Thể thao

ASIAD 2026: Lịch thi đấu rowing bị dồn vào 2 ngày, đội Việt Nam đối mặt thử thách khắc nghiệt

23/09/2026 09:59 GMT+7 Google News

Ảnh hưởng của bão và mưa lũ khiến lịch thi đấu rowing tại ASIAD 20 bị rút ngắn đáng kể, buộc các đội tuyển phải tranh tài dồn dập trong hai ngày 23 và 24-9. Với đội tuyển Việt Nam, sự thay đổi bất ngờ tạo ra áp lực lớn về thể lực, nhân sự và khả năng phân phối sức bền trong cuộc đua huy chương.

Lịch thi đấu đảo lộn vì thời tiết khắc nghiệt

Môn rowing tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đang đối mặt với những diễn biến ngoài dự kiến khi lịch thi đấu bị thay đổi ngay trước ngày khởi tranh.

Theo kế hoạch ban đầu, rowing được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 24-9. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão và mưa lũ đã gây hư hỏng đường đua cùng một số thiết bị mặt nước tại khu vực Nagaragawa. Trước tình hình này, Ban tổ chức ASIAD 2026 buộc phải điều chỉnh chương trình, dồn toàn bộ các cuộc đua vào hai ngày 23 và 24-9.

Đây là sự thay đổi lớn đối với các đội tuyển, bởi thời gian thi đấu bị thu hẹp trong khi công tác chuẩn bị đã được xây dựng theo lịch trình ban đầu.

Theo lịch mới, ngày 23-9 sẽ diễn ra các nội dung vòng loại, trong khi những cuộc đua chung kết phân định huy chương được tổ chức vào ngày 24-9. Các đội phải nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch thi đấu, nhân sự và chiến thuật để thích nghi với mật độ tranh tài dày đặc.

Trước khi rowing khởi tranh, Ban tổ chức đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với đại diện các đội tuyển nhằm thông báo và thống nhất chương trình mới.

ASIAD 2026: Lịch thi đấu rowing bị dồn vào 2 ngày, đội Việt Nam đối mặt thử thách khắc nghiệt - Ảnh 1.

Sự thay đổi bất ngờ tạo ra áp lực lớn về thể lực, nhân sự và khả năng phân phối sức bền trong cuộc đua huy chương. Ảnh: Liên đoàn đua thuyền Việt Nam

Rowing Việt Nam chịu sức ép lớn về thể lực

Đội tuyển rowing Việt Nam đăng ký 24 tuyển thủ tham dự ASIAD 2026, tranh tài ở 10 nội dung. Trong đó, ban huấn luyện tập trung vào những nội dung được xem là thế mạnh để hướng tới mục tiêu huy chương.

Ở nội dung thuyền bốn nữ 2 mái chèo, Việt Nam đăng ký Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Giang và Bùi Thị Thu Hiền.

Nội dung thuyền bốn nữ 1 mái chèo có sự góp mặt của Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền và Phạm Thị Ngọc Anh. Trong khi đó, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ tranh tài ở nội dung thuyền đôi nữ 1 mái chèo.

Môn rowing tại ASIAD 2026 có tổng cộng 14 nội dung. Việc các cuộc đua được dồn vào hai ngày khiến các vận động viên phải tính toán kỹ lưỡng khả năng hồi phục, đặc biệt với những tay chèo tham gia nhiều nội dung.

Theo lịch trình được chia sẻ, ngày 23-9, các cuộc đua vòng loại diễn ra từ 9 giờ đến 16 giờ 10. Ngày 24-9, các nội dung chung kết phân định huy chương được tổ chức từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Mật độ thi đấu dày đặc khiến khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các cuộc đua bị thu hẹp. Đây là thách thức đáng kể đối với rowing, môn thể thao đòi hỏi sức bền, khả năng phối hợp đồng đội và sự ổn định về thể lực trong suốt cuộc đua.

Một trong những khó khăn được đặt ra đối với rowing Việt Nam là vấn đề lực lượng dự bị và khả năng thay đổi nhân sự giữa các nội dung.

Trong điều kiện lịch thi đấu kéo dài nhiều ngày, các đội tuyển có thể chủ động phân bổ sức lực, điều chỉnh tổ hợp thuyền hoặc xoay tua vận động viên. Tuy nhiên, khi chương trình bị rút ngắn, những phương án này trở nên hạn chế hơn. Với các tay chèo Việt Nam, trong đó có Phạm Thị Huệ cùng các đồng đội, việc phải liên tục thi đấu trong thời gian ngắn có thể tạo thêm áp lực lên quá trình hồi phục thể lực và duy trì phong độ.

Nếu không có đủ lực lượng thay thế, các vận động viên chủ chốt sẽ phải đảm nhận khối lượng thi đấu lớn hơn. Điều này đòi hỏi ban huấn luyện phải tính toán cẩn trọng việc phân phối sức, lựa chọn chiến thuật và bảo đảm sự phối hợp giữa các thành viên trong từng tổ hợp thuyền.

Ấn Độ cũng phản ứng trước thay đổi đột ngột

Không chỉ Việt Nam, đội tuyển rowing Ấn Độ cũng gặp khó khăn khi lịch thi đấu bị rút từ bốn ngày xuống còn hai ngày.

Theo NDTV, sự thay đổi này buộc các tay chèo Ấn Độ phải điều chỉnh tổ hợp thuyền vào phút chót. Một số vận động viên không hài lòng vì những phương án đã được chuẩn bị trong thời gian dài có nguy cơ phải thay đổi ngay trước giải.

Tình hình từng trở nên căng thẳng khi một số tay chèo cân nhắc không tham gia buổi tập. Vào tối thứ Hai, đội tuyển Ấn Độ được cho là đã từ chối xuống nước tập luyện. Sau các cuộc trao đổi với quan chức rowing và HLV Anthony Patterson, đội tuyển cuối cùng đồng ý trở lại thuyền và tiếp tục chuẩn bị cho cuộc thi.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm