Babra Streisand - 'huyền thoại sống' ở tuổi 80

26/04/2022 18:30 GMT+7 | Văn hoá

Từ sân khấu Broadway đến Hollywood, Barbara Streisand đã làm nên tên tuổi của mình trên tư cách diễn viên, đạo diễn, ca sĩ và nhà từ thiện. Giọng ca của ca khúc bất hủ Woman In Love vừa tròn 80 tuổi vào hôm 24/4.

Ca khúc 'Woman In Love': Thành công mới của Bee Gees

Ca khúc 'Woman In Love': Thành công mới của Bee Gees

"Woman In Love" là bản hit thành công nhất của Barbra Streisand, nhưng chính nó lại là sản phẩm thiếu cá tính nhất của nữ nghệ sĩ được xếp vào hàng thành công nhất trong lịch sử ngành giải trí hiện đại này.

Streisand nằm trong số ít nhân vật phi thường của làng giải trí Mỹ. Ra mắt trên sân khấu Broadway năm 19 tuổi, chỉ 2 năm sau sau đó bà đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time. Bà bắt đầu diễn xuất trong vở nhạc kịch từng đoạt giải Tony, Funny Girl on the Great White Way (1964) và kể từ đó luôn cho thấy sức hấp dẫn bởi tài năng, tham vọng và trí tuệ.

Sở hữu giọng ca là “kỳ quan của thời đại”

Barbara Joan Streisand sinh ra trong gia đình gốc Do Thái. Nhưng chỉ vài tháng sau sinh nhật đầu tiên của Streisand, cha bà qua đời do biến chứng của một cơn động kinh. Gia đình họ gặp nhiều khó khăn khi chỉ sống dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ bà, một nhân viên kế toán. Đến tuổi trưởng thành, Streisand vẫn nhớ lại những năm đầu tiên đó và luôn cảm thấy mình giống như một “kẻ bị ruồng bỏ. Cha của những đứa trẻ khác đều đi làm về vào cuối ngày, còn cha tôi thì không”.

Chú thích ảnh
Huyền thoại giải trí Mỹ Babra Streisand

Mẹ Streisand phải chật vật để thanh toán được các hóa đơn hàng tháng. Chính vì vậy, bà không thể mang lại cho con gái sự quan tâm mà cô bé thèm muốn. “Khi tôi muốn tình yêu từ mẹ thì mẹ đã cho tôi thức ăn” - Streisand kể thêm.

Streisand cho biết mẹ bà có một “giọng hát tuyệt vời” và đôi khi biểu diễn bán chuyên nghiệp. Trong một chuyến đi chơi năm 13 tuổi, bà và mẹ mình đã thu lại một số bài hát vào băng. Buổi thu âm đó là “khoảnh khắc truyền cảm hứng đầu tiên” để Streisand quyết tâm trở thành nghệ sĩ. Và như cách người ta hay nói, phần còn lại là lịch sử.

Sở hữu giọng ca đầy cảm xúc, Streisand đã “rinh” ngay giải Grammy Album của năm với album đầu tay The Barbra Streisand Album vào năm 1963. Trong suốt sự nghiệp thu âm của mình, Streisand đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với 11 album - một kỷ lục đối với nghệ sĩ nữ. Chưa kể, bà còn có 5 đĩa đơn quán quân trên Billboard Hot 100, gồm The Way We Were, Evergreen, You Don't Bring Me Flowers, No More Tears (Enough Is Enough) Woman In Love. Với lượng đĩa bán ra đã đạt hơn 150 triệu bản trên toàn thế giới, Streisand hiện là một trong những nghệ sĩ thu âm ăn khách nhất mọi thời, trong khi những buổi hòa nhạc hiếm hoi của bà luôn cháy vé.

Chú thích ảnh

Streisand cũng là nữ diễn viên gốc Do Thái đầu tiên đảm nhận vai diễn Fancy Brice trên sân khấu Broadway trong vở nhạc kịch ăn khách Funny Girl on the Great White Way (1964) và sau đó là đóng vai này trong bản chuyển thể điện ảnh có tên Funny Girl năm 1968. Bộ phim này đã đem về cho bà giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tiếp đó, Streisand xuất hiện trên màn bạc với bộ phim tình cảm lãng mạn The Way We Were (1974) và phiên bản mới của A Star Is Born (1976). Bộ phim cực kỳ thành công này đã đem về cho Streisand giải Oscar Nhạc nền xuất sắc nhất.

Chưa hết, Streisand thử sức ở vai trò đạo diễn với các dự án điện ảnh Yentl (1983) và sau đó là The Prince of Tides (1991) và The Mirror Has Two Faces (1996). Kết quả là những dự án này đã giúp bà thực hiện được những hoài bão nghệ thuật của mình trong quá trình làm phim và đưa bà vào danh sách các đạo diễn nữ nổi tiếng như Lois Weber, Dorothy Arzner, Ida Lupino và Elaine May. Đáng nói, bộ phim Yentl đã khiến Streisand trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cùng lúc các vai trò tác giả kịch bản, sản xuất, đạo diễn và diễn xuất.

Chú thích ảnh
Barbra Streisand từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim “Funny Girl”

Đến giờ, ở tuổi 80, Barbara Streisand hiện vẫn được coi là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nghệ sĩ dương cầm người Canada, Glenn Gould đã gọi giọng hát đầy cảm xúc và biểu cảm của bà là “một trong những kỳ quan của thời đại”. Còn về sự nghiệp trong 6 thập kỷ, chỉ cần nhìn bảng thành tích của Streisand là đủ: 2 giải Oscars, 10 giải Grammy (trong đó có giải Thành tựu trọn đời và giải Huyền thoại), 5 giải Emmy, 1 giải Tony đặc biệt, gần 10 giải Quả cầu Vàng, giải Peabody, Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ...

Ca khúc "Woman in Love":

Sành điệu nhưng đầy bác ái

“Tôi không phải là một đứa trẻ hạnh phúc. Tôi đã đi xem phim rất nhiều để trốn tránh thực tại. Tôi thích tạo niềm tin cho mình từ thế giới của những bộ phim” - Streisand từng chia sẻ với người bạn thân Robert Rodriguez trong một cuộc phỏng vấn trên sân khấu.

Có điều, tất cả những gì mà người ta kỳ vọng ở những ngôi sao điện ảnh nữ thì Streisand lại không đáp ứng. Chẳng hạn, thay vì tuân theo những yêu cầu về thẩm mỹ chung, Streisand nhất mực giữ vẻ ngoài đặc biệt của mình để trở thành “thương hiệu” .

“Tôi là một chú vịt con xấu xí” - Streisand nói khi nhắc lại thời gian ngắn ngủi bà cân nhắc việc chỉnh sửa chiếc mũi to của mình. Còn khi tham gia phim A Star Is Born, Streisand đã thương lượng để được chia 1% trong tổng doanh thu phim (hầu như chưa từng có đối với một ngôi sao nữ) để rồi mức thù lao của bà đã bắt đầu cho một cuộc cách mạng về công bằng lương ở Hollywood.

Trong lĩnh vực thời trang, nhiếp ảnh gia huyền thoại Richard Avedon đã chụp Streisand thời trẻ cho loạt ảnh áo khoác lông chồn mang tên “What Becomes a Legend Most” - một trong những chiến dịch quảng cáo nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong bộ ảnh này, Streissand ở giữa các ngôi sao nổi tiếng như Marlene Dietrich, Lena Horne, Joan Crawford và Judy Garland (huyền thoại mà Streisand từng có màn song ca đáng nhớ trong The Judy Garland Show năm 1963). Bộ ảnh của Avedon hiện được trưng bày tại Viện Smithsonian (Mỹ) - khu phức hợp giáo dục và nghệ thuật lớn nhất thế giới gồm một nhóm các bảo tàng và trung tâm giáo dục - nghiên cứu.

Chú thích ảnh
Barbra Streisand trình diễn trong vở “I Can Get It For You Wholesale” trên sân khấu Broadway năm 1962

Thời điểm đó, Streisand còn tạo danh tiếng cho mình là một người sành nghệ thuật khi bà đã bắt đầu sưu tập tranh của những bậc thầy như Matisse và Klimt bằng những khoản tiền lương ban đầu. Bên cạnh đó, Streisand còn được xem là một biểu tượng thời trang. Vai diễn Broadway đầu tiên của Streisand - I Can Get It for YouWholesale năm 1962 - là một vở nhạc kịch về ngành kinh doanh hàng may mặc. Đối với phân cảnh thời trang Second Hand Rose trong chương trình truyền hình đặc biệt My Name Is Barbra của bà, Streisand đã quay thâu đêm tại Bergdorf Goodman vào ngày nghỉ của mình, giữa các buổi biểu diễn. Còn các cuộc đấu giá lớn tại Christie's và Julien's đã giới thiệu nhiều bộ sưu tập của bà - bao gồm cả một không gian đặc biệt ở tầng hầm của ngôi nhà bên vách đá bà đang ở, nơi có các bộ sưu tập quần áo cổ điển và đồ cổ của nghệ sĩ.

“Thay vì chỉ cất giữ đồ đạc của mình dưới tầng hầm, tôi có thể tạo ra một dãy phố và trưng bày chúng” - Streisand từng giải thích về bộ sưu tập đặt dưới lòng đất của mình.

Dù sành điệu như vậy, Streisand có tiếng là người thẳng thắn ở Hollywood. Từ lâu, bà đã tham gia lập các quỹ cho các tổ chức từ thiện với mục đích khác nhau, từ giáo dục và công bằng xã hội đến kiểm soát súng và quyền của cử tri ở Mỹ. Kể từ năm 1989, bà quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu và trao một số tiền lớn đầu tiên của mình cho Quỹ Bảo vệ Môi trường. Các buổi hòa nhạc của bà thường là những sự kiện gây quỹ, mà gần nhất là việc sử dụng You’ll Never Walk Alone - MV năm 2020 để tôn vinh những người lao động nghèo. Bà còn mua cổ phiếu của Disney cho Gianna Floyd, con gái nhỏ của George Floyd, người đàn ông da màu bị các sĩ quan cảnh sát Minneapolis sát hại vào năm 2020.

Hòa nhạc “To Barbra, with Love”

Dàn nhạc Giao hưởng Melbourne (Australia) kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của huyền thoại Barbra Streisand bằng một buổi hòa nhạc rất đặc biệt tại Thính phòng Hamer với dàn nghệ sĩ toàn sao.

Dưới sự dẫn dắt của Vanessa Scammell, sự kiện hòa nhạc này sẽ có sự góp mặt của ngôi sao Broadway và West End Caroline O'Connor (từng tham gia các vở nhạc kịch ăn khách Chicago, West Side Story, Anything Goes) và giọng ca Katie Noonan cùng các ngôi sao nhạc kịch Elise McCann (Merrily We Roll Along, Matilda) và Ryan Gonzalez (Moulin Rouge! The Musical, Jersey Boys).

Với các bài hát đã mang lại thành công cho Streisand như People, The Way We Were, Don't Rain on My Parade, Woman in Love, You Don't Bring Me Flowers, No More Tears, Evergreen, Send in the Clowns, Guilty, A Piece of Sky... đây sẽ là một buổi hòa nhạc đặc sắc.

Người hâm mộ Streisand còn được thưởng thức Funny Girl on the Great White Way khi vở nhạc kịch này được trình diễn lại trên sân khấu Broadway vào hôm 22/4 nhân kỷ niệm 80 năm sinh nhật của huyền thoại.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm