07/10/2025 08:51 GMT+7 | Tin tức 24h
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh vừa có các công điện phát lệnh báo động số I trên các sông Cẩm Đàn, Lục Nam (tại trạm Thủy văn Cẩm Đàn); báo động số II trên sông Thương (tại trạm Thủy văn Cầu Sơn); số I trên sông Thương (tại trạm Thủy văn Phủ Lạng Thương); số I trên sông Cầu (tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu).
Cụ thể, hồi 23 giờ 50 phút, ngày 6/10/2025, mực nước trên sông Cẩm Đàn tại trạm thuỷ văn Cẩm Đàn ở mức trên báo động I (tương ứng mực nước ≥41,00m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số I trên các sông Cẩm Đàn, Lục Nam tại trạm Thủy văn Cẩm Đàn.
Hồi 01 giờ 00 phút, ngày 7/10/2025, mực nước trên sông Thương tại trạm thuỷ văn Cầu Sơn ở mức trên báo động II (tương ứng mực nước ≥15,00m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số II trên sông Thương tại trạm Thủy văn Cầu Sơn.
Nước sông Lục Nam, đoạn chảy qua phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh, dâng cao gây ngập lụt cục bộ, chia cắt một số đoạn đường giao thông, khu vực dân cư. Ảnh: TTXVN phát
Hồi 01 giờ 15 phút, ngày 07/10/2025, mực nước trên sông Thương tại trạm thuỷ văn Phủ Lạng Thương ở mức trên báo động I (tương ứng mực nước ≥4,30m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số I trên sông Thương tại trạm Thủy văn Phủ Lạng Thương.
Hồi 03 giờ 00 phút, ngày 07/10/2025, mực nước trên sông Cầu tại Trạm thuỷ văn Đáp Cầu ở mức trên báo động I (tương ứng mực nước ≥4,30m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số I trên sông Cầu tại trạm Thủy văn Đáp Cầu.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường liên quan tổ chức triển khai ngay công tác tuần tra canh gác đê tại các điếm canh đê, phát hiện và chủ động xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê. Cùng đó, thông báo cho nhân dân và các chủ phương tiện vận tải thuỷ trên sông biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn. Tổ chức thường trực nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu chỉ đạo, điều hành.
Do ảnh hưởng của bão số 11, từ tối 6/10 đến sáng 7/10 các nơi trên địa bàn trong tỉnh có mưa to và rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm/cả đợt, riêng các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh lượng mưa từ 70 - 120mm/cả đợt.
Nước sông Lục Nam, đoạn chảy qua phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh, dâng cao gây ngập lụt cục bộ, chia cắt một số đoạn đường giao thông, khu vực dân cư. Ảnh: TTXVN phát
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh nhận định, từ ngày 6 đến 8/10 khả năng mực nước các sông trong tỉnh xảy ra một đợt lũ với biên độ lên từ 2,0 - 6,0m. Trên sông Lục Nam tại Trạm Cẩm Đàn và Lục Nam, khả năng đạt từ báo động 2 đến báo động 3, tại Chũ dự báo ở mức trên báo động 2. Trên sông Thương và sông Cầu dự báo ở mức báo động 2 đến báo động 3. Trên sông Đuống tại Trạm Bến Hồ mực nước khả năng ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.
Trong bối cảnh đất đã ngậm đủ nước, mực nước các sông đang ở mức cao, dưới tác động của đợt mưa lớn do bão số 11, cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông gây ngập lụt ở khu vực trũng, thấp ven sông và các tuyến phố đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực các phường, xã vùng núi phía đông tỉnh và vùng cao xã Yên Thế. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn mưa giông trước và trong khi bão ảnh hưởng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất