Ca khúc 'Woman In Love': Thành công mới của Bee Gees

18/08/2018 00:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Woman In Love là bản hit thành công nhất của Barbra Streisand, nhưng chính nó lại là sản phẩm thiếu cá tính nhất của nữ nghệ sĩ được xếp vào hàng thành công nhất trong lịch sử ngành giải trí hiện đại này.

Thay vào đó, Woman In Love đậm đặc một màu sắc rất “Bee Gees”. 3 anh em nhà Gibb, mà chủ yếu là Barry Gibb đã cùng nhau thực hiện album Guilty trong đó có đĩa đơn Woman In Love, theo lời đề nghị từ Barbra Streisand.

Vật đổi sao dời

Album Guilty của Barbra Streisand đánh dấu thành quả đầu tiên cho quyết định mới của Bee Gees. Không còn là những người đứng trước hào quang, 3 anh em giờ đây chọn cách lui về “hậu phương”, sáng tác sản phẩm dành cho những nghệ sĩ khác. Bởi họ biết, cần tự cứu lấy mình khi mọi thứ còn chưa quá tồi tệ.

Năm 1979, bong bóng disco bắt đầu xẹp cũng là lúc cái tên Bee Gees rơi xuống đáy vực thẳm.

Barry Gibb không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, khi mà chỉ 1 năm trước đó disco còn là “vua” và họ thì là những “đại sứ” nổi bật: “Tất cả mọi người như kiểu giận dữ với chúng tôi và lấy làm vui khi đem chúng tôi ra làm trò cười, thay vì nhìn lại xem chúng tôi đã làm được những gì”.

Chú thích ảnh
Bìa album “Guilty” với hình ảnh “tình tứ” của Barry Gibb và Barbra Streisan

Disco đã lỗi thời sau hơn nửa thập kỷ đại náo văn hóa Hoa Kỳ. Ngày 12 tháng 7 năm 1979, một cuộc phản đối disco và văn hóa của nó mang tên Disco Demolition Night nổ ra tại Chicago, Mỹ. Thể loại này bị gạt sang một bên ở các đài phát thanh, thậm chí nhà đài còn “ưu ái” dành hẳn một chương trình mang tên “những cuối tuần không còn Bee Gees”.

Cũng may khi Bee Gees không phải là nhóm nhạc “một màu”. Nhưng những khủng hoảng và cú sốc tinh thần khiến họ không còn đủ bản lĩnh đứng trên sân khấu nữa. Cả nhóm định hình lại mình như những nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Trong đó nổi trội nhất là Barry Gibb.

Suốt năm 1979, Bee Gees dốc cạn những nỗ lực cuối cùng cho một tour diễn chia tay tại các sân vận động lớn khắp nước Mỹ. Lượng khán giả thưa thớt dần. Chiếc áo phông in thông điệp “Shoot Bee Gees” (Hãy bắn thẳng vào Bee Gees) cũng chẳng còn khiến mấy ai bật cười.

Nhưng chính sự kết thúc này, là cơ duyên đưa họ đến thành công mới cùng “nữ ca sĩ thành công nhất nước Mỹ”.

Khởi đầu từ một kết thúc

Barbra Streisand nảy ra ý định hợp tác với Bee Gees sau khi xem concert của nhóm vào năm 1979. Trái ngược với tình cảnh của Bee Gees, Barbra Streisand thời điểm này đã đạt đến vị thế của một “nữ ca sĩ thành công nhất nước Mỹ”. Bà được nhìn nhận như giọng ca pop - ballad của thời đại mới, là người đi tiên phong trong việc “hiện đại hóa” âm nhạc bằng những chất liệu đương đại thay vì xuôi mình theo trào lưu.

Barbra Streisand cũng nổi tiếng là người kỹ tính và cầu toàn, đôi lúc hơi nóng nảy. Điều này gây cho Barry Gibb không ít áp lực.

“Cô ấy là một quý bà thật sự trong từng lời nói”, ông trả lời với Billboard vào năm 1983. Nghe danh Barbra Streisand đã lâu, Barry phải viện đến sự tư vấn của Neil Diamond (người quen biết Barbra Streisand từ ngày cả 2 cùng hát ở dàn đồng ca nhà trường), song cũng không thấy bớt đi là bao.

Chú thích ảnh
Barbra Streisand

Nhưng rồi những khúc mắc ban đầu được xóa mờ cũng là khi Barry Gibb cùng Barbra Streisand hoàn thành album Guilty với sự cần mẫn đáng nể. Trong vòng 4 tháng đầu năm 1980, ông sáng tác chính toàn bộ 9 ca khúc trong album, tham gia sản xuất (cùng với sự hỗ trợ từ 2 thành viên còn lại của Bee Gees), ngoài ra còn song ca với Barbra trong 2 bài GuiltyWhat Kind Of Fool. Không chỉ vậy, ở những track khác cũng không khó để nhận ra giọng bè giả thanh của Barry.

Quá trình hợp tác với Barbra Streisand cũng mở ra cho Barry Gibb một “tầm mắt” mới. “Tôi nhìn thấy sự tương phản rõ rệt giữa các nhạc công chuyên nghiệp và ban nhạc Bee Gees. Ê-kíp của Barbra cho tôi thấy cách mà các nhạc công “có nghề” có thể thực hiện bất kỳ thứ gì người sản xuất yêu cầu”.

Vì những đóng góp kể trên, Barry Gibb được xuất hiện cùng Barbra Streisand trên bìa album, trong một shoot hình đầy tình tứ.

Barbra Streisand chưa từng thích “Woman In Love”

Guilty là album nổi bật nhất trong sự nghiệp ca hát của Barbra Streisand. Và Woman In Love là bản hit thành công nhất của album này.

Cây viết William Ruhlmann từ trang âm nhạc Allmusic Guilty như là album “hậu Saturday Night Fever” với giọng hát của Barbra Streisand. Thấy rõ ở Woman In Love, khi dù Barry Gibb đã thích nghi bằng cách giảm tiết độ đồng thời dành thêm không gian cho giọng hát, nhưng dòng chảy giai điệu và đặc biệt là phần bè phối thì không lẫn vào đâu được. Woman In Love, bởi vậy mà vừa cũ vừa mới đối với Barbra Streisand.

Ngay khi ra mắt, Woman In Love “lên đỉnh” tại BXH Billboard Hot 100 trong vòng 3 tuần, trở thành sản phẩm cuối cùng của Barbra Streisand đạt đến thứ hạng này tại Billboard tính đến thời điểm hiện tại. Ca khúc cũng mang về cho Barbra 3 đề cử ở Grammy 1981: Bản thu của năm, Bài hát của năm và Phần trình diễn pop giọng nữ xuất sắc nhất. Album Guilty bán được 15 triệu bản toàn thế giới, đạt chứng nhận Đĩa vàng tại nhiều nước như Mỹ, Anh, Australia, Canada...

Bất chấp sự thành công ngoài mong đợi, Barbra Streisand nhiều lần chia sẻ mình không thích Woman In Love, vì không hiểu lời. Bà hiếm khi đưa ca khúc này vào các buổi biểu diễn trực tiếp. Tour diễn châu Âu năm 2013 Barbra: The Music, The Mem'ries, The Magic là lần hiếm hoi người ta được nghe Barbra hát live Woman In Love.

Barbra Streisand - Nữ nghệ sĩ với nhiều thành tựu “vĩ đại”

Barbra Streisand (sinh năm 1942) là ca sĩ, diễn viên và đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ.

Trong suốt sự nghiệp trải dài 6 thập kỷ, bà đạt được thành công ở nhiều lĩnh vực, với 2 giải Oscar, 10 giải Grammy trong đó bao gồm “Giải Grammy Thành tựu trọn đời” và “Giải Grammy huyền thoại”, 5 giải Emmy cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.Bà là một trong số ít những nghệ sĩ được vinh danh ở cả 4 giải thưởng lớn: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch) và Emmy (truyền hình).

Sau khi đạt được thành công ban đầu ở con đường ca hát vào thập niêm 1960, Barbra Streisand lấn sân sang địa hạt điện ảnh. Vai diễn trong phim Funny Girl mang về cho bà giải Oscar và Quả cầu Vàng đầu tiên cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bà cũng tham gia sáng tác nhạc phim, điển hình là phim A Star Is Born và trở thành nữ nhạc sĩ duy nhất được vinh danh ở Oscar.

Với âm nhạc, Barbra Streisand đã phát hành tổng cộng 50 album phòng thu, là một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 68,5 triệu album bán ra tại Mỹ và khoảng 150 triệu đĩa trên khắp thế giới. Bà sở hữu tổng cộng 53 đĩa vàng, 31 đĩa bạch kim tại Mỹ.

Theo thống kê của Billboards, Barbra Streisand hiện đang là nữ nghệ sĩ nắm giữ nhiều chiến thắng nhất tại BXH Billboard 200, và là một trong những cái tên “vĩ đại nhất” ở Billboard Hot 100.

Ngoài ra, Barbra Streisand cũng là nhà hoạt động xã hội rất tích cực, ủng hộ Đảng Dân chủ. Bà thuộc danh sách những người nổi tiếng là “kẻ thù” của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1971. Bà cũng tham gia nhiều dự án và có những hành động tích cực vì cộng đồng người đồng tính, cũng như đấu tranh vì quyền phụ nữ.

Hà My

20 năm ca khúc '…Baby One More Time': Quá vãng xa mờ

20 năm ca khúc '…Baby One More Time': Quá vãng xa mờ

Mùa Thu này sẽ đánh đấu kỷ niệm 20 năm đĩa đơn đầu tay của Britney Spears, "…Baby One More Time", ra mắt. Cú hit làm thay đổi diện mạo âm nhạc đồng thời biến một ca sĩ nhí thành siêu sao. Trong lần trò chuyện gần đây với Guardian, Spears đã nhìn lại thời điểm đáng nhớ khi bắt đầu sự nghiệp của mình.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm