Bạn trai cũ của Cảnh Điềm cờ bạc 'nợ như chúa chổm'

04/04/2023 11:44 GMT+7 | Giải trí

Cư dân mạng xứ Trung đang bình luận khá ồn ào về việc vận động viên bóng bàn Trung Quốc Trương Kế Khoa (Zhang Jike) mắc nợ cờ bạc lớn và sự phản bội của anh ta với bạn gái cũ – nữ diễn viên Cảnh Điềm (Jing Tian).

Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa công khai mối quan hệ từ năm 2018 khi vận động viên bóng bàn đăng một bức ảnh họ nắm tay nhau ở bãi biển, viết: "K [heart] T".

Bạn trai cũ của Cảnh Điềm cờ bạc 'nợ như chúa chổm' - Ảnh 1.

Công bố của nhà báo Lý Vi Ngạo về chuyện nợ nần của Trương Kế Khoa

Tuy nhiên, cặp đôi này nhưng chia tay 1 năm sau đó – vào tháng 6/2019 và Cảnh Điềm đã đăng lên Weibo với nội dung: "Tôi rất biết ơn vì đã gặp nhau. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp từ đây trở đi".

Khi bê bối của Trương Kế Khoa nổ ra, vận động viên huy chương vàng Olympic thậm chí đã đưa ra tuyên bố bác bỏ những tuyên bố của phóng viên điều tra là Lý Vi Ngạo (Li Weiao) và cho biết họ đã thuê một luật sư để thúc đẩy hành động pháp lý.

Tuy nhiên, Lý Vi Ngạo đã chứng minh cho những tiết lộ của mình bằng một bản sao được cho là của IOU (tài liệu không chính thức xác nhận nợ) của Trương Kế Khoa mang số tiền vay 5 triệu NDT có chữ ký và dấu vân tay của anh ta.

Bạn trai cũ của Cảnh Điềm cờ bạc 'nợ như chúa chổm' - Ảnh 2.

Tờ giấy nợ có chữ ký và dấu vân tay của Trương Kế Khoa

Tin tức được Lý Vi Ngạo chia sẻ trên Weibo. Sau đó, nhà báo này đã đăng một bài báo dài về vụ việc trên tài khoản WeChat chính thức của mình - Shijia.

Lý Vi Ngạo cho biết, anh đã tham gia vào vụ án trong đợt bùng phát Covid-19 ở Vũ Hán vào năm 2020, nơi anh đã làm việc hơn 60 ngày và kết bạn với nhiều người.

Sau đó, một số người bạn địa phương cho anh biết rằng một người đàn ông - chỉ được xác định là "S" - đã cho Trương Kế Khoa vay một số tiền lớn và đang cố gắng đòi nợ.

Trong thời gian này, Trương Kế Khoa đã đưa cho "S" một số video riêng tư của Cảnh Điềm.

Tuyên bố Trương Kế Khoa đã quay 3 video riêng tư của Cảnh Điềm

Theo nhà báo Lý Vi Ngạo, cựu vận động viên bóng bàn đã lôi bạn gái cũ vào những khó khăn tài chính của mình.

Trong phần trình bày của mình, nhà báo Lý Vi Ngạo đã tuyên bố Trương Kế Khoa đã quay 3 video riêng tư của Cảnh Điềm mà sau đó anh ta dùng để "trả nợ" khoản cờ bạc lên tới 22 triệu NDT (khoảng 3,1 triệu USD).

Chủ nợ của Trương Kế Khoa sau đó bị cáo buộc đã cố gắng tống tiền nữ diễn viên với số tiền 17 triệu NDT.

May mắn thay, Cảnh Điểm đã trình báo vụ tống tiền với cảnh sát và anh ta bị bắt.

Bạn trai cũ của Cảnh Điềm cờ bạc 'nợ như chúa chổm' - Ảnh 3.

Hình ảnh được Trương Kế Khoa đăng trên tài khoản cá nhân sau khi hẹn hò với Cảnh Điềm

Sau một phiên tòa mà Trương Kế Khoa cũng xuất hiện với tư cách là nhân chứng, ông S đã bị kết án 7 năm tù vì tội tống tiền và bị phạt 50.000 NDT (7.200 USD) mặc dù đã kháng cáo.

Trong khi đó, Trương Kế Khoa đã lập biên bản với tư cách là nhân chứng và xác nhận đang hẹn hò với Cảnh Điềm và cho Mr. S xem những đoạn video thân mật mà anh ta quay với người yêu cũ.

Về khoản nợ hàng triệu USD của mình, có thông tin cho rằng ngôi sao bóng bàn đã được trả 1 triệu USD sau khi hòa giải với gia đình ông S – người đã kiện anh chàng sau khi bị phán quyết.

Không phải lần đầu tiên bị "réo tên" vì các khoản nợ cờ bạc

Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ngay từ năm 2004 khi Trương Kế Khoa mới 16 tuổi, tờ báo thể thao của đất nước tỷ dân Titan Sports đã viết về xu hướng cờ bạc của ngôi sao bóng bàn này khi anh ta báo cáo rằng đã mượn thẻ ngân hàng của một ngôi sao quần vợt không được tiết lộ danh tính để tham gia một trò chơi "đánh bạc".

Tuy nhiên, sau khi mất tiền, người ta nói rằng Trương Kế Khoa không thể đối mặt với mọi người và rời đội giữa cuộc thi.

Bạn trai cũ của Cảnh Điềm cờ bạc 'nợ như chúa chổm' - Ảnh 4.

Trương Kế Khoa là vận động viên ba lần giành huy chương vàng Olympic

Tương tự như vậy, vào năm 2015 khi đang ở Đức để thi đấu bóng bàn, truyền thông Đức đưa tin nhà vô địch bóng bàn đã lẻn ra khỏi khách sạn cùng một nhóm người và đến một sòng bạc.

Trong khi đó, các thương hiệu ký hợp đồng với Trương Kế Khoa đã bắt đầu cắt hợp đồng, như Anta.

Tương tự như vậy, các thương hiệu tài trợ với Trương Kế Khoa như Nevia và FAW Toyota và Nutrend cũng tránh xa Trương Kế Khoa.

Nhóm của Trương Kế Khoa đã đưa ra một tuyên bố trên Weibo phủ nhận các cáo buộc.

"Trương Kế Khoa không có vấn đề nợ nần nào và anh chưa bao giờ vi phạm quyền riêng tư của ai đó để phục vụ lợi ích của mình" - tuyên bố viết. "Những tin đồn hoàn toàn là bịa đặt".

Nhóm của Trương Kế Khoa cũng tuyên bố rằng họ đã thuê luật sư để thu thập bằng chứng và đưa ra hành động pháp lý chống lại những người đã lan truyền thông tin sai lệch.

Đáp lại tuyên bố của Trương Kế Khoa, nhà báo Lý Vi Ngạo đã đăng một hợp đồng cho vay thể hiện tên người vay là Trương Kế Khoa và số tiền cho vay là 5 triệu NDT.

Bạn trai cũ của Cảnh Điềm cờ bạc 'nợ như chúa chổm' - Ảnh 5.

Bên phía Trương Kế Khoa đã tuyên bố rằng họ đã thuê luật sư để thu thập bằng chứng và đưa ra hành động pháp lý chống lại những người đã lan truyền thông tin sai lệch

Theo Công ty luật Quandian Thượng Hải, nếu Trương Kế Khoa đưa video riêng tư cho chủ nợ của mình và âm mưu với họ để tống tiền nữ diễn viên, anh ta có thể bị buộc tội tống tiền.

Mặt khác, Trương Kế Khoa sẽ không bị kết tội tống tiền nếu anh ta chỉ đưa các video cho chủ nợ của mình và không có ý định tống tiền nữ diễn viên hoặc làm bất cứ điều gì bất hợp pháp khác liên quan đến vụ tống tiền.

Trương Kế Khoa, sinh ra ở tỉnh Sơn Đông năm 1988, là vận động viên ba lần giành huy chương vàng Olympic.

Nhiều người thấy tiếc cho Cảnh Điềm khi đã chọn nhầm người để gửi gắm tình cảm.

Tiếc cho Cảnh Điềm

Cảnh Điềm là ngôi sao Trung Quốc nổi tiếng, đã tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Cô được biết đến với các vai diễn trong sử thi chiến tranh Chiến quốc (The Warring States - 2011) và phim hành động Special IDPolice Story 2013 (cả hai đều năm 2013).

Cảnh Điềm đã có những vai diễn nổi bật trong 3 bộ phim của Legendary Pictures, gồm Vạn Lý Trường Thành (The Great Wall - 2016), Kong: Đảo đầu lâu (Kong: Skull Island - 2017) và đã đến Ninh Bình trong quá trình quay phim...

Bạn trai cũ của Cảnh Điềm cờ bạc 'nợ như chúa chổm' - Ảnh 7.

Cảnh Điểm trong phim "Kong: Đảo đầu lâu" (2017)

Cảnh Điềm còn được biết đến với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình cổ trang Ban Thục truyền kỳ (Legend of Ban Shu - 2015), Đại Đường vinh diệu (The Glory of Tang Dynasty - 2017) và bộ phim truyền hình tình cảm giả tưởng Tư Đằng (Rattan - 2021).

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm