Nếu Pháp được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng I World Cup 2026, thì cuộc chiến phía sau họ giữa Na Uy và Senegal hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.
Trong khi đó, Iraq cũng sẵn sàng đóng vai kẻ ngáng đường khó chịu.
Pháp: Mục tiêu là chức vô địch
Mọi sự chú ý của bảng I đương nhiên hướng về tuyển Pháp. Les Bleus đang là đội tuyển đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu đội hình có giá trị cao nhất World Cup 2026 với khoảng 1,56 tỷ euro. Sau chức vô địch năm 2018 và ngôi á quân năm 2022, đoàn quân của HLV Didier Deschamps tiếp tục được xem là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.
Sức mạnh của Pháp nằm ở chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc. Trên hàng công, Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao sáng nhất. Tiền đạo của Real Madrid đã ghi 12 bàn ở 2 kỳ World Cup gần nhất và đang đứng trước cơ hội trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp tại sân chơi này. Bên cạnh Mbappe là những vệ tinh chất lượng như Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue hay Bradley Barcola.
Tuyến giữa với Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery và Manu Kone mang đến sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Trong khi đó, hàng thủ quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu châu Âu như William Saliba, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Theo Hernandez.
Điều đáng chú ý là đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng. Nhà cầm quân từng đưa Pháp vô địch năm 2018 chắc chắn muốn khép lại hành trình huy hoàng bằng một kỳ tích nữa.
Na Uy: Thời cơ cho thế hệ vàng
Nếu có đội bóng nào đủ khả năng gây khó khăn cho Pháp ở bảng I thì đó chính là Na Uy. Sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển Bắc Âu cuối cùng cũng trở lại World Cup nhờ chiến dịch vòng loại gần như hoàn hảo.
Na Uy thắng cả 8 trận vòng loại, ghi tới 37 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần. Không đội tuyển châu Âu nào ghi nhiều bàn thắng hơn họ trong hành trình giành vé đến Bắc Mỹ.
Tâm điểm của Na Uy là Erling Haaland. Tiền đạo của Man City đã ghi tới 55 bàn sau 49 trận quốc tế và có 16 pha lập công chỉ tại vòng loại World Cup 2026. Khả năng săn bàn đáng sợ của Haaland được hỗ trợ tối đa bởi Martin Odegaard, một trong những tiền vệ sáng tạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Mục tiêu duy nhất của Pháp là chức vô địch trên đất Bắc Mỹ - Ảnh: AFP
Không chỉ có bộ đôi này, Na Uy còn sở hữu nhiều mũi nhọn đáng gờm như Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Oscar Bobb hay Andreas Schjelderup. Đây được xem là thế hệ tài năng nhất của bóng đá Na Uy kể từ cuối thập niên 1990.
Với khả năng chuyển trạng thái cực nhanh và sức tấn công mạnh mẽ, Na Uy được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí nhì bảng.
Senegal: Hy vọng lớn nhất của châu Phi
Senegal bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những đại diện mạnh nhất của bóng đá châu Phi. Đội bóng Tây Phi từng tạo nên cơn địa chấn khi vào tứ kết World Cup 2002 và vẫn duy trì được sức cạnh tranh ở những năm gần đây.
Dù đã 34 tuổi, Sadio Mane vẫn là biểu tượng và thủ lĩnh của Senegal. Kinh nghiệm của cựu ngôi sao Liverpool sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong một bảng đấu có nhiều đối thủ mạnh.
Xung quanh Mane là dàn cầu thủ chất lượng gồm Nicolas Jackson, Ismaila Sarr và Iliman Ndiaye trên hàng công. Tuyến giữa sở hữu những cái tên giàu năng lượng như Pape Sarr, Pape Gueye hay Lamine Camara. Trong khi đó, hàng thủ được dẫn dắt bởi trung vệ kỳ cựu Kalidou Koulibaly cùng thủ thành Edouard Mendy.
Điểm mạnh nhất của Senegal là thể lực, tốc độ và khả năng phản công. Khi có không gian, họ hoàn toàn đủ sức gây tổn thương cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả Pháp.
Iraq: Ẩn số của bảng đấu
Iraq có lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ năm 1986. So với 3 đối thủ còn lại, đại diện Tây Á rõ ràng bị đánh giá thấp hơn về chất lượng nhân sự.
Tuy nhiên, Iraq không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. HLV Graham Arnold đã xây dựng một tập thể kỷ luật, chơi phòng ngự chặt chẽ và luôn chờ cơ hội phản công. Những cái tên như Aymen Hussein, Mohanad Ali, Zidane Iqbal hay Ahmed Qasem đủ khả năng tạo ra khác biệt trong các tình huống chuyển đổi trạng thái.
Với Iraq, mục tiêu thực tế nhất là cạnh tranh vị trí thứ 3 và hy vọng lọt vào nhóm những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Dù Pháp là đội mạnh nhất bảng, trận đấu đáng chờ đợi nhất lại là cuộc đối đầu giữa Na Uy và Senegal vào ngày 22/6. Đây có thể được xem như trận "chung kết" cho tấm vé trực tiếp vào vòng 1/16. Một bên sở hữu cỗ máy săn bàn Haaland cùng bộ não Odegaard, bên kia là sức mạnh thể chất, tốc độ và kinh nghiệm của Mane cùng Koulibaly. Kết quả trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện bảng I.
Lịch thi đấu bảng I World Cup 2026
02h00, 17/6: Pháp - Senegal
05h00, 17/6: Iraq - Na Uy
04h00, 23/6: Pháp - Iraq
07h00, 23/6: Na Uy - Senegal
02h00, 27/6: Na Uy - Pháp
02h00, 27/6: Senegal – Iraq
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Vũ Mạnh


