazuhisa, nguyên Trưởng đại diện hãng thông tấn Kyodo tại Việt Nam.
Trong suốt một thế kỷ, kể từ khi tờ báo Thanh niên ra đời (21/6/1925) đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã không chỉ đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn Việt Nam.
Trong suốt hơn 15 năm, nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An đã cất công đến nhiều địa phương để đi tìm và tạc lại những dấu chân của 512 nhà báo liệt sỹ trên khắp mọi miền đất nước, trong đó có hơn 260 nhà báo liệt sỹ của TTXVN.
Ngày 15/6/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Trải qua một thế kỷ đồng hành cùng đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là công cụ tuyên truyền cách mạng mà còn là một lực lượng quan trọng trong công cuộc khẳng định và nâng tầm vị thế quốc gia.
Ngày 14/6, lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Quốc gia Malaysia (HAWANA 2025) đã diễn ra tại Trung tâm Thương mại Thế giới Kuala Lumpur với chủ đề "Báo chí trong kỷ nguyên mới: Sử dụng AI, Gìn giữ đạo đức".
Báo chí và văn hóa doanh nghiệp đang ngày càng đóng vai trò trọng yếu trong việc xây dựng thương hiệu, phát triển năng lực cạnh tranh, duy trì sự bền vững của doanh nghiệp trong thời đại số.
Tuần qua (từ ngày 9-14/6) đã diễn ra nhiều sự kiện nổi bật như: Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; cả nước có 21/63 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát; TTXVN ra mắt sách ảnh đầu tiên về 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam…
Sáng 13/6, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức Hội thảo chuyên đề “Mạch nguồn công nghệ - Ươm mầm hạnh phúc”.