HLV Kim Sang Sik đang đứng trước một bài toán đáng chú ý ở hàng phòng ngự ĐT Việt Nam: lựa chọn Xuân Mạnh hay Văn Hậu cho vị trí trung vệ lệch trái.
Ở hai trận đấu đầu tiên, ông Kim sử dụng cả Văn Hậu lẫn Xuân Mạnh đá chính, trong đó Xuân Mạnh đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch phải còn Văn Hậu chơi lệch trái. Sự xuất hiện của Bùi Hoàng Việt Anh sau đó đã tạo ra thay đổi đáng kể. Việt Anh được bố trí lệch phải, Xuân Mạnh chuyển sang cánh trái, còn Văn Hậu phải chấp nhận vị trí dự bị.

Xuân Mạnh đang là một trong những lựa chọn an toàn của HLV Kim Sang Sik - Ảnh Hoàng Linh
Phương án này từng mang lại hiệu quả rõ rệt trước Indonesia. Trong chiến thắng 3-0, Xuân Mạnh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn góp phần hạn chế tầm ảnh hưởng của Thom Haye, một trong những cầu thủ quan trọng nhất bên phía đối thủ. Khả năng đọc tình huống, tranh chấp và di chuyển của Xuân Mạnh giúp anh thích nghi khá tốt với vai trò trung vệ lệch trái, dù đây không phải vị trí sở trường.
Điểm đáng nói là Xuân Mạnh cho thấy giá trị của một cầu thủ đa năng. Anh có thể chơi ở nhiều vị trí trong hệ thống phòng ngự và giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án điều chỉnh nhân sự. Trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày, khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò như vậy đặc biệt quan trọng. Nó giúp đội tuyển duy trì cấu trúc chiến thuật ngay cả khi nhân sự hoặc cách tiếp cận trận đấu thay đổi.
Tuy nhiên, màn trình diễn trước Campuchia lại đặt ra dấu hỏi. Xuân Mạnh mắc hai đường chuyền lỗi và không ngăn chặn được tiền đạo đối phương ghi bàn. Những sai sót này khiến đánh giá về anh ở vị trí trung vệ lệch trái trở nên thận trọng hơn. Nếu Indonesia cho thấy mặt tích cực, thì trận gặp Campuchia nhắc nhở rằng sự đa năng không đồng nghĩa với việc Xuân Mạnh luôn là lựa chọn tối ưu ở mọi vị trí.

Văn Hậu cũng là một phương án khả thi cho vị trí trung vệ lệch trái - Ảnh Hoàng Linh
Trong bối cảnh đó, Văn Hậu vẫn có những lợi thế rất rõ. Anh thuận chân trái, yếu tố phù hợp với vị trí trung vệ lệch trái trong hệ thống ba trung vệ. Một trung vệ thuận chân trái có thể nhận bóng, xử lý và triển khai bóng ở góc thuận lợi hơn, đồng thời tạo ra sự cân bằng cho hàng thủ. Bên cạnh đó, thể hình của Văn Hậu cũng mang đến lợi thế trong các tình huống tranh chấp, phòng ngự bóng bổng và đối đầu với những tiền đạo có sức mạnh.
Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa Văn Hậu mặc nhiên phải trở lại đội hình chính. HLV Kim Sang Sik có lý do để đánh giá cao Xuân Mạnh, đặc biệt ở khả năng di chuyển, tốc độ xử lý và tính cơ động. Nếu đối thủ có những cầu thủ tấn công hoạt động rộng, Xuân Mạnh có thể phù hợp hơn nhờ khả năng theo kèm và hỗ trợ hành lang biên.
Vì thế, câu chuyện giữa Xuân Mạnh và Văn Hậu thực chất là bài toán giữa sự ổn định chuyên môn và tính linh hoạt chiến thuật. Văn Hậu có ưu thế về chân trái và thể hình, trong khi Xuân Mạnh mang đến sự cơ động cùng khả năng thích nghi. Quyết định cuối cùng của HLV Kim Sang Sik có thể sẽ phụ thuộc vào đối thủ, cách ĐT Việt Nam triển khai bóng và yêu cầu phòng ngự trong từng trận đấu.