Thể thao

BTC ra thông báo 'xin lỗi' về sự cố ở giải đấu có 2 VĐV Việt Nam bị loại sau tố cáo của nữ game thủ Hàn Quốc

23/09/2026 11:32 GMT+7 Google News

Giải đấu PUBG Asia Stars 2026, một trong những sự kiện đáng chú ý của làng thể thao điện tử (Esports) châu Á, đã khép lại trong tranh cãi khi ban tổ chức buộc phải hủy ngày thi đấu cuối cùng, không công nhận bảng xếp hạng chung cuộc và chia đều quỹ tiền thưởng trị giá 70.000 USD cho các khu vực tham dự.

Sự việc bắt nguồn từ cáo buộc liên quan đến hai tuyển thủ Việt Nam là Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu). Nữ game thủ người Hàn Quốc Soopi cáo buộc bộ đôi Việt Nam có hành vi "nhìn lén stream", qua đó có thể nắm bắt vị trí của cô trên bản đồ trong quá trình thi đấu.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, ban tổ chức đã nhanh chóng đưa ra án phạt nghiêm khắc, loại Himass và TanVuu khỏi giải đấu đồng thời tước danh hiệu đối tác của hai tuyển thủ. Quyết định này lập tức tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trong cộng đồng PUBG, đặc biệt tại Việt Nam.

TanVuu (trái) và Himass (phải) là hai tuyển thủ PUBG nổi tiếng Việt Nam (Ảnh: PUBG).

TanVuu (trái) và Himass (phải) là hai tuyển thủ PUBG nổi tiếng Việt Nam (Ảnh: PUBG).

Tuy nhiên, diễn biến vụ việc sau đó có sự thay đổi đáng kể. Ngày 20/9, KRAFTON, nhà phát hành PUBG, lên tiếng xin lỗi và thừa nhận đã xử lý sự việc quá vội vàng khi công bố thông tin trước khi quá trình xác minh được hoàn tất.

Theo kết quả kiểm tra được công bố, Himass và TanVuu có tiếp nhận thông tin xuất hiện trong phần khung chat trực tuyến. Tuy nhiên, chưa có kết luận cho thấy hai tuyển thủ chủ động theo dõi màn hình của đối phương nhằm thu lợi thế trong thi đấu.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là bộ luật của giải đấu tại thời điểm đó không có điều khoản cụ thể cấm tuyển thủ tiếp nhận thông tin từ phòng chat. Cộng đồng PUBG Việt Nam cùng nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp vì vậy đã lên tiếng bảo vệ Himass và TanVuu. Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về việc Soopi bị cho là sử dụng nhiều cửa sổ trình duyệt trong quá trình thi đấu.

Tranh cãi ngày càng leo thang khi một số tuyển thủ Hàn Quốc tuyên bố không tiếp tục tham dự giải đấu. Trước tình hình này, KRAFTON quyết định hủy toàn bộ ngày thi đấu thứ ba, đồng thời không công nhận bảng xếp hạng chung cuộc. Quỹ tiền thưởng trị giá 70.000 USD cũng được chia đều cho các khu vực thay vì phân bổ dựa trên thành tích thi đấu.

Đến tối 21/9, ông Yoon Su Jin, đại diện KRAFTON, chính thức phát đi thông cáo nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác quản lý và truyền thông. Động thái này khép lại PUBG Asia Stars 2026, nhưng đồng thời để lại nhiều tranh luận về quy trình xử lý cáo buộc, tính chặt chẽ của điều lệ và cách thức vận hành các giải đấu Esports quy mô quốc tế.


HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm