Nhìn Indonesia đá với Argentina, Thái Lan cũng gặp đối thủ lớn, thấy băn khoăn với ĐT Việt Nam ở FIFA Days

29/05/2023 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau khi lỡ dịp FIFA Days tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu cùng đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) - hạng 147 thế giới vào trung tuần tháng 6. Đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Việt Nam với HLV trưởng Philippe Troussier.

1. Cũng tháng 6, Messi cùng đồng đội sẽ du đấu châu Á để gặp đội tuyển Australia tại Trung Quốc vào ngày 15/6. 4 ngày sau đó, họ sẽ đến Jakarta để thi đấu với đội tuyển Indonesia. Còn nhớ, vào thời điểm FIFA Days tháng 3 vừa rồi, Thái Lan cũng đã có các màn đọ sức với 2 đối thủ mạnh hơn là UAE và Syria.

Nhìn từ đó, chắc chắn trong chúng ta, nhiều người hâm mộ Messi cũng như đội tuyển Argentina đều khát khao nhà vô địch World Cup 2022 một ngày nào đó sẽ đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Những năm gần đây, ở cấp độ ĐTQG, U23 Việt Nam ít được tập huấn, thi đấu với các đội bóng đến từ nền bóng đá đỉnh cao của thế giới, trong khi Malaysia, Thái Lan, Singapore luôn là điểm đến giao hữu quốc tế của các CLB, đội tuyển hàng đầu .

Trước đây không xa, Việt Nam cũng đã từng là "điểm đến" của những đội bóng hàng đầu thế giới. Năm 1996, nhà ĐKVĐ Champions League Juventus đá giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam trên sân Hàng Đẫy. Mùa hè năm 2008, Ronaldinho dẫn đầu đoàn quân "thiện chiến" Olympic Brazil sang gặp gỡ đội tuyển Việt Nam. Ngoài Ronaldinho, đội hình Olympic Brazil khi ấy còn có Anderson, Alexandre Pato, Lucas Leiva, Marcelo và Thiago Silva.

Tháng 7 năm 2013, Arsenal trở thành CLB đầu tiên ở Ngoại hạng Anh sang Việt Nam đá giao hữu. Đội hình "pháo thủ" hội tụ đầy đủ những cầu thủ nổi tiếng như Jack Wilshere, Theo Walcott, Tomas Rosicky, Oxlade Chamberlain, Olivier Giroud. Thủ môn Emiliano Martinez ra sân ngày đó sau này đã trở thành người hùng của Argentina ở World Cup 2022.

2 năm sau, Man City là đại diện tiếp theo của xứ sở sương mù đến Việt Nam. Họ mang lực lượng mạnh nhất với những ngôi sao như David Silva, Raheem Sterling, Joe Hart... Năm 2017, U20 Argentina sang Việt Nam chơi 2 trận giao hữu để chuẩn bị cho chiến dịch U20 World Cup 2017. Danh sách U20 Argentina có cái tên đáng chú ý Lautaro Martinez.

Băn khoăn đối thủ FIFA Days - Ảnh 1.

HLV Troussier có mong muốn để Tiến Linh và các học trò ở đội tuyển Việt Nam được đá giao hữu với những đội bóng nằm trong top 60 của bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Hoàng Linh

 2. Nhớ lại, sẽ thấy không khỏi băn khoăn bởi đã lâu lắm rồi chúng ta không được đón những đội bóng tên tuổi ghé thăm Thống Nhất hay Mỹ Đình. Chúng ta luôn tự hào là đất nước có tỷ lệ người hâm mộ nhiệt thành bóng đá hàng đầu thế giới. Những chuyến giao hữu của những ĐTQG hùng mạnh đến với nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam sẽ thổi bùng nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Hơn thế, giấc mơ ngày nào đó được dự World Cup luôn cần những đối thủ cọ xát chất lượng cao.

HLV Troussier đã có những phát biểu thẳng thắn về những gì mình am hiểu bóng đá Việt Nam khi ông trở lại làm việc: "Tôi nghĩ có 2 điều cần điều chỉnh. Thứ nhất là chúng ta phải tăng tính cạnh tranh cho V-League. Thứ hai, đội tuyển Việt Nam cần có nhiều trận đấu tập huấn, cọ xát với các đối thủ mạnh, nhất là các đội trong Top 60 FIFA".

Rõ ràng HLV người Pháp có những hiểu biết sâu sắc về nền bóng đá mà ông đã, đang và sẽ gắn bó. Những mong muốn của HLV Troussier cũng không khác gì những điều với HLV Park Hang Seo đã từng chia sẻ thời mới đến Việt Nam cầm quân.

Còn lúc này, khi đội tuyển Việt Nam đá giao hữu cùng Hong Kong có thể được nhìn dưới góc độ phù hợp với bối cảnh chung hiện nay. Ở đó, yếu tố tài chính cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta vẫn chưa tìm được những "quân xanh" thật sự chất lượng. Hơn thế, đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao từ ông Park sang ông Troussier nên ĐTQG cần sự "cần bằng" để ổn định mọi thứ.

Các cầu thủ cần thêm thời gian để làm quen ý tưởng mới, chiến thuật mới của nhà cầm quân mới, bởi chiến thắng trước đối thủ vừa tầm Hong Kong sẽ giúp cho màn "chào sân" với ĐTQG của HLV Troussier được "hanh thông". Điều này có thể phần nào làm vơi đi áp lực mà HLV Troussier đang đối mặt sau SEA Games 32.

Vì thế, đá giao hữu với Hong Kong ở thời điểm này được xem như bước đi "vừa vặn". Còn tương lai, nếu muốn tham dự World Cup 2026 hay 2030, ĐTQG phải được tập huấn, thi đấu với các đội bóng đến từ nền bóng đá đỉnh cao của thế giới.


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm